Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Theo kết luận của tòa án Colorado, ông Donald Trump bị loại vì vai trò trong vụ tấn công ngày 6.1.2021 vào Điện Capitol mà những người ủng hộ ông thực hiện.

Reuters lưu ý, phán quyết này khiến ông Donald Trump trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị coi là không đủ tư cách vào Nhà Trắng theo một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong Hiến pháp Mỹ nhằm cấm các quan chức đã tham gia “nổi dậy hoặc nổi loạn” giữ chức vụ.

Phán quyết này chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào ngày 5.3.2024 tại bang Colorado.

Tuy nhiên, kết luận của phán quyết này có thể sẽ ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5.11.2024.

Các nhà dự báo bầu cử Mỹ coi Colorado là bang an toàn của Đảng Dân chủ, có nghĩa là Tổng thống Joe Biden có thể sẽ giành được sự ủng hộ ở bang này.

Ông Trump có khả năng sẽ kháng cáo phán quyết của Colorado lên Tòa án Tối cao Mỹ, theo Reuters.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump nới rộng cách biệt trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump ngày càng nới rộng cách biệt với các đối thủ trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa cho bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Lộ diện ứng viên tổng thống Mỹ mạnh hơn cả ông Biden, Trump

Khánh Minh |

Ứng viên tổng thống Mỹ đang có lợi thế hơn cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden là bà Nikki Haley của Đảng Cộng hòa.

EU lo ông Donald Trump quay lại làm tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Lo ngại việc ông Donald Trump có thể quay lại làm tổng thống Mỹ, các nước EU được cho là đã cử đặc phái viên tới Mỹ để tìm hiểu lập trường của cựu tổng thống về NATO.

Gặp gỡ người Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng VinFuture 2023

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối những năm 1970, tại Đồng bằng sông Cửu Long, mùa màng luôn thất bát vì thiên tai và sâu bệnh. Nhưng chỉ với vài chục gam giống lúa IR36 được Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế gửi tặng, một nhà khoa học người Việt đã nhân giống thành công và trồng phổ biến ở nhiều nơi, góp phần giúp Việt Nam vượt qua nạn đói và trở thành một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đó là GS.TS Võ Tòng Xuân – người Việt Nam đầu tiên vừa đạt giải thưởng khoa học VinFuture 2023.

Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết, 2 bị cáo đầu vụ bị đề nghị 7-9 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 21.12, đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 8-9 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban Quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Nam sinh bị nhóm bạn đánh gãy mũi: Nhiều lần bị bạn bè dè bỉu

Hoài Luân |

Trước khi bị nhóm bạn đánh đến mức gãy mũi phải nhập viện cấp cứu, nam sinh lớp 10 ở Bình Định thường bị các học sinh khác trêu chọc, dè bỉu, phải đi học trong thấp thỏm, lo sợ.

Vì sao Phương Mỹ Chi phủ nhận, video "nóng" 56s vẫn lan truyền?

Huyền Chi |

Nhiều ngày sau khi Phương Mỹ Chi phủ nhận là nhân vật trong clip nhạy cảm, cô vẫn là tâm điểm của những ồn ào.

Cháy trong Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua, 7 xe điện bị thiêu rụi

Tô Công |

Phú Thọ - Sáng 21.12, tại Khu nghĩ dưỡng Vườn vua Resort & Villas thuộc địa phận xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, đã xảy ra một vụ cháy khiến 7 xe điện bị thiêu rụi, 1 xe ôtô bị hư hỏng.

Ông Trump nới rộng cách biệt trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump ngày càng nới rộng cách biệt với các đối thủ trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa cho bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Lộ diện ứng viên tổng thống Mỹ mạnh hơn cả ông Biden, Trump

Khánh Minh |

Ứng viên tổng thống Mỹ đang có lợi thế hơn cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden là bà Nikki Haley của Đảng Cộng hòa.

EU lo ông Donald Trump quay lại làm tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Lo ngại việc ông Donald Trump có thể quay lại làm tổng thống Mỹ, các nước EU được cho là đã cử đặc phái viên tới Mỹ để tìm hiểu lập trường của cựu tổng thống về NATO.