Đức tuyên bố không phải là đồng minh của Ukraina

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bác bỏ những lời chỉ trích về việc hỗ trợ Ukraina.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Đức đang cố gắng hết sức hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Tuy nhiên, ông nhắc rằng Berlin và Kiev không thuộc cùng một liên minh.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF của Đức, Bộ trưởng Pistorius bác bỏ suy đoán rằng Đức đang tăng cường viện trợ cho Ukraina nhằm tránh thất bại trước Nga, nhưng cũng để ngăn cản Kiev giành được những chiến thắng lớn.

“Chúng tôi cung cấp những gì chúng tôi có thể. Điều tương tự cũng áp dụng cho hầu hết các đồng minh và đối tác khác” - ông Pistorius nói và lưu ý rằng “Đức không phải là đồng minh của Ukraina và do đó không cùng một liên minh”.

Bộ trưởng Pistorius tiếp tục nhấn mạnh, Đức là quốc gia ủng hộ Ukraina lớn thứ hai, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, ông thừa nhận ngành công nghiệp ở Đức và phương Tây đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu cao về vật tư quân sự.

Ông nói: “Chúng tôi hiện gặp phải vấn đề là ở một số khu vực nhất định, ngành công nghiệp vũ khí không thể cung cấp nhanh như nhu cầu”.

Bộ trưởng cũng nhận xét, trong khi các nhà sản xuất vũ khí đang nỗ lực hết sức để tăng sản lượng thì Nga cũng đang làm điều tương tự bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có của phương Tây.

Ông Pistorius nhắc lại những lời chỉ trích của mình về mục tiêu đầy tham vọng của EU - được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay - là cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraina vào mùa xuân năm 2024. Ông nói, mục tiêu này đặt ra những kỳ vọng phi thực tế và khó có thể thực hiện được. Tính đến tháng 11, EU chỉ giao được 1/3 số lượng dự kiến cho Ukraina.

Tháng trước, một số cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin, chính phủ Đức đã đồng ý tăng gấp đôi số tiền viện trợ quân sự cho Ukraina từ 4 tỉ euro lên 8 tỉ euro (4,3 tỉ USD lên 8,6 tỉ USD) vào năm 2024.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột và khiến phương Tây trở thành bên trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến.

Trong khi đó, các quan chức Ukraina cho rằng việc phương Tây chậm trễ cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự đã khiến cuộc phản công Nga của nước này không đạt được những thành tựu đáng kể.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, Ukraina “đang thua” trên chiến trường, ước tính tổn thất của Kiev kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công là hơn 125.000 quân.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ukraina đau đầu vì thiệt hại do dân Ba Lan chặn biên giới

Song Minh |

Tài xế xe tải và nông dân Ba Lan chặn các cửa khẩu biên giới để phản đối các thỏa thuận thương mại của EU với Ukraina.

Quốc gia NATO kiếm được 31 tỉ USD từ xung đột ở Ukraina

Song Minh |

Quốc gia thành viên NATO Na Uy đạt doanh thu kỷ lục từ dầu khí sau khi cuộc xung đột ở Ukraina khiến giá năng lượng tăng vọt.

Đức sắp hết tiền viện trợ Ukraina

Khánh Minh |

Đức có thể sắp đạt đến giới hạn về khả năng tài chính để cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraina.

Những yếu tố giúp Quang Hải lấy lại phong độ cao ở giải vô địch quốc gia

HOÀNG HUÊ |

Trao đổi với Lao Động, bình luận viên Quang Tùng nhận định, sự đồng bộ trong lối chơi của đội Công an Hà Nội và may mắn là những yếu tố có thể giúp tiền vệ Quang Hải sớm trở lại với phong độ cao tại giải bóng đá vô địch quốc gia.

Thị trường phim Việt tăng tốc dịp cuối năm nhưng chưa đủ đột phá

NGỌC DỦ |

Tính đến ngày 8.12, bộ phim “Đất rừng phương Nam” ra rạp giữa tháng 10, có doanh thu gần 140 tỉ đồng và “Người vợ cuối cùng” ra rạp đầu tháng 11, doanh thu hơn 96 tỉ đồng. Tháng 12 này, cuộc đua phim Việt tại rạp sôi động hơn khi có thêm “Người mặt trời” (khởi chiếu ngày 8.12) và “Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu” (khởi chiếu ngày 29.12).

Học sinh nhốt, ném dép cô giáo: Đâu rồi tôn sư trọng đạo?

Nhóm PV |

Vụ học sinh dồn ép cô giáo vào góc lớp, ném dép vào cô giáo tại một trường THCS ở tỉnh Tuyên Quang hiện đang được các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Ai đúng, ai sai sẽ được làm rõ, nhưng vụ việc trên cũng lộ ra lỗ hổng nghiêm trọng về tinh thần tôn sư trọng đạo, "tiên học lễ, hậu học văn".

Giá trị truyền thống bị bẻ gãy nhìn từ vụ "học sinh ném dép vào cô giáo”

Mi Lan |

Người Việt vốn nổi tiếng với truyền thống hiếu học, coi trọng vị trí người thầy trong đời sống, văn hóa và giáo dục. Những giá trị truyền thống ấy đang đứng trước nguy cơ mai một, thậm chí bị bẻ gãy nếu nhìn từ vụ việc ở Tuyên Quang.

Lập biên bản xử lý gần 100 ha đất dự án sân bay Long Thành bị chiếm dụng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.12, UBND huyện Long Thành cho biết đã giao cơ quan công an và UBND xã Bình Sơn xử lý đối với vụ việc gần 100 ha đất thuộc dự án sân bay Long Thành bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Ukraina đau đầu vì thiệt hại do dân Ba Lan chặn biên giới

Song Minh |

Tài xế xe tải và nông dân Ba Lan chặn các cửa khẩu biên giới để phản đối các thỏa thuận thương mại của EU với Ukraina.

Quốc gia NATO kiếm được 31 tỉ USD từ xung đột ở Ukraina

Song Minh |

Quốc gia thành viên NATO Na Uy đạt doanh thu kỷ lục từ dầu khí sau khi cuộc xung đột ở Ukraina khiến giá năng lượng tăng vọt.

Đức sắp hết tiền viện trợ Ukraina

Khánh Minh |

Đức có thể sắp đạt đến giới hạn về khả năng tài chính để cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraina.