Đức điều tra nghi vấn lộ bí mật quân sự liên quan Nord Stream 2

Song Minh |

Đức đang điều tra nghi vấn thông tin quốc phòng nhạy cảm có thể đã bị rò rỉ cho Nga trong quá trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Tờ Bild đưa tin, tổng công tố viên Đức đang phụ trách vụ điều tra. Việc rò rỉ được cho là xảy ra vào năm 2018. Nord Stream 2 AG - công ty thuộc sở hữu của Gazprom Nga - đã yêu cầu thông tin cụ thể về các hoạt động của tàu ngầm NATO từ văn phòng cơ quan khai thác mỏ của thành phố Stralsund.

Theo truyền thông Đức, "một sai lầm chết người" đã xảy ra bởi ngoài những thông tin được yêu cầu, các dữ liệu khác đã được chuyển cho phía Nga.

Tuần báo Die Zeit của Đức cho hay, tập đoàn Gazprom của Nga đã tìm cách truy cập vào dữ liệu bí mật của NATO trong quy trình phê duyệt đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Các nguồn tin Đức gọi đây là tai nạn và thông tin bị chuyển nhầm liên quan tới năng lực của NATO, bao gồm các cuộc tập trận và thông tin chi tiết về đạn dược. Mức độ nghiêm trọng của vụ chuyển nhầm thông tin lớn tới mức buộc quân đội phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức.

Trong bài báo hôm 18.2, tờ Bild cho hay, ngày 11.12.2023, tổng công tố Đức thông báo với Bộ Quốc phòng rằng đã tiến hành “điều tra việc cơ quan khai thác mỏ của thành phố Stralsund có thể đã công bố thông tin quân sự về các khu vực hoạt động của tàu ngầm NATO”. Các quan chức địa phương bị tình nghi đã tiết lộ bí mật nhà nước trong quá trình lập kế hoạch xây dựng Nord Stream 2.

Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận, cơ quan khai thác mỏ của Stralsund đã công bố số lượng đạn của Hải quân Đức được phân loại là "mật và chỉ được sử dụng nội bộ" trong văn bản phê duyệt quy hoạch Nord Stream 2 ngày 31.1.2018, ở trang 556.

Theo Bild, thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra kết luận về năng lực hoạt động của đội tàu. Điều này chứng tỏ rằng chính phủ Nga đang tìm cách tìm hiểu về các địa điểm lặn của tàu ngầm ở Biển Baltic, cũng như máy bay không người lái quân sự của Đức. Theo bài báo, thông tin này có thể đã được những kẻ phá hoại Nord Stream vào tháng 9.2022 sử dụng.

Ảnh chụp từ trên không do Cảnh sát biển Thụy Điển cung cấp vào ngày 27 tháng 9 năm 2022 cho thấy vụ rò rỉ khí từ Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic. (Cảnh sát biển Thụy Điển/Bản tin qua Tân Hoa Xã)
Rò rỉ khí đốt từ Nord Stream ở Biển Baltic ngày 27.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển

Tháng trước, Bild dẫn lời một số quan chức cho hay, máy bay không người lái “đáng ngờ” đã được nhìn thấy nhiều lần trên các cơ sở quân sự của Đức kể từ tháng 10.2022, bao gồm cả các địa điểm huấn luyện quân nhân Ukraina.

Tờ Bild viết, mặc dù không thu được bằng chứng chắc chắn, nhưng chính quyền Đức đã nhanh chóng đổ lỗi cho Nga về các vụ việc.

Được xây dựng để cung cấp khí đốt Nga trực tiếp đến Đức qua Biển Baltic, các đường ống Nord Stream bị hư hại sau một loạt vụ nổ mạnh ở vùng biển quốc tế gần đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9 năm 2022.

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã tiến hành các cuộc điều tra riêng nhưng cho đến nay chưa đưa ra kết luận. Đầu tháng này, chính quyền Thụy Điển tuyên bố hủy bỏ cuộc điều tra.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường mới cung cấp khí đốt cho châu Âu sau khi mất khí đốt Nga

Song Minh |

Các nước châu Âu hợp tác xây dựng tuyến đường trung chuyển khí đốt mới nhằm giúp bù đắp thiếu hụt khí đốt Nga.

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream 2.

Đức vô tình lộ tin nhạy cảm của NATO cho Nga khi xây Nord Stream 2

Thanh Hà |

Vấn đề về giám sát của cơ quan hàng hải Đức trong vụ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mới đây đã được hé lộ trong cuộc điều tra của một ủy ban Quốc hội Đức.

Bệnh viện đóng cửa, y, bác sỹ bị nợ lương gần 2 năm chưa trả

Hoàng Bin |

Sau khi Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đóng cửa, 22 người lao động (NLĐ) tại đây đã bị nợ lương suốt gần 2 năm qua.

Đấu thầu tập trung để người dân được tiếp cận thuốc mới, tốt, giá rẻ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đấu thầu tập trung là biện pháp hết sức hiệu quả, cần thiết, minh bạch, khách quan để người dân được tiếp cận thuốc mới, tốt, giá rẻ.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca giải trình về khối tài sản bị tạm giữ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình khám xét nơi ở của cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng tạm giữ khá nhiều đồ vật, tài sản, gồm tiền mặt, ngoại tệ, trang sức, sổ đỏ, sổ tiết kiệm đều mang tên ông Ca và vợ.

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Ngành dệt may, da giầy tuyển dụng số lượng lớn từ đầu năm; Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1.7; Tay nghề thấp có nhiều cơ hội tìm việc làm; Gánh nặng nuôi con của nữ công nhân khu công nghiệp,...

Hà Nội quy hoạch xây dựng loạt cầu vượt sông, trong đó có cây cầu rộng 40m

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhiều cầu vượt sông trong thời gian tới giúp giảm tải ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường mới cung cấp khí đốt cho châu Âu sau khi mất khí đốt Nga

Song Minh |

Các nước châu Âu hợp tác xây dựng tuyến đường trung chuyển khí đốt mới nhằm giúp bù đắp thiếu hụt khí đốt Nga.

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream 2.

Đức vô tình lộ tin nhạy cảm của NATO cho Nga khi xây Nord Stream 2

Thanh Hà |

Vấn đề về giám sát của cơ quan hàng hải Đức trong vụ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mới đây đã được hé lộ trong cuộc điều tra của một ủy ban Quốc hội Đức.