Hà Nội có thêm cây cầu vượt sông rộng 30m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận Nam Từ Liêm chuẩn bị xây dựng cầu vượt sông Nhuệ với tổng vốn đầu tư khoảng 180 tỉ đồng.

Dự án xây dựng cầu Cương Kiên, quận Nam Từ Liêm có quyết định đầu tư từ tháng 10.2019, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch phân khu H2-2 và GS, cầu Cương Kiên có điểm đầu tại cuối đường Cương Kiên hiện hữu giao với ngõ 1 Đại Linh; điểm cuối cắt qua ngõ 94 Ngọc Trục.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 175,8 tỉ đồng, bao gồm phần cầu bắc qua sông Nhuệ dài 70,3m, rộng 30m, cùng với hệ thống đường đầu cầu dài 71,1m.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phần cầu bắc qua sông Nhuệ có chiều dài 70,3m, rộng 30m. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 24.1, dự án xây dựng cầu Cương Kiên sẽ có điểm đầu tại cuối đường Cương Kiên hiện hữu, điểm cuối cắt qua ngõ 94 Ngọc Trục, với chiều dài 141,4m.

Ông Hoàng Văn Hưng (62 tuổi, Trung Văn, Nam Từ Liêm) cho biết, di chuyển từ cầu vượt Mễ Trì hướng trung tâm ra ngoại thành chỉ có duy nhất một con đường.

"Bán kính hơn 1km chỉ có duy nhất trên phố Tố Hữu là có cầu vượt sông Nhuệ, người dân phải di chuyển theo đường Trung Thư ra phố Tố Hữu, tuy nhiên đường Trung Thư nhỏ, lượng phương tiện lớn, nên tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra", ông Hưng nói.

Ông Hưng mong muốn, cầu Cương Kiên sớm xây dựng để kết nối giao thông trong khu vực tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án xây dựng cầu Cương Kiên (Hà Nội) có quyết định đầu tư từ tháng 10.2019. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mới đây, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 2769/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án xây dựng cầu Cương Kiên.

Theo đó, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình bà Mạc Thị Lâm Phượng đang sử dụng thửa đất số 8 và thửa đất số 24, tờ bản đồ số 13 tại phường Đại Mỗ do không thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 9.6.2023 của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm về việc kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án xây dựng công trình cầu Cương Kiên.

Đồng thời, UBND phường Đại Mỗ có trách nhiệm giao quyết định cho hộ gia đình bà Mạc Thị Lâm Phượng. Trường hợp hộ gia đình bà Mạc Thị Lâm Phượng không nhận quyết định hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản và niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND phường Đại Mỗ, địa điểm sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, tổ dân phố nơi có đất thu hồi.

Cùng với đó, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội phối hợp với UBND phường Đại Mỗ, tổ công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội bố trí thực hiện.

Cầu Cương Kiên là cây cầu nằm trên tuyến đường Cương Kiên, kết nối với khu vực làng Ngọc Trục. Đây là tuyến đường sẽ giúp khu vực Ngọc Trục, Đại Mỗ có kết nối mới với đường Tố Hữu, Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3, khu vực Mỹ Đình.

Đây là trục đường đi qua nhiều khu đô thị như Vinaconex, Vinhomes, Mỹ Đình và các địa điểm như Khách sạn Marriott, Trung tâm Hội nghị Quốc gia và khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường sắp được Hà Nội xây dựng rộng 30m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tuyến đường có tổng chiều dài 450m, nối phố Trịnh Văn Bô với phố Kiều Mai (thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm).

Lý do tuyến đường nghìn tỉ Tây Thăng Long chậm tiến độ

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Văn Tiến Dũng - Phạm Văn Đồng được khởi công từ năm 2019, kế hoạch hoàn thành trong năm 2021, tuy nhiên hiện nay mới đạt hơn 50% và chậm tiến độ 3 năm.

Hà Nội có thêm tuyến đường rộng 35m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tại Quyết định số 331/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ Quốc lộ 32, đoạn từ đường vào làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây đến thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.

Biệt thự đẹp nhất Cà Mau được sửa quyết định, cho phép tồn tại

NHẬT HỒ |

Cà Mau - UBND thành phố Cà Mau ban hành quyết định sửa quyết định xử phạt của chính mình sau gần 12 tháng. Đáng chú ý, quyết định mới cho phép căn biệt thự được cho là đẹp nhất tỉnh Cà Mau tồn tại, không tháo dỡ như quyết định ban đầu.

Loạt huyện ở Điện Biên dừng dự án cấp bò giống sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan đến những bất cập khi triển khai dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, ngoài huyện Điện Biên còn có ít nhất 3 huyện khác cũng tạm dừng dự án sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Vụ Vạn Thịnh Phát nâng khống giá trị lô đất lên hàng nghìn tỉ để vay tiền

Việt Dũng |

Lô đất số 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong những bất động sản được nâng khống lên gấp nhiều lần giá trị thực, để các công ty “ma” dùng làm tài sản đảm bảo, vay tiền của SCB nhằm phục vụ các mục đích khác nhau của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Cao nguyên Mộc Châu mùa hoa mận đứng góc nào cũng có ảnh đẹp

Hà Lê |

Những ngày này, lên cao nguyên Mộc Châu du khách có thể hòa mình vào những rừng hoa mơ, hoa mận trắng tinh khôi.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến hết Tết Giáp Thìn 2024

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định giai đoạn cuối tháng 1 không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh.

Tuyến đường sắp được Hà Nội xây dựng rộng 30m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tuyến đường có tổng chiều dài 450m, nối phố Trịnh Văn Bô với phố Kiều Mai (thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm).

Lý do tuyến đường nghìn tỉ Tây Thăng Long chậm tiến độ

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Văn Tiến Dũng - Phạm Văn Đồng được khởi công từ năm 2019, kế hoạch hoàn thành trong năm 2021, tuy nhiên hiện nay mới đạt hơn 50% và chậm tiến độ 3 năm.

Hà Nội có thêm tuyến đường rộng 35m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tại Quyết định số 331/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ Quốc lộ 32, đoạn từ đường vào làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây đến thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.