Bệnh viện đóng cửa, y, bác sỹ bị nợ lương gần 2 năm chưa trả

Hoàng Bin |

Sau khi Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đóng cửa, 22 người lao động (NLĐ) tại đây đã bị nợ lương suốt gần 2 năm qua.

Bệnh viện đóng cửa, nợ lương hơn 800 triệu đồng

Phản ánh với PV Lao Động, ông Phan Tấn Tiến, nguyên giảng viên kiêm cán bộ khoa Y dược Bệnh viện đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam cho biết, từ tháng 4.2022, Bệnh viện bắt đầu nợ lương NLĐ kéo dài đến giữa tháng 1.2023 thì đóng cửa.

Ông Phan Tấn Tiến (áo đỏ) trao đổi với PV Lao Động về việc bị Bệnh viện Trường CĐYT Quảng Nam nợ lương gần 2 năm qua. Ảnh: Hoàng Bin.
Ông Phan Tấn Tiến (áo đỏ) trao đổi với PV Lao Động về việc bị Bệnh viện Trường CĐYT Quảng Nam nợ lương gần 2 năm qua. Ảnh: Hoàng Bin.

“Là những cán bộ ngành y, đáng lẽ chúng tôi có thể cống hiến thêm cho ngành và người bệnh, nhưng hết lần này đến lần khác phải vác đơn đi khiếu nại khiến chúng tôi rất đau xót. Có người vì bị nợ lương, mất việc đột ngột mà phải ra đường bán rau, bán cá mà vẫn chật vật mưu sinh. Chúng tôi gần như mất Tết", ông Tiến xót xa.

Một cán bộ kế toán tại Bệnh viện cho biết, thời điểm chị sinh con nhỏ, ngay cả thẻ BHXH cũng bị khóa do Bệnh viện không đóng. Việc bị nợ lương kéo dài, khiến có thời điểm chị rơi vào trầm cảm vì khó khăn chồng chất, phải vay mượn khắp nơi để xoay sở.

Bệnh viện đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam hiện đã đóng cửa hơn 1 năm. Ảnh: Hoàng Bin.
Bệnh viện đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam hiện đã đóng cửa hơn 1 năm. Ảnh: Hoàng Bin.

“Tính đến hiện tại, có 22 y, bác sỹ, nhân viên y tế còn bị nợ lương 9 tháng, tổng cộng hơn 800 triệu đồng, chưa kể phụ cấp nghề cho giáo viên từ năm 2021 đến nay. Khi Bệnh viện đóng cửa, chúng tôi rơi vào cảnh thất nghiệp, bị nợ lương, kêu cứu nhiều nơi, nhiều cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết”, ông Tiến nói.

Gõ cửa nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết

Theo tìm hiểu của Lao Động, NLĐ bị nợ lương tại Bệnh viện đã nhiều lần gửi đơn lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu cứu. Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn nêu trên đến Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam kiểm tra, trả lời nội dung đơn của NLĐ theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh.

“Chúng tôi đã nhiều lần đàm phán với lãnh đạo Trường CĐYT Quảng Nam (cơ quan chủ quản của Bệnh viện) nhưng lần nào cũng vậy, chỉ toàn hứa hẹn và chờ đợi. Lãnh đạo Trường CĐYT Quảng Nam tiếp tục động viên NLĐ chia sẻ với khó khăn chung, mà không hề đưa ra hướng giải quyết thích đáng cho khoản nợ lương gần 2 năm qua”, ông Tiến nói.

Trả lời báo Lao Động tối 21.2, ông Huỳnh Tấn Tuấn – Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện trường CĐYT Quảng Nam cho biết, do tình hình hụt thu, ngày 15.1.2023 Nhà trường đã có Công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc xin tạm dừng hoạt động Bệnh viện trong thời gian ngắn, để tái cơ cấu lại bộ máy, ổn định lại nhân lực để tiếp tục hoạt động trong thời gian tới.

Đối với khoản nợ lương của 22 NLĐ, nhà trường đã có báo cáo, kiến nghị lên Cơ quan BHXH tỉnh Quảng Nam, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế Quảng Nam đề nghị BHXH thanh toán lại số tiền 12 tỉ đồng vượt trần, vượt dự toán từ năm 2016-2020 nhưng do còn vướng mắc nên mới được giải ngân hơn 500 triệu đồng.

“Theo thông tin tôi được biết thì sắp tới, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục giải ngân một phần kinh phí từ nguồn này, chúng tôi cam kết sẽ dùng để trả lương cho NLĐ đã nghỉ việc của Bệnh viện”, ông Tuấn nói.

“Trường CĐYT Quảng Nam cũng là đơn vị đã nợ lương, BHXH, phụ cấp của NLĐ từ tháng 7 – 12.2023, tổng nợ hơn 7,6 tỉ đồng và được tỉnh Quảng Nam cấp bổ sung, hỗ trợ hơn 5,8 tỉ đồng để giải cứu trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua”.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Từ một bệnh viện đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) thuộc hàng đầu của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam nợ lương, BHXH của hàng trăm NLĐ.

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế chưa được trả nợ lương đã bị cho thôi việc

Hoàng Bin |

Hàng chục cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam liên tục bị nợ lương kéo dài hơn 1 năm nay. Hiện nhiều người đã bị tạm dừng hợp đồng, cho thôi việc.

Công an Hà Nội thắng trận thứ hai liên tiếp cùng huấn luyện viên Kiatisak

Nhóm PV |

Huấn luyện viên Kiatisak đã phá dớp 4 trận không thắng tại sân Vinh khi cùng Công an Hà Nội vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0 tại vòng 10 Night Wolf V.League 2023-2024.

Công an tỉnh Hoà Bình tiếp tục điều động 9 vị trí cán bộ chủ chốt

Minh Nguyễn |

Ngày 23.2, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Nỗ lực hồi sinh dự án đường ống dẫn khí đình trệ hàng thập kỷ ở vùng Balkan

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí mới tới Bosnia được Mỹ và châu Âu ủng hộ nhằm cắt nguồn cung từ Nga. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do xung đột giữa các nhóm sắc tộc.

Tin 20h: Bức xúc vì trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo “lạc” vào nhà cán bộ

Nhóm PV |

Tin 20h: Ngày không khí lạnh tác động mạnh nhất; Hình ảnh tại bến phà hơn 2 thập kỷ ở Hải Phòng trước khi dừng hoạt động; Trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo "chui thẳng" vào nhà bí thư, trưởng thôn...

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công tại các địa phương

Anh Tuấn |

Làm việc với 5 tỉnh thành phía Bắc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các địa phương, nhất là trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Từ một bệnh viện đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) thuộc hàng đầu của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam nợ lương, BHXH của hàng trăm NLĐ.

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế chưa được trả nợ lương đã bị cho thôi việc

Hoàng Bin |

Hàng chục cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam liên tục bị nợ lương kéo dài hơn 1 năm nay. Hiện nhiều người đã bị tạm dừng hợp đồng, cho thôi việc.