Đức đau đầu với bài toán cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức chưa gửi tên lửa tầm xa Taurus tới Ukraina vì lo ngại có thể khiến căng thẳng leo thang.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết các nhà hoạch định chính sách Đức vẫn đang tranh luận về việc có nên cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí tầm xa như tên lửa Taurus mà Kiev yêu cầu trong nhiều tháng hay không - RT đưa tin.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraina Dmitry Kuleba ở Odessa hôm 24.2, trùng với dịp kỷ niệm hai năm nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraina, Ngoại trưởng Baerbock thừa nhận rằng phương Tây không cung cấp đủ vũ khí cho Kiev, trong khi Ukraina cần nhiều đạn dược, hệ thống phòng không và pháo binh hơn nữa.

Ngoại trưởng nói thêm: “Chúng tôi đang vắt óc, đặc biệt là trong năm qua, để nghĩ cách cung cấp nhiều hơn, bao gồm cả hệ thống vũ khí tầm xa”.

Tên lửa Taurus có thể được trang bị đầu đạn nặng 500kg và có tầm bắn khoảng 500km, nghĩa là Ukraina có thể sử dụng để tấn công Mátxcơva.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó giải thích rằng việc cung cấp loại vũ khí này có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.

Bình luận của bà Baerbock được đưa ra sau khi Quốc hội Đức bác bỏ đề nghị của phe đối lập CDU/CSU về việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraina hôm 22.2. Tuy nhiên, cùng ngày, các nghị sĩ Đức ủng hộ sáng kiến của liên minh cầm quyền kêu gọi cung cấp cho Kiev “các hệ thống vũ khí và đạn dược tầm xa cần thiết”. Mặc dù vậy, tên lửa Taurus không được đề cập tới.

Vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ra tín hiệu rằng việc giao Taurus cho Kiev vào thời điểm hiện tại là không khả thi, đồng thời lưu ý Berlin phải “để mắt đến khả năng phòng thủ của chính mình”, điều đó có nghĩa là không thể “làm hết sức” cho Ukraina.

Ukraina đã nhận được tên lửa tầm xa Storm Shadow và SCALP từ Anh và Pháp. Mátxcơva nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng loại vũ khí này nhằm vào dân thường.

Nga liên tục lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraina, cảnh báo rằng chúng sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả cuối cùng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức tính chi hàng tỉ euro để sửa đường ống dẫn khí từ Nga

Song Minh |

Đức có kế hoạch chi hàng tỉ euro để chuyển đổi đường ống dẫn khí từ Nga nhằm tái sử dụng vận chuyển hydro.

Tổng thống Zelensky công bố số thương vong chính thức của Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, tổng số binh sĩ thiệt mạng ở Ukraina chỉ ở mức 31.000 kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hai năm trước.

Nga giành thêm lãnh thổ của Ukraina ở Donbass

Khánh Minh |

Lực lượng Ukraina được cho là đã rút khỏi làng Lastochkino ở Donbass để bảo vệ đường tiếp tế và bảo tồn nhân lực trước quân đội Nga.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

No Va Thảo Điền thông báo bất thường về lô trái phiếu 2.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

No Va Thảo Điền cho biết, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô NTDCH2227001 hiện là hơn 2,1 nghìn tỉ đồng. Tổng số tiền thanh toán là hơn 7,5 tỉ đồng vào ngày 23.2.2024.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Hiện trường vụ cháy ki ốt chợ ở TPHCM, gây thiệt hại nhiều tài sản

Nguyên Chân |

TPHCM - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 28.2 tại một ki ốt ở chợ Hiệp Tân (quận Tân Phú). Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

Đức tính chi hàng tỉ euro để sửa đường ống dẫn khí từ Nga

Song Minh |

Đức có kế hoạch chi hàng tỉ euro để chuyển đổi đường ống dẫn khí từ Nga nhằm tái sử dụng vận chuyển hydro.

Tổng thống Zelensky công bố số thương vong chính thức của Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, tổng số binh sĩ thiệt mạng ở Ukraina chỉ ở mức 31.000 kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hai năm trước.

Nga giành thêm lãnh thổ của Ukraina ở Donbass

Khánh Minh |

Lực lượng Ukraina được cho là đã rút khỏi làng Lastochkino ở Donbass để bảo vệ đường tiếp tế và bảo tồn nhân lực trước quân đội Nga.