Đức âm thầm từ bỏ cam kết với NATO

Ngọc Vân |

Đức âm thầm bỏ kế hoạch ràng buộc pháp lý các mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO ở mức 2% GDP.

Berlin trước đây đã hứa sẽ đáp ứng mục tiêu 2% của NATO trong khoảng thời gian 5 năm.

Đức đã lặng lẽ từ bỏ kế hoạch ràng buộc pháp lý các mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO - một nguồn tin chính phủ nói với Reuters hôm 16.8.

Theo nguồn tin, luật tài chính ngân sách được nội các của Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông qua hôm 16.8 không có điều khoản biến mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP trở thành một yêu cầu pháp lý.

Thủ tướng Scholz đã cam kết thay đổi lớn trong hệ thống phòng thủ của Đức vào tháng 2 năm ngoái sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, hứa hẹn sẽ “đầu tư hơn 2% GDP vào quốc phòng hàng năm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức lúc bấy giờ là Christine Lambrecht đã tái khẳng định cam kết của thủ tướng vào tháng 9, tuyên bố Đức phải đáp ứng các mục tiêu của NATO trong dài hạn ngay cả sau khi quỹ đặc biệt trị giá 100 tỉ Euro (101 tỉ USD) cho mức chi tiêu quân sự hiện tại của nước này đã được sử dụng hết. Bà Lambrecht cảnh báo, điều này sẽ đòi hỏi phải tăng mạnh ngân sách quốc phòng của đất nước.

Đức đang cam kết đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong khoảng thời gian 5 năm. Tuần trước, Đức tiết lộ kế hoạch tăng gấp đôi số tiền tài trợ cho Sáng kiến xây dựng năng lực an ninh của NATO so với năm 2022, dành 5,4 tỉ Euro (5,95 tỉ USD) cho dự án so với 2 tỉ Euro (2,21 tỉ USD) vào năm ngoái.

Theo tuyên bố của chính phủ, số tiền này được sử dụng “chủ yếu để hỗ trợ quân sự cho Ukraina”, cũng như để nạp đầy kho dự trữ quân sự của chính Berlin sau khi chuyển hàng đến Ukraina.

Trong số các khí tài quân sự phong phú dự kiến chuyển đến Kiev có 60 xe chiến đấu bộ binh Marder, 66 xe bọc thép chở quân, 100 xe tăng Leopard, tên lửa Patriot, 6 pháo phòng không Gepard, 18 pháo tự hành và một lượng lớn đạn dược.

Berlin thậm chí đã mua hàng chục xe tăng Leopard bị loại biên cho Ukraina. Hồi đầu tháng, người phát ngôn của công ty quốc phòng Rheinmetall thông báo, 30 xe tăng Leopard 1 lỗi thời sẽ được đưa vào hoạt động trở lại và gửi tới Kiev, trong khi đó nhiều xe khác được tháo dỡ để lấy phụ tùng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại của nước này, ông Boris Pistorius, hồi đầu tháng 8 đã bác bỏ việc cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraina, với lý do lo ngại "rõ ràng" rằng chúng sẽ được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraina đã mất gần 5.000 vũ khí hạng nặng và hơn 43.000 binh sĩ kể từ khi phát động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu vào tháng 6, mà không có thay đổi đáng kể nào ở tiền tuyến.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng, việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và đau khổ cho người dân.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đồng minh Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực diện với NATO

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cảnh báo có khả năng chiến tranh trực tiếp với NATO đồng thời cho biết vũ khí hạt nhân là một biện pháp răn đe chính để chống lại mối đe dọa từ phương Tây.

Triển vọng Đức nhập lại khí đốt Nga

Khánh Minh |

Theo các nghị sĩ Đức, khí đốt Nga là "phước lành" cho nền kinh tế Đức và Berlin nên tiếp tục nhập khẩu.

Đức mua xe tăng lỗi thời cung cấp cho Ukraina

Song Minh |

Đức mua 49 xe tăng Leopard 1 đã loại biên của một nhà buôn vũ khí Bỉ để cung cấp cho Ukraina.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Huyện Sóc Sơn nói không "tiếp tay, bảo kê" cho biệt thự, homestay trên đất rừng

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Nhiều biệt thự, homestay cỡ khủng liên tục "mọc" trên đất rừng Sóc Sơn trong những năm qua đang là thực trạng nhức nhối, khiến dư luận xã hội đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng vẫn diễn ra tràn lan.

Ngắm ruộng bậc thang đầu mùa lúa chín ở Y Tý

Chí Long |

Từ giữa tháng 8, mùa lúa chín bắt đầu nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Quốc gia đồng minh Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực diện với NATO

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cảnh báo có khả năng chiến tranh trực tiếp với NATO đồng thời cho biết vũ khí hạt nhân là một biện pháp răn đe chính để chống lại mối đe dọa từ phương Tây.

Triển vọng Đức nhập lại khí đốt Nga

Khánh Minh |

Theo các nghị sĩ Đức, khí đốt Nga là "phước lành" cho nền kinh tế Đức và Berlin nên tiếp tục nhập khẩu.

Đức mua xe tăng lỗi thời cung cấp cho Ukraina

Song Minh |

Đức mua 49 xe tăng Leopard 1 đã loại biên của một nhà buôn vũ khí Bỉ để cung cấp cho Ukraina.