Dự trữ ngoại hối của nước xuất khẩu dầu bậc nhất thế giới lao dốc

Khánh Minh |

Dự trữ ngoại hối của Saudi Arabia đã giảm tới 16 tỉ USD trong tháng 7.2023 do cắt giảm sản lượng dầu thô.

Đây là mức giảm dự trữ ngoại hối sâu nhất của Saudi Arabia kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Theo báo cáo của ngân hàng trung ương Saudi Arabia, dự trữ ngoại hối của quốc gia này giảm xuống mức thấp nhất còn 407 tỉ USD kể từ năm 2009.

Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu mỏ lớn bậc nhất thế giới - đang cắt giảm sản lượng dầu thô 1 triệu thùng/ngày dự kiến đến tháng 9. Động thái này nằm trong kế hoạch cắt giảm của một số nước thành viên của liên minh OPEC+ bắt đầu từ tháng 5.

Các nhà phân tích kỳ vọng, dự trữ ngoại hối của Saudi Arabia sẽ tăng trở lại trong tháng 9 sau khi "gã khổng lồ" dầu khí Saudi Aramco chia cổ tức. Công ty dự định phân phối cổ tức dựa trên hiệu suất trong 6 quý, bắt đầu từ quý III năm 2023.

Tình hình tài chính của Saudi Arabia đã gặp nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay do giá dầu cũng như sản lượng dầu thấp hơn so với năm ngoái, khiến Ridyadh phải tìm mọi biện pháp để đẩy giá dầu lên cao.

Dữ liệu của Saudi Arabia cho thấy, lượng tiêu thụ cao hơn trong bối cảnh doanh thu xuất khẩu dầu thấp hơn đã dẫn đến thâm hụt ngân sách ngày càng tăng ở vương quốc này.

So với quý I, thâm hụt ngân sách của chính phủ Saudi Arabia đã tăng 80% lên 1,4 tỉ USD trong quý II năm 2023 do chi tiêu cho phúc lợi xã hội và vốn tăng vọt.

Nền kinh tế Saudi Arabia dự kiến ​​sẽ chững lại trong năm nay so với mức tăng trưởng 8,7% của năm ngoái, nguyên nhân do việc cắt giảm sản lượng dầu mà nước này đang thực hiện trong nỗ lực ổn định thị trường.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới công bố chính sách dầu mỏ

Ngọc Vân |

Ấn Độ tuyên bố sẽ mua loại dầu thô rẻ nhất hiện có, bất kể nguồn gốc xuất xứ.

Xung đột Nga - Ukraina chuyển hướng sang dầu khí Biển Đen

Ngọc Vân |

Nga và Ukraina đang tranh giành các giàn khoan dầu khí chiến lược ở Biển Đen, theo tình báo Anh.

Động thái mới của nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới

Khánh Minh |

Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới Saudi Arabia có khả năng gia hạn cắt giảm sản lượng đến tháng 10.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé vào điểm du lịch, khu vui chơi ở TPHCM

Nguyên Chân |

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2.9, tại các khu vui chơi, điểm du lịch ở TPHCM ghi nhận lượng lớn người dân đến xếp hàng dài chờ tới lượt mua vé.

Khai thác đất trái phép nghiêm trọng, chỉ xử phạt hành chính 15 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng mới hay biết có vụ khai thác đất trái phép nghiêm trọng, tuy nhiên quá trình xử lý vi phạm lại rất nhẹ.

Được người dân Hàn Quốc ưa chuộng, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng vọt

Khương Duy |

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, trong khi các thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam giảm, thì xuất khẩu cá ngừ sang Hàn Quốc lại tăng ấn tượng.

Người dân sống bất an bên mỏ đá, trồng cây hay chăn thả gia súc đều sợ

Việt Bắc |

Người dân sống dưới chân mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bất an khi tình trạng sạt lở, khói bụi, đá văng đã tác động tiêu cực đến chăn nuôi, canh tác nông nghiệp và trực tiếp đe doạ tính mạng của hàng chục hộ dân.

Hệ thống đèn LED gần 15 tỉ đồng trên Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sau vấn nạn viết vẽ bậy lên Kỳ đài Kinh thành Huế xảy ra cách đây vài tháng, vừa qua, trên di tích Kỳ đài xuất hiện thêm vụ việc phá hoại hệ thống đèn LED chiếu sáng trị giá gần 15 tỉ đồng.

Nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới công bố chính sách dầu mỏ

Ngọc Vân |

Ấn Độ tuyên bố sẽ mua loại dầu thô rẻ nhất hiện có, bất kể nguồn gốc xuất xứ.

Xung đột Nga - Ukraina chuyển hướng sang dầu khí Biển Đen

Ngọc Vân |

Nga và Ukraina đang tranh giành các giàn khoan dầu khí chiến lược ở Biển Đen, theo tình báo Anh.

Động thái mới của nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới

Khánh Minh |

Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới Saudi Arabia có khả năng gia hạn cắt giảm sản lượng đến tháng 10.