Hệ thống đèn LED gần 15 tỉ đồng trên Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sau vấn nạn viết vẽ bậy lên Kỳ đài Kinh thành Huế xảy ra cách đây vài tháng, vừa qua, trên di tích Kỳ đài xuất hiện thêm vụ việc phá hoại hệ thống đèn LED chiếu sáng trị giá gần 15 tỉ đồng.

Cận cảnh hệ thống đèn LED trên Kỳ đài bị phá hoại.
Vừa qua, phóng viên Báo Lao Động tiếp tục phát hiện thêm một vụ việc đáng lên án xảy ra trên di tích Kỳ đài Kinh thành Huế - Di tích nằm trong Quần thể di tích của Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993.
Vừa qua, phóng viên Báo Lao Động tiếp tục phát hiện thêm một vụ việc đáng lên án xảy ra trên di tích Kỳ đài Kinh thành Huế - Di tích nằm trong Quần thể di tích của Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993.
Cụ thể, hệ thống đèn LED chiếu sáng kỹ thuật số thông minh tại khu vực tầng thứ nhất của Kỳ đài bị đập phá nghiêm trọng.
Cụ thể, hệ thống đèn LED chiếu sáng kỹ thuật số thông minh tại khu vực tầng thứ nhất của Kỳ đài bị đập phá nghiêm trọng.
Qua quan sát, khu vực lối đi 4 phía thuộc tầng 1 của Kỳ đài có toàn bộ 32 bộ đèn LED (nằm dưới nền gạch hướng chiếu lên mặt tường); trong đó có 21 bộ đã bị đập vỡ toàn bộ mặt kính, mất khả năng che chắn nước xâm nhập vào bên trong hệ thống mạch điện.
Qua quan sát, khu vực lối đi 4 phía thuộc tầng 1 của Kỳ đài có toàn bộ 32 bộ đèn LED (nằm dưới nền gạch hướng chiếu lên mặt tường); trong đó có 21 bộ đã bị đập vỡ toàn bộ mặt kính, mất khả năng che chắn nước xâm nhập vào bên trong hệ thống mạch điện.
Các dãy đèn LED ở phía mặt tiền và bên trái, bên phải tầng 1 Kỳ đài toàn bộ đều bị phá vỡ lớp kính; còn mặt hậu hư hại 2 bộ đèn.
Các dãy đèn LED ở phía mặt tiền và bên trái, bên phải tầng 1 Kỳ đài đều bị phá vỡ lớp kính; còn mặt hậu hư hại 2 bộ đèn.
Trong 11 bộ đèn LED còn lại không bị đập phá nhưng có vài bộ đèn bị tác động lực, khiến đèn bị lệch hướng, chiếu sáng không đúng lập trình ban đầu.
11 bộ đèn LED còn lại không bị đập phá nhưng có vài bộ đèn bị tác động lực, khiến đèn bị lệch hướng, chiếu sáng không đúng lập trình ban đầu.
Ban đêm khi đèn sáng, rất dễ để nhìn thấy hệ thống đèn LED chiếu sáng ở tầng 1 chỗ thì sáng chỗ thì không, khả năng cao đã bị hư hỏng do bị đối tượng phá hoại.
Ban đêm khi đèn sáng, rất dễ để nhìn thấy hệ thống đèn LED chiếu sáng ở tầng 1 chỗ thì sáng chỗ thì không, khả năng cao đã bị hư hỏng do bị đối tượng phá hoại.
Theo tìm hiểu, toàn bộ hệ thống đèn LED được lắp đặt trên Kỳ đài có giá trị hơn 14,6 tỉ đồng và được đưa vào vận hành đầu tháng 2.2018. Trong đó, có 1.000 đèn LED bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt di tích Kỳ đài.
Theo tìm hiểu, toàn bộ hệ thống đèn LED được lắp đặt trên Kỳ đài có giá trị hơn 14,6 tỉ đồng và được đưa vào vận hành đầu tháng 2.2018. Trong đó, có 1.000 đèn LED bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt di tích Kỳ đài.
Những bộ đèn này là giải pháp chiếu pha linh hoạt với khả năng tạo ra các hiệu ứng đổi màu năng động trong dải 16 triệu màu sắc ánh sáng. Đèn được thiết kế chắc chắn để có thể vận hành ổn định ngoài trời và có tuổi thọ lên đến 50.000 giờ.
Những bộ đèn này là giải pháp chiếu pha linh hoạt với khả năng tạo ra các hiệu ứng đổi màu năng động trong dải 16 triệu màu sắc ánh sáng. Đèn được thiết kế chắc chắn để có thể vận hành ổn định ngoài trời và có tuổi thọ lên đến 50.000 giờ.
Nhận thấy hàng chục bộ đèn bị phá hoại, anh Đức một du khách đến từ Hà Tĩnh cho rằng, việc phá hoại như thế này dù xảy ra bất cứ đâu cũng không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt hơn, các thiết bị này phục vụ cho hình ảnh của di sản, cần phải bảo vệ.
Nhận thấy hàng chục bộ đèn bị phá hoại, anh Đức một du khách đến từ Hà Tĩnh cho rằng, việc phá hoại như thế này dù xảy ra bất cứ đâu cũng không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt hơn, các thiết bị này phục vụ cho hình ảnh của di sản, cần phải bảo vệ.
Hành động phá hoại này không những ảnh hưởng đến tài sản mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trong mắt bạn bè, du khách quốc tế”, anh Đức nói.
“Hành động phá hoại này không những ảnh hưởng đến tài sản mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trong mắt bạn bè, du khách quốc tế”, anh Đức nói.
Không những thế, vấn nạn viết vẽ bậy vẫn tiếp tục diễn ra trên di tích này.
Không những thế, vấn nạn viết vẽ bậy vẫn tiếp tục diễn ra trên di tích này.
Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng viết vẽ bậy lên Kỳ đài của một số người vô ý thức. Sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa ra những giải pháp khắc phục và ngăn chặn vấn nạn xâm hại di tích.
Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng viết vẽ bậy lên Kỳ đài của một số người vô ý thức. Sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa ra những giải pháp khắc phục và ngăn chặn vấn nạn xâm hại di tích.
Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô cho biết, phía trung tâm nắm thông tin đã nắm được thông tin và yêu cầu lực lượng bảo vệ báo cáo sự việc; đồng thời sẽ báo cho công an phối hợp truy tìm kẻ xấu gây ra sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.  ”Việc phá hoại này chắc chắn ảnh hưởng đến quá trình chiếu sáng của hệ thống đèn cho di tích về đêm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm được kẻ xấu gây ra hành vi phá hoại trên. Vì vậy, trước mắt phía trung tâm yêu cầu lực lượng bảo vệ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho hệ thống đèn trên”, ông Trung nói.
Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, phía trung tâm đã nắm được thông tin và yêu cầu lực lượng bảo vệ báo cáo sự việc; đồng thời sẽ báo cho công an phối hợp truy tìm kẻ xấu gây ra sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật. “Việc phá hoại này chắc chắn ảnh hưởng đến quá trình chiếu sáng của hệ thống đèn cho di tích về đêm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm được kẻ xấu gây ra hành vi phá hoại trên. Vì vậy, trước mắt phía trung tâm yêu cầu lực lượng bảo vệ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho hệ thống đèn trên”, ông Trung nói.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kỳ Đài Huế chưa thôi bị xâm hại và chuyện làm người có ý thức sao mà khó

Hoàng Văn Minh |

Dù Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp, nhưng Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn tiếp tục bị du khách vô ý thức xâm hại bằng cách viết, vẽ bậy...

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Kỳ Đài Huế chưa thôi bị xâm hại và chuyện làm người có ý thức sao mà khó

Hoàng Văn Minh |

Dù Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp, nhưng Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn tiếp tục bị du khách vô ý thức xâm hại bằng cách viết, vẽ bậy...

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.