Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới căng thẳng với Nga

Khánh Minh |

Căng thẳng leo thang giữa Nga và Saudi Arabia về việc Nga tăng cường sản xuất dầu thô giá rẻ, bơm vào thị trường.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, với tư cách là nhà lãnh đạo trên thực tế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Saudi Arabia - nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới - đã bày tỏ bất bình với Nga vì Mátxcơva không tuân thủ đầy đủ cam kết cắt giảm sản lượng trước lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các nguồn tin nói với Wall Street Journal rằng các quan chức Saudi Arabia đã gửi khiếu nại với các quan chức cấp cao của Nga, kêu gọi tôn trọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Tranh chấp giữa các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới diễn ra trước một cuộc họp quan trọng tại Vienna vào ngày 4.6 tới. Các thành viên OPEC và nhóm OPEC+ sẽ đưa ra quyết định liên quan đến kế hoạch sản xuất trong nửa cuối năm về nhu cầu dầu giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo Wall Street Journal, dữ liệu gần đây cho thấy Nga tiếp tục bơm một lượng lớn dầu vào thị trường, góp phần tăng nguồn tài chính, bất chấp lệnh trừng phạt áp đặt đối với nước này sau chiến dịch quân sự ở Ukraina. Ngoài ra, xuất khẩu dầu dư thừa từ Nga đã bổ sung vào nguồn cung thị trường toàn cầu.

Giá dầu đã giảm khoảng 10% kể từ đầu tháng 4 và đã giảm đáng kể so với mức cao sau khi Nga đưa quân vào Ukraina vào tháng 2.2022. Hiện vẫn chưa rõ liệu Saudi Arabia có hành động ngay lập tức hay không - điều có thể ảnh hưởng đến liên minh năng lượng của nước này với Nga.

Theo các quan chức Saudi Arabia và các cá nhân quen thuộc với chính sách dầu mỏ của nước này được tờ báo trích dẫn, Riyadh đang chịu áp lực phải duy trì giá dầu cao để hỗ trợ các yêu cầu ngân sách của mình.

Ngân sách của Saudi Arabia đòi hỏi giá dầu khoảng 81 USD/thùng, cao hơn khoảng 5 USD so với mức hiện tại, do nhu cầu tài trợ cho các dự án phát triển mở rộng.

Reuters cũng dẫn ba nguồn tin cho biết, Nga có ý định giữ nguyên sản lượng, vì Mátxcơva hài lòng với mức giá và sản lượng dầu của Nga hiện tại. Điều này mâu thuẫn với những gợi ý từ Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, người đã cảnh báo các nhà đầu cơ nên thận trọng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga có động thái mới về vụ điều tra Nord Stream

Khánh Minh |

Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch, Thụy Điển vì vụ điều tra Nord Stream bị đình trệ.

Các nước nhập khẩu vàng của Nga nhiều nhất

Ngọc Vân |

Vàng của Nga được xuất chủ yếu sang 3 nước kể từ khi Nga bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ukraina tăng thuế với dầu của Nga sang EU qua đường ống lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Ukraina sẽ tăng thuế với dầu quá cảnh của Nga sang EU qua đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới thêm 25%.

Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh ở Quảng Nam, Đà Nẵng 180 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 30.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, phá thành công Chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Tin học châu Á năm 2023

Bích Hà |

6 thí sinh của Việt Nam tham gia xét giải đều đoạt huy chương Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2023.

Đi tìm công trình thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam

An Trịnh |

Cao Bằng là địa phương có nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, trong đó có cặp thuỷ điện Tà Sa - Nà Ngàn (xã Bắc Hợp, Nguyên Bình) - nhà máy thuỷ điện được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

Đau đầu nhức óc, phát bệnh vì cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm

Linh Trang - Hải Danh |

Hà Nội - Những tiếng cười nói, la hét, chửi bới, tiếng rồ ga xe máy từ các khách hàng của cửa hàng tiện lợi mở 24/24h không khác nào tra tấn người dân sinh sống quanh khu vực. Thậm chí, nhiều người như "phát điên" vì phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn và không ngày nào có được giấc ngủ trọn vẹn.

Xác minh clip bạo lực học đường tại trường Tiểu học ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Clip bạo lực học đường đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội được cho là xảy ra tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Hiền Quan, huyện Tam Nông.

Nga có động thái mới về vụ điều tra Nord Stream

Khánh Minh |

Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch, Thụy Điển vì vụ điều tra Nord Stream bị đình trệ.

Các nước nhập khẩu vàng của Nga nhiều nhất

Ngọc Vân |

Vàng của Nga được xuất chủ yếu sang 3 nước kể từ khi Nga bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ukraina tăng thuế với dầu của Nga sang EU qua đường ống lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Ukraina sẽ tăng thuế với dầu quá cảnh của Nga sang EU qua đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới thêm 25%.