Dự báo thời tiết bất thường trong những tháng tới

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của Tổ chức Khí tượng Liên Hợp Quốc, nhiệt độ nhiều nơi trên thế giới dự kiến ​​sẽ trên mức trung bình trong những tháng tới bất chấp tác động làm mát của hiện tượng thời tiết La Nina.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên Hợp Quốc hôm 30.11 cho biết sau khi xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 8.2020 đến tháng 5.2021, hiện tượng thời tiết La Nina sẽ quay trở lại và dự kiến ​​kéo dài đến đầu năm 2022.

WMO cho hay, La Nina ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa trên toàn cầu. Mặc dù La Nina thường khiến thời tiết lạnh hơn, nhưng năm nay nhiệt độ có thể duy trì trên mức trung bình ở nhiều nơi trên thế giới.

"Tác động làm mát của La Nina trong chu kỳ 2020-2021 thường được cảm nhận rõ trong nửa sau của chu kỳ, có nghĩa là năm 2021 sẽ là một trong 10 năm nóng nhất được ghi nhận, chứ không phải là năm nóng nhất" - Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas cho biết trong một tuyên bố. Đây sẽ là khoảng dừng ngắn ngủi và không đảo ngược xu hướng Trái đất nóng lên trong thời gian dài hoặc làm giảm tính cấp bách của hành động khí hậu, theo ông Taalas.

La Nina - được dịch từ tiếng Tây Ban Nha là "cô bé" - là một hiện tượng khí quyển đại dương tự nhiên được đánh dấu bằng nhiệt độ bề mặt biển lạnh hơn mức trung bình trên khắp trung tâm và phía đông Thái Bình Dương gần xích đạo, do đó gây tác động đến thời tiết trên toàn thế giới.

La Nina thường mang lại điều kiện ẩm ướt và mát mẻ hơn mức trung bình cho Tây Bắc Thái Bình Dương, đặc biệt là trong mùa đông. Ngược lại, La Nina đem đến các điều kiện khô hơn và ấm hơn trung bình ở miền Nam nước Mỹ.

Nhiệt độ bề mặt nước biển bất thường vào tháng 11.2007 do ảnh hưởng của La Nina. Ảnh: Đài quan sát Trái đất của NASA
Nhiệt độ bề mặt nước biển bất thường vào tháng 11.2007 do ảnh hưởng của La Nina. Ảnh: Đài quan sát Trái đất của NASA

Hiện tượng La Nina có tác động rộng rãi đến thời tiết trên khắp thế giới - thường là những tác động ngược lại với hiện tượng El Nino, hiện tượng nóng lên có ảnh hưởng đến nhiệt độ toàn cầu. Nhưng WMO cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu đang làm xấu đi và làm sai lệch tác động của các hiện tượng tự nhiên như vậy.

Cơ quan Khí tượng của Liên Hợp Quốc cho biết có 90% khả năng nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương sẽ chịu ảnh hưởng của La Nina cho đến cuối năm 2021 và có 70-80% khả năng mức nhiệt này sẽ duy trì đến quý 1 năm 2022.

Nhiều khu vực đất liền được dự báo sẽ có nhiệt độ trên mức trung bình, với mùa đông 2021 ấm bất thường dự kiến ​​ở các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Châu Á và Bắc Cực.

Nhiệt độ được dự đoán là trên mức trung bình ở các khu vực phía Đông và Đông Nam của Bắc Mỹ, cũng như hầu hết các khu vực Châu Âu và Đông Bắc của Châu Á.

Nhiệt độ cao hơn bình thường cũng được dự báo ở khu vực gần xích đạo tại Châu Phi, bao gồm cả Madagascar vốn đã bị hạn hán, được coi là nơi đầu tiên trên thế giới phải đối mặt với nạn đói do biến đổi khí hậu.

WMO cho biết thời tiết ẩm ướt bất thường được dự đoán ở các khu vực Đông Nam Á và các khu vực phía Bắc của Nam Mỹ, trong khi điều kiện khô bất thường có thể xảy ra bên dưới đường xích đạo ở Nam Mỹ và ở các khu vực Nam Á và Trung Đông.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đáng ngại về bão ở Việt Nam và Châu Á trong thời gian tới

Song Minh |

Các cơn bão ở Châu Á có thể gây thiệt hại khủng khiếp gấp nhiều lần trong thời gian tới, theo nghiên cứu mới.

Dự báo thời tiết: Ảnh hưởng không khí lạnh ở Trung Quốc, nhiệt độ giảm sâu

Song Minh |

Đợt không khí lạnh mới dự kiến ​​sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu nhất ở gần 2/3 Trung Quốc vào cuối tuần này, trong khi đó miền Bắc Việt Nam sắp đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa.

Dự báo thời tiết: Mùa đông năm nay nhiệt độ lạnh hơn bình thường ở Châu Á

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết mùa đông năm nay cho thấy nhiệt độ sẽ lạnh hơn mức trung bình mọi năm ở nhiều nước Châu Á.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cảnh báo đáng ngại về bão ở Việt Nam và Châu Á trong thời gian tới

Song Minh |

Các cơn bão ở Châu Á có thể gây thiệt hại khủng khiếp gấp nhiều lần trong thời gian tới, theo nghiên cứu mới.

Dự báo thời tiết: Ảnh hưởng không khí lạnh ở Trung Quốc, nhiệt độ giảm sâu

Song Minh |

Đợt không khí lạnh mới dự kiến ​​sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu nhất ở gần 2/3 Trung Quốc vào cuối tuần này, trong khi đó miền Bắc Việt Nam sắp đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa.

Dự báo thời tiết: Mùa đông năm nay nhiệt độ lạnh hơn bình thường ở Châu Á

Khánh Minh |

Dự báo thời tiết mùa đông năm nay cho thấy nhiệt độ sẽ lạnh hơn mức trung bình mọi năm ở nhiều nước Châu Á.