Dự báo đợt không khí lạnh mới ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Dự báo đợt không khí lạnh mạnh dẫn tới nhiệt độ giảm ở khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc trong nửa sau của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bản tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2024 mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay, hầu hết các khu vực ở Trung Quốc đón Tết Nguyên đán trong thời tiết ấm dần lên và có nắng.

Trung tâm Khí tượng Trung Quốc (CMC) dự báo, hầu khắp các khu vực của Trung Quốc sẽ ghi nhận nhiệt độ tăng lên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sau đó nhiệt độ sẽ giảm.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc dự báo không có mưa, tuyết rơi, băng giá hay sương mù.

“Hầu hết các khu vực trong cả nước sẽ có thời tiết nắng và nhiệt độ cao hơn trong vài ngày đầu kỳ nghỉ lễ” - Zhang Hengde, Phó Giám đốc CMC, cho hay.

Ông nói thêm, một số khu vực ở phía bắc Trung Quốc sẽ ghi nhận gió mạnh từ ngày 30 Tết (ngày 9.2) đến mùng 2 Tết (ngày 11.2).

Trong nửa sau của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dự kiến có đợt không khí lạnh mạnh cùng nhiệt độ giảm ở khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc. Đợt không khí lạnh mới nhất ở Trung Quốc dự kiến ảnh hưởng từ 14-17.2.

Dự báo có tuyết rơi ở phía bắc và đông bắc Trung Quốc, với nhiệt độ giảm tới 12 độ C ở một số khu vực như Nội Mông, Hắc Long Giang.

Đặc biệt, bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Trung Quốc lưu ý dự kiến có bão cát trong mùa xuân. Dự báo các khu vực ở phía bắc Trung Quốc ghi nhận bão cát trong vòng 4-6 ngày, giảm so với mức trung bình 6,3 ngày ghi nhận trong những năm bình thường.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đợt không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Linh Nhi |

Đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, gây bão tuyết ở Trung Quốc.

Dự báo về đợt không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của các chuyên gia, khả năng không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2 là khá lớn.

Dự báo thời điểm kết thúc mưa rét, không khí lạnh từ Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa rét, không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 5.2, ngay trước Tết Nguyên đán, ở miền trung và miền đông Trung Quốc.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tết Nguyên đán Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế

Hồng Diệp |

Trong mắt những bạn bè quốc tế, Tết Nguyên đán không chỉ mang một sắc màu thú vị mà còn khiến cho những du khách lần đầu tới Việt Nam vô cùng tò mò, thích thú.

Một mình trèo lên đỉnh núi giữa vịnh Hạ Long chụp bức ảnh “Rồng”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong số những bức ảnh chụp vịnh Hạ Long từ trên các đỉnh núi cao giữa vịnh Hạ Long, bức ảnh “Long” (Rồng) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Giang được mọi người yêu thích nhất và bản thân tác giả cũng ưng ý nhất. Phải đến lần thứ 3, một mình trèo bằng tay không lên đỉnh núi giữa biển, Đỗ Giang mới chụp được bức ảnh đắt giá này.

Vượt sóng mang tết ra Trường Sa

Hữu Long - Mai Hương |

Khánh Hòa - Đều đặn trong nhiều năm qua, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận quà Tết của quân dân cả nước để vận chuyển ra Trường Sa. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó tình cảm, lời chúc tốt đẹp của đất liền gửi đến nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa dịp Tết đến xuân về.

Không khí Tết trên các nhà giàn DK1

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết chiến sĩ các nhà giàn DK1, nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc nhân dịp Xuân Giáp thìn 2024.

Cảnh báo đợt không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Linh Nhi |

Đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, gây bão tuyết ở Trung Quốc.

Dự báo về đợt không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của các chuyên gia, khả năng không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2 là khá lớn.

Dự báo thời điểm kết thúc mưa rét, không khí lạnh từ Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa rét, không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 5.2, ngay trước Tết Nguyên đán, ở miền trung và miền đông Trung Quốc.