Chuyến tàu mang Tết đến Nhà giàn DK1 khởi hành

TRẦN TUẤN |

Sáng 9.1, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hai chuyến tàu được tổ chức bởi Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân xuất phát chở đoàn công tác đến thăm Nhà giàn DK1, tàu trực, trạm ra đa và các cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo trong dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân - chủ trì lễ tiễn. Cùng tham gia tiễn đoàn có các nhân sự trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và người thân của các cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Phạm Quyết Tiến phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Phạm Quyết Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Tuấn

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, Đại tá Phạm Quyết Tiến cho biết, năm nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức biên đội tàu gồm 2 đoàn công tác thực hiện hải trình trên 2 chuyến tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 16.

Chuyến hải trình dự kiến kéo dài từ 15 đến 17 ngày.

Tham gia cùng đoàn công tác có 83 nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, trong và ngoài quân đội cùng hàng chục tấn quà Tết do Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp và nhân dân các địa phương tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, thềm lục địa phía Nam.

Lê Thị Quỳnh Như tiễn bạn trai là chiến sĩ Nguyễn Tấn Giàu lên đường làm nhiệm vụ.
Lê Thị Quỳnh Như tiễn bạn trai là chiến sĩ Nguyễn Tấn Giàu lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Trần Tuấn

Lãnh đạo Vùng II Hải quân tiễn đoàn công tác.
Lãnh đạo Vùng II Hải quân tiễn đoàn công tác. Ảnh: Trần Tuấn

"Những món quà gồm gạo nếp, lá dong, chậu quất cảnh, mai vàng, nhu yếu phẩm của đồng bào cả nước gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Biên đội tàu sẽ thực hiện hải trình vượt sóng cùng các nhà báo, phóng viên đến động viên cán bộ, chiến sĩ là sự cổ vũ to lớn của hậu phương, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm vui Xuân mới, chắc tay súng, vững chân sóng, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển”, Đại tá Phạm Quyết Tiến cho biết.

Những phần quà là tấm lòng đất liền gửi đảo xa.
Những phần quà là tấm lòng đất liền gửi đảo xa.

Đại tá Phạm Quyết Tiến chúc hai Trưởng đoàn công tác cùng tất cả các thành viên có chuyến hải lộ bình an, sóng yên biển lặng, hoàn thành xuất sắc hải trình theo kế hoạch đặt ra; đồng thời, chúc hai đoàn công tác hải trình an toàn, thuận buồm xuôi gió.

“Điều kiện thời tiết cuối năm sóng to, biển động, chuyến hải trình đặc biệt này sẽ gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng bằng mọi cách phải mang quà Tết đến tận tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1” - Đại tá Phạm Quyết Tiến giao nhiệm vụ.

s
Các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm trước chuyến công tác dài ngày.

Sau lễ tiễn, tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 16 rời bến cảng đưa các Đoàn công tác hướng ra vùng biển thềm lục địa phía Nam.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Khánh Hòa tặng quà Tết huyện Trường Sa

Phương Linh |

Chiều 29.12, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm tặng quà Tết đoàn viên và các CĐCS thuộc huyện Trường Sa.

Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị cá chình cắn trên biển

PHƯƠNG ANH - CHÍ CƯỜNG |

Lúc 05 giờ 45 ngày 09.10.2023 tàu cá QNg 95139 TS do ông Hồ Văn Châu, sinh năm 1987, quê ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng hành nghề câu tại vùng biển thềm lục địa phía Nam của Việt Nam tiếp cận nhà giàn DK1/17 đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn.

Gần 7.000 tác phẩm về Trường Sa, Nhà giàn DK-1 trong 3 năm qua

Hữu Long |

Gần 7.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu đăng phát trên các báo, đài Trung ương và địa phương..., về đề tài biển, đảo, bộ đội hải quân và cuộc sống, lao động, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa, nhà giàn DK-I.

Đà Nẵng sơ tán học sinh vì một vật thể lạ ở trường học

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Trưa 10.1, UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, phường đang xác minh một vật thể lạ ở trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân số ca mắc bệnh đường hô hấp gia tăng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại Hà Nội, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về đường hô hấp đang gia tăng, đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Giám đốc "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ là Á hậu 1, thi nhiều cuộc nhan sắc

Anh Trang |

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (giám đốc doanh nghiệp) vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ vì "bảo kê" xe quá tải, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng. Bà đạt giải á hậu và nhiều giải thưởng phụ của các cuộc thi sắc đẹp.

Vụ xe tải ép ngã xe máy: Mất thu nhập, người bị nạn làm đơn xin lại xe

Tô Thế |

Gần 1 tháng bị tạm giữ xe sau vụ xe tải ép ngã xe máy, tài xế xe máy không có phương tiện để đi làm, đồng nghĩa với việc không có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Công đoàn Khánh Hòa tặng quà Tết huyện Trường Sa

Phương Linh |

Chiều 29.12, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm tặng quà Tết đoàn viên và các CĐCS thuộc huyện Trường Sa.

Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị cá chình cắn trên biển

PHƯƠNG ANH - CHÍ CƯỜNG |

Lúc 05 giờ 45 ngày 09.10.2023 tàu cá QNg 95139 TS do ông Hồ Văn Châu, sinh năm 1987, quê ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng hành nghề câu tại vùng biển thềm lục địa phía Nam của Việt Nam tiếp cận nhà giàn DK1/17 đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn.

Gần 7.000 tác phẩm về Trường Sa, Nhà giàn DK-1 trong 3 năm qua

Hữu Long |

Gần 7.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu đăng phát trên các báo, đài Trung ương và địa phương..., về đề tài biển, đảo, bộ đội hải quân và cuộc sống, lao động, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa, nhà giàn DK-I.