Dự báo về đợt không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của các chuyên gia, khả năng không khí lạnh gây rét đậm trong tháng 2 là khá lớn.

Judah Cohen, nhà khoa học nghiên cứu môi trường và khí quyển của Verisk - công ty phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro đa quốc gia của Mỹ - cảnh báo, mặc dù đã có chút hương vị của mùa xuân trong tuần qua, nhưng mùa đông vẫn chưa kết thúc.

"Một đợt xoáy cực khác ở Bắc Cực trong tháng 2 sẽ xảy ra. Thời tiết chuyển tiếp rất phức tạp và nhanh chóng, nhưng tôi tin rằng nó sẽ lặp lại đợt rét đậm hồi tháng 1" - Fox Weather dẫn lời ông Cohen nói.

Không khí lạnh có khả năng quay trở lại miền đông Bắc Mỹ vào giữa tháng 2. Ảnh: X/Judah Cohen
Không khí lạnh có khả năng quay trở lại miền đông Bắc Mỹ vào giữa tháng 2. Ảnh: X/Judah Cohen

Theo chuyên gia Cohen, điều đó có nghĩa là sẽ lặp lại mức tuyết thấp kỷ lục và nhiệt độ ấm áp của tháng 12. Tiếp theo là đợt rét đậm trên khắp nước Mỹ vào đầu tháng 1 khi gió lạnh xuống thấp tới âm 20-30 độ C.

Cohen viết trên blog về xoáy cực: “Không khí lạnh có khả năng quay trở lại miền đông của Bắc Mỹ vào giữa tháng 2 - khu vực mà giá lạnh diễn ra chóng vánh hơn”.

Cohen giải thích với FOX Weather: “Trong nửa đầu tháng 1, xoáy cực đó đã di chuyển về phía nam. Chúng tôi đã chứng kiến đợt bùng phát xoáy cực ở Bắc Cực. Nhưng bây giờ, nó đã quay trở lại và đó là một vòng quay rất chặt chẽ của xoáy cực. Toàn bộ không khí lạnh đang rút dần về phía Bắc Cực và chúng ta đã có thời tiết cuối tháng 1 ôn hòa hơn”.

Xoáy cực là một vùng áp suất thấp liên tục ở tầng trên cao nằm gần cực của Trái đất. Bên dưới có một khối lượng lớn của không khí lạnh cực, dày đặc. Các đợt xoáy giảm dần và tăng cường theo từng năm.

Khi dòng xoáy của Bắc Cực mạnh, nó được xác định rõ ràng, có một xoáy đơn và chứa đầy không khí Bắc Cực. Khi yếu hơn - thường là như vậy - nó sẽ chia thành hai hoặc nhiều cơn xoáy. Khi rất yếu, dòng không khí Bắc Cực sẽ trở nên không tổ chức và khối lượng của không khí lạnh Bắc Cực có thể đẩy về hướng xích đạo, mang lại sự giảm nhiệt độ nhanh chóng và sắc nét.

Sự nóng lên đột ngột của tầng bình lưu đã gây ra xoáy cực vào tháng 1. Cohen dự đoán: “Những gì gây ra xoáy cực trong tháng 1 ở Bắc Cực rất có thể sẽ lặp lại vào tháng 2, vào tuần thứ hai của tháng 2 hoặc giữa tháng. Cường độ và thời gian không khí lạnh do xoáy cực kéo dài vẫn chưa được xác định”.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, từ ngày 8-10.2.2024 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác; trời chuyển rét.

Từ ngày 11-14.2 (từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết), khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trời rét. Khu vực Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến áp thấp mới nhất gần Philippines

Linh Nhi |

Áp thấp gần Philippines gây lũ lụt, lở đất khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Xuất hiện áp thấp gần Philippines

Song Minh |

Một vùng áp thấp mới đã được cơ quan thời tiết Philippines phát hiện gần nước này.

Dự báo thời điểm kết thúc mưa rét, không khí lạnh từ Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa rét, không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 5.2, ngay trước Tết Nguyên đán, ở miền trung và miền đông Trung Quốc.

Hàng chục "dân chơi" dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngày 6.2, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phát hiện hàng chục “dân chơi” dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club (quận Ba Đình, Hà Nội).

Có gì bên trong mỏ vàng ở Cao Bằng có giám đốc vừa bị khởi tố?

Tân Văn |

Cao Bằng - Mỏ vàng Thẩm Riềm sau một thời gian khai thác, diện tích lớn đồi núi, ruộng vườn nơi đây đã lâm cảnh xác xơ, tiêu điều.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.

Xe ghép, xe hợp đồng lên ngôi, xe tuyến cố định "khóc ròng" vì ế khách

Khánh Linh |

Khác với cảnh nhộn nhịp, chen chúc hành khách về quê mỗi dịp Tết, năm nay, xe khách chạy tuyến cố định lại vắng vẻ, ảm đạm. Nhiều chủ xe "khóc ròng" vì có nguy cơ bù lỗ.

Diễn biến áp thấp mới nhất gần Philippines

Linh Nhi |

Áp thấp gần Philippines gây lũ lụt, lở đất khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Xuất hiện áp thấp gần Philippines

Song Minh |

Một vùng áp thấp mới đã được cơ quan thời tiết Philippines phát hiện gần nước này.

Dự báo thời điểm kết thúc mưa rét, không khí lạnh từ Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa rét, không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 5.2, ngay trước Tết Nguyên đán, ở miền trung và miền đông Trung Quốc.