Dự báo bão tháng 3 gần Philippines và Biển Đông

Song Minh |

Cơ quan dự báo thời tiết vừa đưa ra dự báo bão tháng 3 gần Philippines.

Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA), dự kiến chỉ có một cơn bão hoặc không có cơn bão nào đi vào khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines trong tháng 3.

Trưởng bộ phận Dự báo thời tiết và Giám sát khí hậu PAGASA Ana Solis cho biết, trong tháng 4 cũng dự kiến chỉ có một hoặc không cơn bão nào.

PAGASA dự báo, vào tháng 5 và tháng 6, Philippines sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão mỗi tháng.

Trong khi đó, vào tháng 7 và tháng 8, dự kiến ​​sẽ có từ 2 đến 3 cơn bão mỗi tháng.

Dự báo về El Nino và La Nina, PAGASA cho biết Philippines sẽ trải qua các hệ thống thời tiết khác nhau trong tháng này.

"Mùa ấm và khô bắt đầu vào tháng 3. Các hệ thống thời tiết có thể ảnh hưởng đến đất nước trong tháng là các vùng áp suất cao, giông bão cục bộ, áp suất thấp, gió đông và một (hoặc không) cơn bão có thể xâm nhập và phát triển trong PAR" - PASAGA dự báo. Trong tháng 3, hầu hết các khu vực trên cả nước có thể sẽ có lượng mưa dưới mức bình thường.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, do El Nino chuyển sang pha trung tính hoặc pha La Nina nên hoạt động và sự hình thành bão trên Biển Đông nhiều hơn so với mọi năm. Bão từ phía đông Philippines đi vào Biển Đông nhiều hơn. Tuy nhiên, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão, khoảng tháng 9, tháng 10, và tháng 11.

Trước đó, PAGASA đã công bố tên các cơn bão sẽ đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines trong năm 2024.

Tên bão được sử dụng lại 4 năm một lần, ngoại trừ tên bão gây ra nhiều thương vong và thiệt hại lớn.

PAGASA đã bỏ 4 tên bão khỏi chu kỳ năm 2020 và thay thế chúng bằng tên mới cho năm 2024. Những tên sẽ không được sử dụng lại là Ambo, Quinta, Rolly và Ulysses.

Tên của 25 cơn bão nhiệt đới trong năm 2024 là: Aghon, Butchoy, Carina, Dindo, Enteng, Ferdie, Gener, Helen, Igme, Julian, Kristine, Leon, Marce, Nika, Ofel, Pepito, Querubin, Romina, Siony, Tonyo, Upang, Vicky, Warren, Yoyong và Zosimo.

PAGASA còn có 10 tên phụ dự phòng trong trường hợp có hơn 25 cơn bão. Đó là Alakdan, Baldo, Clara, Dencio, Estong, Felipe, Gomer, Heling, Ismael và Julio.

Theo PAGASA, ít nhất 2 đến 5 cơn bão dự kiến ​​sẽ đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines trong nửa đầu năm nay.

Bão chủ yếu xảy ra từ tháng 7 đến tháng 10, với gần 70% tổng số bão phát triển trong thời kỳ này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều yếu tố khiến các nhà dự báo dự đoán năm 2024 có mùa bão dữ dội

Thanh Hà |

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là chính thức bắt đầu mùa bão ở Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean. Với việc El Nino mạnh bắt đầu suy yếu dọc vùng xích đạo, nhiều nhà dự báo thời tiết chuyên về nhiệt độ mặt nước biển chỉ ra, đang có nguy cơ ngày càng cao là mùa bão năm 2024 sẽ dữ dội.

Dự báo bão gần Philippines nửa đầu năm 2024

Khánh Minh |

Dự báo bão gần Philippines và dự báo thời tiết trong tháng 3 cũng như nửa đầu năm 2024 vừa được công bố.

Dự báo bão đáng chú ý gần Philippines

Ngọc Vân |

Cơ quan dự báo bão Philippines cho biết, trong năm 2024, Philippines dự kiến ít hứng chịu bão hơn do El Nino.

Người dân đề nghị làm rõ ai phá dỡ xưởng chế biến sứa ở xã đảo Minh Châu

NHÓM PV |

Một xưởng chế biến sứa trên địa bàn xã đảo Minh Châu (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đã hết hạn thuê đất nhưng chưa nhận được thông báo thu hồi từ phía chính quyền. Mới đây, người dân phản ánh, xưởng sứa này đột ngột bị chính quyền phá dỡ. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Minh Châu đã phủ nhận việc này.

Ngân hàng Nhà nước hút 45.000 tỉ đồng bằng tín phiếu, việc hút tiền sẽ kéo dài?

Minh Ánh |

Tính đến ngày 13.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ba phiên liên tiếp chào thầu tín phiếu, hút về gần 45.000 tỉ đồng trên thị trường liên ngân hàng. Vậy NHNN sẽ hút tín phiếu đến bao giờ?

Hụt kế hoạch năm 2023, nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2024 đầy tham vọng

LỤC GIANG |

Không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhiều doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ mới.

Cựu TGĐ Ngân hàng SCB khai Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu để vào nhà đặt thùng xốp đựng tiền

Nhóm PV |

TPHCM - Trong phiên xử ngày 13.3, các luật sư tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan, các bị cáo ở Ngân hàng SCB và nhóm các bị cáo Đoàn Thanh tra.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh, công an đưa nhiều thùng xốp ra khỏi quán

Linh Long |

Tối 13.3, thông tin đến Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Kim Qui (trú TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Nhiều yếu tố khiến các nhà dự báo dự đoán năm 2024 có mùa bão dữ dội

Thanh Hà |

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là chính thức bắt đầu mùa bão ở Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean. Với việc El Nino mạnh bắt đầu suy yếu dọc vùng xích đạo, nhiều nhà dự báo thời tiết chuyên về nhiệt độ mặt nước biển chỉ ra, đang có nguy cơ ngày càng cao là mùa bão năm 2024 sẽ dữ dội.

Dự báo bão gần Philippines nửa đầu năm 2024

Khánh Minh |

Dự báo bão gần Philippines và dự báo thời tiết trong tháng 3 cũng như nửa đầu năm 2024 vừa được công bố.

Dự báo bão đáng chú ý gần Philippines

Ngọc Vân |

Cơ quan dự báo bão Philippines cho biết, trong năm 2024, Philippines dự kiến ít hứng chịu bão hơn do El Nino.