Dự báo ảm đạm về tăng trưởng kinh tế Đức năm 2024

Ngọc Vân |

Chính phủ Đức điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024.

Chính phủ Đức sẽ điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 xuống 0,2% so với dự báo 1,3% trước đó - Bloomberg đưa tin, dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck.

Bộ trưởng Habeck dự kiến ​​sẽ trình bày báo cáo kinh tế mới nhất của chính phủ và các dự báo cập nhật vào ngày 21.2 tới.

Theo Bộ trưởng Habeck, các yếu tố góp phần dẫn đến điều chỉnh giảm bao gồm mức tăng trưởng thấp trong nền kinh tế toàn cầu và phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức năm ngoái.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang cấm tái sử dụng quỹ kích thích COVID-19 còn sót lại đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ngân sách của chính phủ, trở thành yếu tố đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

“Tất nhiên điều này có tác động hạn chế tăng trưởng ngay lập tức” - ông Habeck phát biểu trong một cuộc thảo luận tại Leipzig hôm 14.2. Ông cho biết, phán quyết buộc chính phủ phải cắt giảm số tiền cứu trợ theo kế hoạch dành cho các công ty và người tiêu dùng do giá năng lượng tăng cao.

Đức là nền kinh tế G7 duy nhất suy thoái vào năm ngoái khi nước này phải vật lộn với hậu quả từ cuộc khủng hoảng năng lượng. Dữ liệu chính thức cho thấy, nền kinh tế suy giảm 0,3% trong năm 2023 so với cùng kỳ 2022 dưới áp lực lạm phát tăng cao và lãi suất cao hơn, cũng như sự suy yếu chung của nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà kinh tế - bao gồm các chuyên gia ở cả hai ngân hàng cho vay lớn nhất đất nước, Deutsche Bank và Commerzbank - dự đoán một đợt suy thoái khác vào năm 2024.

Các Viện kinh tế Ifo và IfW đều đã hạ dự báo gần đây nhất về nền kinh tế Đức vào năm 2024. Ifo điều chỉnh giảm dự báo ​​tăng trưởng 0,7% so với dự báo trước đó là 0,9%, trong khi IfW cắt giảm triển vọng xuống 0,9% từ 1,3%.

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner tuyên bố trong tuần này rằng, cần phải cải cách cơ cấu để tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế hàng đầu EU.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ukraina ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Pháp, Đức

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm với Pháp vài giờ sau khi chính thức ký thỏa thuận tương tự với Đức hôm 16.2.

Đức có nguồn cung mới qua đường ống dẫn khí, thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức vừa ký thỏa thuận đầu tiên với công ty của Algeria để cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí cho nước này.

Đức chi hàng tỉ USD đầu tư vào khí đốt

Song Minh |

Chính phủ Đức chuẩn bị đầu tư lớn vào 4 nhà máy điện chạy bằng khí đốt.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Trẩy hội chùa Phượng Vũ, xem kiệu quay dưới nước ở Thái Bình

Ý Yên (Ảnh: Hải Nguyễn) |

Lễ hội chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) sáng 18.2 (tức mùng 9 tháng Giêng) khuấy động không khí hội xuân tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Ukraina ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Pháp, Đức

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm với Pháp vài giờ sau khi chính thức ký thỏa thuận tương tự với Đức hôm 16.2.

Đức có nguồn cung mới qua đường ống dẫn khí, thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức vừa ký thỏa thuận đầu tiên với công ty của Algeria để cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí cho nước này.

Đức chi hàng tỉ USD đầu tư vào khí đốt

Song Minh |

Chính phủ Đức chuẩn bị đầu tư lớn vào 4 nhà máy điện chạy bằng khí đốt.