Mất khí đốt Nga, triều đại siêu cường công nghiệp Đức có nguy cơ kết thúc

Khánh Minh |

Việc mất khí đốt Nga đã đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hóa của Đức.

Chi phí năng lượng tăng cao đã dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy ở Đức và chuyển dây chuyền sản xuất ra nước ngoài.

Theo Bloomberg, triều đại siêu cường công nghiệp của Đức "sắp kết thúc", bởi việc mất nguồn khí đốt tự nhiên giá rẻ của Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina đã giáng một "đòn cuối cùng" vào các nhà sản xuất vốn đang phải vật lộn để duy trì khả năng cạnh tranh về chi phí.

Sản lượng công nghiệp ở Đức đã giảm kể từ năm 2017 và ngày càng đi xuống, đặc biệt kể từ khi Đức cắt nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2022 để trừng phạt Mátxcơva về cuộc xung đột Ukraina. Bloomberg lưu ý, các nhà máy có tuổi đời hàng thế kỷ đang đóng cửa và các công ty khác đang chuyển dây chuyền sản xuất sang những nước có chi phí thấp hơn.

Stefan Klebert - Giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy móc GEA Group AG - nói với Bloomberg: “Thành thật mà nói thì không có nhiều hy vọng. Tôi thực sự không chắc liệu chúng tôi có thể ngăn chặn xu hướng này hay không. Nhiều thứ sẽ phải thay đổi rất nhanh”.

Một cuộc khảo sát vào tháng 9 năm ngoái của Liên đoàn Công nghiệp Đức cho thấy những lo ngại về an ninh năng lượng và chi phí là lý do hàng đầu khiến nước này chuyển dịch đầu tư ra nước ngoài. Các nhà sản xuất hóa chất nằm trong số những nhà sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mất khí đốt của Nga. BASF SE, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất châu Âu, và Lanxess AG đang cắt giảm hàng nghìn việc làm.

Nhà sản xuất lốp xe Michelin của Pháp và đối thủ Goodyear của Mỹ đang đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô các nhà máy ở Đức. Maria Rottger - Giám đốc khu vực của Michelin - nói với Bloomberg rằng, chi phí quá cao khiến các nhà xuất khẩu Đức khó phát triển.

“Bất chấp động lực của nhân viên, chúng tôi đã đến lúc không thể xuất khẩu lốp xe tải từ Đức với giá cạnh tranh. Nếu Đức không thể xuất khẩu có tính cạnh tranh trong bối cảnh quốc tế, nước này sẽ mất đi một trong những thế mạnh lớn nhất của mình”.

Bộ trưởng Tài chính Đức thừa nhận cuộc khủng hoảng tại một hội nghị của Bloomberg hồi đầu tháng này. “Chúng tôi không còn cạnh tranh nữa. Chúng tôi ngày càng nghèo hơn vì không tăng trưởng. Chúng tôi đang tụt lại phía sau” - ông nói.

Nền kinh tế Đức suy thoái trong quý IV năm ngoái. Một nghiên cứu của công ty tư vấn Alvarez & Marsal cho thấy, 15% công ty Đức đang gặp khó khăn, với bảng cân đối kế toán yếu. Tỉ lệ khó khăn của các công ty Đức đã tăng từ mức 9% của năm ngoái và là mức cao nhất ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 cho biết, việc các quốc gia phương Tây tìm kiếm sự sụp đổ của Nga lại gây bất lợi cho người dân của họ, thay vì phục vụ lợi ích của chính họ thông qua hợp tác kinh tế.

Ông Putin cáo buộc các nhà lãnh đạo Đức đã làm tổn thương nền kinh tế của chính họ dưới áp lực của Mỹ và âm thầm chấp nhận các vụ đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream mà ông đổ lỗi cho CIA.

Bloomberg cho biết, các nhà sản xuất Đức cũng bị tổn thương bởi cơ sở hạ tầng xuống cấp, lực lượng lao động già, tệ quan liêu, hệ thống giáo dục suy yếu và sự cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Nga chốt danh sách 4 ứng cử viên tổng thống

Khánh Minh |

Việc đăng ký ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới đã kết thúc, với 4 ứng viên lọt vào danh sách, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đức tính quốc hữu hóa công ty con của gã khổng lồ dầu khí Nga

Song Minh |

Chính quyền Đức đang thảo luận về việc quốc hữu hóa công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft.

Phiên chợ âm dương mỗi năm một lần dịp Tết Nguyên đán

Hải Nguyễn |

Mỗi năm, vào đêm mùng 4 Tết Nguyên đán, chợ âm dương lại họp một lần ở làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh). Phiên chợ được xem là cầu nối giữa hai thế giới âm - dương trong dịp Tết Nguyên đán.

Giá thuê nhà tăng, nhiều khách thuê choáng váng

ANH HUY |

Dù trải qua một năm khó khăn nhưng giá nhà cho thuê tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội vẫn liên tục tăng khiến khách choáng váng. Các chuyên gia dự báo, trong năm 2024, thị trường này sẽ hạ nhiệt nhờ các giải pháp đưa ra để giảm giá nhà.

400 con rồng quy tụ ở ngôi đình cổ Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh – ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi là di tích đặc biệt, tiêu biểu của thành phố Cảng - Hải Phòng. Ngôi đình còn nổi tiếng bởi lối kiến trúc độc đáo với các mảng chạm khắc gần 400 con rồng cầu kỳ, tinh xảo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe khách đổ nghiêng, đè lên xe máy ở Yên Bái

Phan Kiên |

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Nga chốt danh sách 4 ứng cử viên tổng thống

Khánh Minh |

Việc đăng ký ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới đã kết thúc, với 4 ứng viên lọt vào danh sách, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đức tính quốc hữu hóa công ty con của gã khổng lồ dầu khí Nga

Song Minh |

Chính quyền Đức đang thảo luận về việc quốc hữu hóa công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft.