EU tuyên bố về số phận thỏa thuận khí đốt Nga cuối cùng qua Ukraina

Ngọc Vân |

Đường ống dẫn khí qua Ukraina và nhánh TurkStream là hai tuyến đường ống còn lại đưa khí đốt Nga đến Trung và Tây Âu.

Ủy viên Năng lượng châu Âu Kadri Simson phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Nghị viện EU hôm 15.2 rằng EU không có ý định gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina khi hợp đồng này hết hạn vào cuối năm nay - RT đưa tin.

Tuyên bố được đưa ra sau khi bà Simson gặp Bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế thường niên tại Paris hôm 14.2.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ukraina, bà Simson nhấn mạnh rằng các nước thành viên EU đang lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt và nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Galushchenko cho biết Ukraina sẽ có cách ứng phó nếu quá trình vận chuyển dừng lại. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc hết hạn hợp đồng này từ hai năm nay. Trọng tâm của chúng tôi là đa dạng hóa nguồn cung và hội nhập thị trường năng lượng của Ukraina vào EU” - Bộ trưởng Galushchenko nói.

Bất chấp nhiều cam kết của EU về việc ngừng hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga và nhiều lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này liên quan đến cuộc xung đột quân sự ở Ukraina, gã khổng lồ năng lượng Gazprom của Nga vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt tới Liên minh châu Âu theo thỏa thuận 5 năm đạt được vào năm 2019.

Tuyến đường quá cảnh qua Ukraina và nhánh TurkStream ở châu Âu là hai tuyến đường ống dẫn khí duy nhất còn lại đưa khí đốt Nga đến Trung và Tây Âu.

Các quan chức Ukraina trước đó giải thích rằng thỏa thuận vận chuyển hiện tại được duy trì do nhu cầu khí đốt của Cộng hòa Czech, Áo và Slovakia.

Tuy nhiên, quyết định không gia hạn hợp đồng vận chuyển hiện tại sẽ làm giảm thêm khả năng tiếp cận khí đốt qua đường ống của EU và có thể làm tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - bao gồm cả từ Nga. Trong khi đó, Ukraina có nguy cơ bị mất hàng tỉ USD phí quá cảnh.

Bloomberg gần đây đưa tin, Ủy ban châu Âu đã tiến hành phân tích sơ bộ về các kịch bản tiềm ẩn do việc chấm dứt thỏa thuận vận chuyển, bao gồm cả việc lập mô hình năng lực của các tuyến đường khác, chẳng hạn như TurkStream, để giúp bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào.

Ủy ban dự kiến sẽ trình bày kế hoạch của mình với các Bộ trưởng Năng lượng tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ vào ngày 4.3.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dự án đường ống dẫn khí mới đến châu Âu có nguy cơ thất bại

Ngọc Vân |

Dự án đường ống dẫn khí mới đến châu Âu có nguy cơ tan thành mây khói do các vấn đề kinh tế và an ninh đang gia tăng.

Đức có nguồn cung mới qua đường ống dẫn khí, thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức vừa ký thỏa thuận đầu tiên với công ty của Algeria để cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí cho nước này.

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream 2.

Lì xì… 2.000 đồng

Mỹ Linh |

Tôi đi Móng Cái đầu xuân Giáp Thìn, cũng có ý là trải nghiệm cung đường cao tốc từ Hà Nội đến Móng Cái - cung đường được cho là đẹp nhất hiện nay.

Người dân đi làm trở lại, nhiều quán ăn uống ở TPHCM vẫn phụ thu Tết 10%

NGỌC LÊ |

Sau kỳ nghỉ Tết, hiện người lao động đã bắt đầu làm việc trở lại, hàng quán mở cửa cũng đông hơn. Tuy nhiên, nhiều quán ăn uống ở TPHCM vẫn duy trì phụ thu Tết từ 5-10%.

Vác hơn 600 triệu mua vàng trước ngày vía Thần Tài, tiệm vàng lùi ngày trả hàng

Khương Duy |

Dù sát ngày vía Thần Tài nhưng giá vàng trong nước phiên chiều ngày 16.2 bất ngờ được các đơn vị kinh doanh trong nước điều chỉnh giảm quanh ngưỡng 400.000 - 700.000 đồng/lượng. Một số nhà đầu tư xuống hàng trăm triệu để mua vào.

Cháy lớn ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang khống chế ngọn lửa tại một kho chứa đồ nhựa, đồ gia dụng tại phường Xuân Tân, TP Long Khánh, bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Tai nạn liên hoàn 4 ôtô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an xác nhận, vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Dự án đường ống dẫn khí mới đến châu Âu có nguy cơ thất bại

Ngọc Vân |

Dự án đường ống dẫn khí mới đến châu Âu có nguy cơ tan thành mây khói do các vấn đề kinh tế và an ninh đang gia tăng.

Đức có nguồn cung mới qua đường ống dẫn khí, thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức vừa ký thỏa thuận đầu tiên với công ty của Algeria để cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí cho nước này.

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream 2.