Đợt không khí lạnh thứ hai ảnh hưởng tới Trung Quốc xuất hiện

Ngọc Thiện (theo Reuters) |

Tuyết, bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh đã quét qua miền Bắc Trung Quốc trong đợt rét đậm nhất trong tháng 12, khiến chính quyền thủ đô Bắc Kinh phải tạm dừng các dịch vụ tàu hỏa, đóng cửa trường học và yêu cầu người dân ở nhà.

Một khối không khí lạnh từ phía Tây tràn vào Bắc Kinh. Đây là đợt lạnh thứ hai trong tuần này. Giới chức thủ đô đã đưa ra cảnh báo cao thứ hai về bão tuyết cho đến thứ Năm.

Để ngăn chặn sự hỗn loạn bị đe dọa bởi đợt tuyết rơi kéo dài, thành phố gần 22 triệu dân này đã đóng cửa tất cả các trường học từ thứ Tư và chuyển sang học trực tuyến. Các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp cho nhân viên điều kiện làm việc linh hoạt và thời gian đi lại hợp lý.

“Chúng tôi sẽ cố gắng không đi du lịch” - một người dân ở Bắc Kinh tên Liu, 36 tuổi, cho biết.

Các danh lam thắng cảnh ở miền núi phía Bắc và phía Tây Trung Quốc tạm thời bị đóng cửa.

Một số dịch vụ đường sắt với các thành phố trọng điểm như trung tâm thương mại Thượng Hải, Hàng Châu và Vũ Hán đã bị đình chỉ. Các chuyến tàu hoạt động chạy với tốc độ chậm hơn. Sân bay thủ đô Bắc Kinh vẫn tiếp tục hoạt động.

Bắc Kinh có thể phải đối mặt với nhiệt độ thấp tới âm 18 độ C vào cuối tuần này, so với mức trung bình giữa tháng 12 là khoảng âm 8 độ C.

Ngay cả Thượng Hải - vốn ở phía nam Trung Quốc - hiện đang trải qua thời tiết mát mẻ ở mức 20 độ C, được dự báo sẽ phải hứng chịu thời tiết lạnh giá đến âm 4 độ C vào thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này.

Hơn 6.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để làm công tác khắc phục giao thông. Hơn 5.800 bộ thiết bị và máy móc dọn tuyết và khoảng 32.000 tấn chất làm tan tuyết được chuẩn bị.

Thành phố Bắc Kinh đã huy động các tình nguyện viên dọn tuyết và xúc đá. 73.000 người trong trạng thái túc trực.

Lần cuối cùng Bắc Kinh trải qua thời tiết lạnh như vậy là vào ngày 7.1.2021 khi nhiệt độ giảm xuống âm 19,6 độ C. Nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại của thành phố là âm 27,4 độ C, được ghi nhận vào ngày 22.2.1966.

Trong khi miền bắc Trung Quốc phải vật lộn với thời tiết lạnh hơn bình thường thì Hàng Châu sẽ chỉ chính thức bắt đầu mùa đông vào ngày 16.12, chậm hơn hai tuần so với thông lệ. Đây là thời gian muộn nhất kể từ khi thống kê từ năm 1951.

Thành phố gần Thượng Hải đã phải ghi nhận 5 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới 10 độ C.

Các chuyên gia thời tiết cho biết, nhiệt độ có thể giảm hơn 14 độ C trên khắp các vùng phía bắc, tây bắc và nam Trung Quốc, cùng với một số khu vực ở Nội Mông, tỉnh Quý Châu và thậm chí cả các khu vực phía nam sông Dương Tử.

Đưa ra cảnh báo đầu tiên kể từ năm 2013 về nhiệt độ đóng băng, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) kêu gọi chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ cây trồng nhiệt đới và thủy sản.

Cơ quan này dự báo, sẽ có mưa và tuyết rơi trên diện rộng ở các khu vực miền Trung và miền Đông cho đến thứ Sáu với lượng mưa bão tuyết lên tới 30 mm (1,2 inch) ở các khu vực thuộc các tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam và Sơn Đông.

Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin, NMC đã gia hạn cảnh báo vàng về đợt không khí lạnh, dự báo nhiệt độ giảm ở hầu hết các vùng trên cả nước. Nhiệt độ dự kiến sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc từ thứ Ba đến thứ Bảy tuần này.

Các khu vực phía bắc, tây bắc và nam Trung Quốc, cũng như các khu vực thuộc Khu tự trị Nội Mông, tỉnh Quý Châu và các khu vực phía nam sông Dương Tử, có thể chứng kiến nhiệt độ giảm hơn 14 độ C.

NMC đã kêu gọi chính quyền địa phương đề phòng thời tiết lạnh giá, khuyên người dân giữ ấm và kêu gọi các biện pháp bảo vệ cây trồng nhiệt đới và thủy sản.

Hôm thứ Ba vừa qua, Cục Khí tượng Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp II - cấp độ phản ứng khẩn cấp cao thứ hai - đối với đợt không khí lạnh và bão tuyết.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp, được mã hóa bằng màu cho các đợt lạnh, với màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.

Ngọc Thiện (theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến đợt không khí lạnh kéo nhiệt độ xuống kỷ lục

Ngọc Thiện |

Một đợt không khí lạnh mới kèm theo mưa tuyết lớn được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Dự báo từ khoảng ngày 16.12, Việt Nam cũng sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh. Khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm diện rộng, riêng vùng núi có rét hại, khả năng xuất hiện băng giá.

Không khí lạnh cực mạnh đầu mùa từ phương bắc khiến nhiệt độ giảm kỷ lục

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa khiến nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ âm 25 độ C đến âm 30 độ C ở nhiều vùng của Trung Quốc.

Dự báo đợt không khí lạnh thấu xương từ phía bắc

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh kỷ lục từ phía bắc khiến nhiều nơi đang phải chịu cái lạnh thấu xương dưới âm 50 độ C, như ở Siberia, Nga.

Hé lộ doanh nghiệp muốn đầu tư 1 tỉ USD vào khu đô thị tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất được đầu tư Khu đô thị Vinhomes Harmony Ninh Bình với quy mô khoảng 470ha.

EU nhất trí bắt đầu đàm phán việc kết nạp Ukraina

Thu Ánh |

Sự rút lui vào phút cuối của Thủ tướng Hungary đã mở ra cơ hội cho Ukraina bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Thấy gì từ loạt gameshow ngoại phủ sóng truyền hình?

Ngọc Dủ - Việt Phong |

Nhìn lại thị trường truyền hình giải trí thời gian qua, dễ nhận thấy các gameshow ngoại nhập đang chiếm sóng mạnh mẽ. Trong hai ngày cuối tuần, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Cuối tuần tuyệt vời” bắt đầu lên sóng vào khung giờ vàng trên VTV3. Đây là hai chương trình được mua bản quyền từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cơ quan báo chí gặp khó trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật

Tuyết Lan |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước, quy định chi tiết thi hành Luật Giá và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí.

Mặt bằng đất vàng Hà Nội bỏ trống hàng loạt dù treo biển giảm giá

Thu Giang |

Tháng cuối năm 2023, nhiều mặt bằng "đất vàng" ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống hàng loạt dù đã treo biển giảm giá thuê.

Diễn biến đợt không khí lạnh kéo nhiệt độ xuống kỷ lục

Ngọc Thiện |

Một đợt không khí lạnh mới kèm theo mưa tuyết lớn được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Dự báo từ khoảng ngày 16.12, Việt Nam cũng sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh. Khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm diện rộng, riêng vùng núi có rét hại, khả năng xuất hiện băng giá.

Không khí lạnh cực mạnh đầu mùa từ phương bắc khiến nhiệt độ giảm kỷ lục

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa khiến nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ âm 25 độ C đến âm 30 độ C ở nhiều vùng của Trung Quốc.

Dự báo đợt không khí lạnh thấu xương từ phía bắc

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh kỷ lục từ phía bắc khiến nhiều nơi đang phải chịu cái lạnh thấu xương dưới âm 50 độ C, như ở Siberia, Nga.