Dàn khí tài tối tân Nga trình làng trước lễ diễu binh Ngày Chiến thắng

H.Liên |

Buổi diễn tập chuẩn bị lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, Mátxcơva là lần đầu tiên công chúng được ngắm nhìn tận mắt tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal của Nga. 

Tên lửa siêu thanh Kinzhal lần đầu tiên được Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi tháng 3, trong đó nhấn mạnh đây là một trong những hệ thống vũ khí tiên tiến hiện được phát triển ở Nga.

Hôm 4.5, hai tiêm kích đánh chặn Mig-31 chở theo 2 tên lửa Kinzhal đã bay trên bầu trời Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva diễn tập chuẩn bị cho cuộc diễu binh dự kiến diễn ra tuần tới.

Một tiêm kích Mig-31 mang tên lửa Kinzhal. Ảnh: Sputnik.
Một tiêm kích Mig-31 mang tên lửa Kinzhal. Ảnh: Sputnik.

Một máy bay phản lực Su-57 đã xuất hiện trong buổi diễn tập. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga dự kiến sẽ trở thành nòng cốt của hạm đội không quân ưu việt của nước này trong tương lai.

Một máy bay Su-57. Ảnh: Sputnik
Một máy bay Su-57. Ảnh: Sputnik

Các máy bay Su-30 và Su-35 cũng tham gia diễn tập tại Quảng trường Đỏ.

Những chiếc Su-30 và Su-35 trong đội hình bay. Ảnh: Sputnik.
Những chiếc Su-30 và Su-35 trong đội hình bay. Ảnh: Sputnik.

Không quân chiến lược Nga với đại diện là một máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 cùng một máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 cũng xuất hiện tại Quảng trường Đỏ.

Máy bay Il-78 và máy bay ném bom tầm xa Tu-160. Ảnh: Sputnik
Máy bay Il-78 và máy bay Tu-160. Ảnh: Sputnik

Nhóm 4 trực thăng tấn công có thể tác chiến trong mọi điều thời tiết Mi-28N, được mệnh danh là "Thợ săn đêm", tham gia diễn tập cho hoạt động trình diễn trên không mừng Ngày Chiến thắng.

Trực thăng tấn công Mi-28N. Ảnh: Sputnik
Trực thăng tấn công Mi-28N. Ảnh: Sputnik

Cuộc diễn tập trên mặt đất được tổ chức vào tối 4.5, giờ địa phương để hạn chế gây gián đoạn giao thông thủ đô Nga.

Tổ hợp phòng không S-400 Triumf chuẩn bị tham gia diễn tập. Ảnh: Sputnik
Tổ hợp phòng không S-400 Triumf chuẩn bị tham gia diễn tập. Ảnh: Sputnik

Trong số các hệ thống khí tài tham gia diễn tập, điểm nhấn thú vị  là các máy bay không người lái mới của Nga, máy bay lên thẳng Katran và máy bay tấn công không người lái Korsar.

Máy bay tấn công không người lái Korsar. Ảnh: Sputnik
Máy bay tấn công không người lái Korsar. Ảnh: Sputnik

Theo RT, một số khí tài được phô diễn trong dịp này dường như có nghĩa là tượng trưng cho năng lực quốc phòng của Nga tại Bắc Cực. Cụ thể, một xe bọc thép BTR-82A ngụy trang màu trắng và một xe trượt tuyết quân sự được chở trên xe tải Kamaz.

Một chiếc xe trượt tuyết quân sự TTM 1901-40 được vận chuyển bằng xe tải Kamaz. Ảnh: Sputnik
Một chiếc xe trượt tuyết quân sự TTM 1901-40 được vận chuyển bằng xe tải Kamaz. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, có các hệ thống phòng không Tor-M2DT được tối ưu cho Bắc Cực.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2DT. Ảnh: Sputnik
Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2DT. Ảnh: Sputnik

Các khí tài khác bao gồm xe tăng T-14 Armata, bệ phóng tên lửa chiến thuật Iskander, ICBM Yars, xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator.

Một BMPT Terminator. Ảnh: Sputnik
Một BMPT Terminator. Ảnh: Sputnik

Quân đội Nga tập luyện cho cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng sắp tới. Ảnh: Sputnik
Quân đội Nga tập luyện cho cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng sắp tới. Ảnh: Sputnik
Dàn khí tài Nga sẵn sàng cho lễ diễu binh Ngày Chiến thắng. Nguồn: RT.
H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.