BBC đưa tin, vào tháng 3, những con dê núi đã mang đến niềm thích thú cho mọi người khi xuất hiện một video về chúng đang nhai những bụi cây ở trung tâm của khu nghỉ mát Llandudno, phía bắc xứ Wales, Vương quốc Anh.
Cũng nhờ đó, nhà tế bần St David của thị trấn hiện đã bán được gần 3.000 áo phông và 500 túi vải in hình ảnh đàn dê. Họ đã bán được các mặt hàng này cho các quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Canada, Australia và Nhật Bản, và đang có kế hoạch mở rộng phạm vi để bán thêm thú nhồi bông và cốc thuỷ tinh. Nhà tế bần St David kì vọng những con dê tốt bụng sẽ giúp họ tăng khoản tiền kiếm được lên 120.000 USD vào cuối năm nay.
Margaret Hollings - người đứng đầu hoạt động gây quỹ cho nhà tế bần St David - cho biết, điều hành cơ sở này trong thời gian đại dịch đã là một thách thức lớn vì 86% tài trợ của họ đến từ công chúng. Nhưng các biện pháp cách ly phong toả chống dịch COVID-19 đồng nghĩa với việc họ đã không thể nhận được quyên góp tiền mặt, do đó rơi vào khủng hoảng tài chính.
Bà Margaret Hollings cho biết: "Các quán cà phê và 26 cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa, ngay cả sau khi có sự giúp đỡ của chính phủ, chúng tôi vẫn sẽ thiếu 1,2 triệu USD vào cuối năm nay".
"Việc bán hàng hóa là một đóng góp rất lớn cho sự phục hồi của nhà tế bần St David. Mỗi đồng xu huy động được tại thời điểm này thực sự quý giá và giúp ích cho các y tá trên tuyến đầu chống dịch của chúng tôi", bà Hollings nói.
Các mặt hàng theo chủ đề dê đã được lên kế hoạch trước khi video về đàn dê được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng nhà tế bần coi đó là thời điểm hoàn hảo để mở bán.