COVID-19 thế giới ngày 6.5: Số ca tử vong ở Anh cao thứ 2 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 257.896 ca tử vong và 1.238.813 người hồi phục.

Tăng mạnh nhất số người mắc COVID-19 trong 24 giờ qua vẫn là Mỹ với hơn 23.306 ca, tiếp đó là Nga với 10.102 ca và Brazil với 6.449 ca.

Tăng mạnh nhất số ca tử vong trong 24 giờ qua là Mỹ với 2.246 ca, Anh 693 ca và Brazil 578 ca.

Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu thế giới với 1.236.141 ca mắc và 72.167 ca tử vong. Tiếp theo là các nước Châu Âu: Tây Ban Nha với hơn 250.500 ca mắc và 25.613 tử vong. Italia 213.013 ca mắc và hơn 29.300 tử vong.

Tổng thống Trump khẳng định cần sớm mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ

Theo The Guardian, phát biểu tại Arizona, Tổng thống Trump khẳng định cần sớm mở cửa trở lại nền kinh tế: "Dù thực tế là sẽ có nhiều ảnh hưởng, chúng ta phải mở cửa trở lại đất nước và điều này cần sớm được thực hiện".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 trên thế giới. Theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, 72.167 người đã chết vì COVID-19 tại Mỹ, chiếm gần 1/4 số ca tử vong trên toàn thế giới.

New York vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ với ít nhất 24.999 người chết. Tuy nhiên, dịch tại New York đã có dấu hiệu giảm dần số ca tử vong trong khi một số tiểu bang khác vẫn đang gia tăng.

Hàng triệu liều vaccine tiềm năng được thử nghiệm ở Đức có thể có sẵn vào cuối năm 2020

Nhà sản xuất thuốc BioNTech của Đức đã hợp tác với công ty dược Pfizer (Mỹ) để phân phối một loại vaccine tiềm năng đã được thử nghiệm trên người ở Đức. Giám đốc điều hành (CEO) Ugur Şahin tin rằng quy trình phê duyệt theo quy định có thể được đẩy nhanh do tính cấp bách để chống lại đại dịch toàn cầu.

Loại vaccine tiềm năng này được cho là có dấu hiệu thử nghiệm “rất đáng khích lệ”. “Chúng tôi đã ghi nhận hiệu quả mạnh của vaccine dù sử dụng ở liều thấp", CEO Şahin chia sẻ.

Nếu được các cơ quan quản lý chấp thuận, CEO Şahin cho biết BioNTech và các đối tác sẽ chuẩn bị tiến hành các bước 1 cách nhanh nhất có thể để đưa vaccine COVID-19 vào điều trị.

Số ca tử vong tại Anh cao thứ 2 thế giới

4.406 trường hợp tử vong vì virus SARS-CoV-2 ở Anh trong 24h qua đã nâng tổng số người chết ở nước này lên 29.427, CNN dẫn tin từ Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết.

Với con số mới được thống kê trên, Anh đã vượt qua Italia và đứng sau Mỹ – nơi có 72.054 người chết và trở thành nước có số người chết cao thứ 2 trên thế giới. Tính đến sáng 6.5, Anh đã ghi nhận 194.990 ca mắc COVID-19 và đã tiến hành 1.383.842 xét nghiệm.

Italia ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất 2 tháng qua

1.075 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Italia lên 213.013. Đây là mức tăng trong 1 ngày thấp nhất trong 2 tháng qua tại quốc gia Châu Âu chịu tổn thất nặng nề vì dịch bệnh này. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, số người chết tại nước này hiện tại là 29.315 - một trong những mức cao nhất trên thế giới.

Với những số liệu thống kê về ca nhiễm cũng như tử vong đang giảm dần, chính phủ Italia đang dần hy vọng có thể kết thúc lệnh phong tỏa trong thời gian tới. Số liệu thống kê được đưa ra trong bối cảnh Italia đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho hay: “Việc nới lỏng chưa phải là dấu hiệu cho chúng ta thấy đất nước đã thoát khỏi dịch bệnh và đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt”.

Các thành phố lớn tại Brazil bắt đầu phong tỏa chống dịch

São Luis đã trở thành thành phố lớn đầu tiên của Brazil bắt đầu phong tỏa từ 5.5 chống dịch COVID-19. Ngoài São Luis, biện pháp phong tỏa còn được triển khai ở 1 số nơi thuộc 3 thành phố khác với tổng dân số khoảng 1,3 triệu người ở bang Maranhão.

Ngoài ra, thành phố Fortaleza cũng tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa từ 8.5, khi dịch COVID-19 đang gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế địa phương. Với lệnh phong tỏa, người dân bị cấm đi ra ngoài trừ việc đi mua nhu yếu phẩm, thuốc men.

Brazil hiện là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Mỹ La tinh với 114.715 trường hợp được xác nhận và 7.921 trường hợp tử vong tính đến sáng 6.5, theo số liệu của Bộ Y tế nước này. Dịch COVID-19 trong thời gian gần đây có dấu hiệu lây lan nhanh chóng tại Brazil khi nước này ghi nhận tới vài nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vô vọng lần tìm trung gian đưa virus gây COVID-19 từ dơi sang người

Hải Anh |

Một động vật được cho là "vật chủ trung gian" lây truyền virus SARS-CoV-2 từ loài dơi hoang dã sang con người. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo có thể không bao giờ tìm thấy vật chủ trung gian này.

Israel tuyên bố có "đột phá quan trọng" trong điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố, các nhà nghiên cứu ở nước này đã tạo ra một "đột phá quan trọng" trong phương pháp điều trị khả thi cho các bệnh nhân COVID-19.

Giới khoa học Mỹ đề xuất phác đồ mới điều trị COVID-19

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Mỹ đề xuất phác đồ mới điều trị COVID-19, tờ MedicalXpress đưa tin.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vô vọng lần tìm trung gian đưa virus gây COVID-19 từ dơi sang người

Hải Anh |

Một động vật được cho là "vật chủ trung gian" lây truyền virus SARS-CoV-2 từ loài dơi hoang dã sang con người. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo có thể không bao giờ tìm thấy vật chủ trung gian này.

Israel tuyên bố có "đột phá quan trọng" trong điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố, các nhà nghiên cứu ở nước này đã tạo ra một "đột phá quan trọng" trong phương pháp điều trị khả thi cho các bệnh nhân COVID-19.

Giới khoa học Mỹ đề xuất phác đồ mới điều trị COVID-19

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Mỹ đề xuất phác đồ mới điều trị COVID-19, tờ MedicalXpress đưa tin.