RT dẫn thông tin từ tờ Al-Masdar News cho biết, một nhóm người Houthi đã đột nhập khu phức hợp đại sứ quán Mỹ hôm 10.11 và chiếm giữ “một lượng lớn thiết bị và tài liệu”.
Cuộc đột kích diễn ra gần một tuần sau khi ba công dân Yemen làm việc cho Mỹ bị "bắt cóc" từ nhà riêng ở thủ đô Sana’a. 22 người Yemen khác, hầu hết trong số họ làm nhân viên an ninh tại khu phức hợp đại sứ quán Mỹ, cũng đã bị bắt giữ trong những tuần gần đây.
Saudi Arabia và Mỹ đã mô tả Houthi là lực lượng “được Iran hậu thuẫn”. Lực lượng dân quân Shia đã lật đổ Tổng thống được Saudi Arabia hậu thuẫn vào năm 2014 và đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen kể từ năm 2015.
Tờ Al-Masdar cho hay, ba nhân viên bị bắt giữ vào ngày 5.11 là Jameel Ismail - quan chức kinh tế của đại sứ quán, Hisham Al-Wazir - nhân viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Abdul Mueen Azan - điều phối viên của Tổ chức Sáng kiến Đối tác Trung Đông-Mỹ (MEPI).
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu với báo giới hôm 11.11 rằng Mỹ “lo ngại về việc xâm phạm khu phức hợp đã được đại sứ quán Mỹ sử dụng” trước khi đóng cửa vào năm 2015 do chiến tranh.
“Chúng tôi kêu gọi Houthi ngay lập tức rời khỏi đại sứ quán và trả lại tất cả tài sản chiếm giữ” - phát ngôn viên nói thêm.
Washington cũng kêu gọi "thả ngay lập tức" các công dân Yemen bị Houthi giam giữ, bao gồm cả ba người bị bắt vào tuần trước và những người bị bắt trước đó.
“Chúng tôi đã thấy một số tiến triển và chúng tôi đang tiếp tục giải quyết vấn đề quan trọng này" - người phát ngôn Ned Price nói với các phóng viên hôm 9.11 rằng phần lớn những người bị bắt không còn bị giam giữ, và Bộ Ngoại giao “cam kết đảm bảo an toàn cho những người phục vụ chính phủ Mỹ ở nước ngoài”.