Theo thông tin công bố từ quân đội Iraq, các tên lửa không bắn trúng trụ sở Đại sứ quán Mỹ, nhưng trúng vào 3 địa điểm gần đó, cũng trong Vùng Xanh của thủ đô Baghdad.
Một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ ở Iraq bị đổ lỗi cho các nhóm vũ trang thân Iran thuộc một lực lượng bán quân sự do nhà nước bảo trợ.
Kể từ đầu năm 2021 tới nay, lực lượng gồm 2.500 binh sĩ Mỹ triển khai tại Iraq trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo đã bị nhắm mục tiêu gần 50 lần. Tuy nhiên, trong những ngày qua, tần suất các cuộc tấn công đã có sự gia tăng.
Hôm 7.7, một căn cứ không quân của quân đội Mỹ ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq, đã bị tấn công bởi 14 quả tên lửa khiến 2 nhân viên bị thương nhẹ, theo thông tin từ liên quân.
Một nhóm phiến quân người Shiite mang tên Revenge of al-Muhandis Brigade đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và thề sẽ đánh bại "sự chiếm đóng tàn bạo", theo tiết lộ của nhóm tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ, chuyên theo dõi các nhóm cực đoan.
Nhóm phiến quân được đặt theo tên của Abu Mahdi al-Muhandis thuộc liên minh bán quân sự Hashed al-Shaabi của Iraq. Nhân vật này đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào đầu năm 2020 cùng với tướng Iran Qasem Soleimani, SITE cho hay.
Cuối tháng 6 vừa qua, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các phiến quân thân Iran ở cả Iraq và Syria.
Người phát ngôn Wayne Marotto của liên quân thông tin trên Twitter hôm 7.7 rằng, các tên lửa đã "đáp xuống căn cứ và khu vực xung quanh" của căn cứ Ain al-Assad, khiến cho các ngôi nhà địa phương và một nhà thờ Hồi giáo cũng bị hư hại.
Lực lượng an ninh Iraq cho biết, bệ phóng tên lửa đã được giấu bên trong một chiếc xe tải chở bột mì.
Các cuộc tấn công tương tự đã xảy ra vào đầu tuần này.
Vào đêm 5.7, các lực lượng Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái có vũ trang ngay phía trên Đại sứ quán, theo tin từ quan chức an ninh Iraq.
Chỉ vài giờ trước đó, loạt tên lửa cũng đã được bắn về phía Ain al-Assad.
Khi được hỏi về các cuộc bạo lực mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên: "Những cuộc tấn công này phản ánh và đại diện cho mối đe dọa mà lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn mang lại đối với chủ quyền của Iraq và sự ổn định của Iraq".