Mỹ chấp thuận bán tên lửa cho Saudi Arabia trị giá 650 triệu USD

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán tên lửakhông đối không và các thiết bị liên quan của Raytheon cho Saudi Arabia trị giá lên tới 650 triệu USD.

RT đưa tin, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) đã thông báo với Quốc hội Mỹ hôm 4.11 rằng thương vụ mua bán vũ khí "sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ" bằng cách "giúp cải thiện an ninh của một quốc gia thân thiện tiếp tục là một lực lượng quan trọng vì tiến bộ chính trị và kinh tế ở Trung Đông".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ngụ ý rằng tên lửa sẽ được sử dụng để chống lại máy bay không người lái - vũ khí mà phiến quân Houthi đã sử dụng để chống lại liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong cuộc chiến ở Yemen vào năm 2015.

Riyadh đề nghị mua 280 tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến (AIM-120C-7/C-8 AMRAAM), cùng với 596 bệ phóng tên lửa LAU-128 (MRL), thiết bị hỗ trợ, phụ tùng thay thế, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần. Tổng chi phí ước tính của hợp đồng là 650 triệu USD.

Các tên lửa này sẽ được phi đội các biến thể chiến đấu cơ F-15 cũng như Eurofigher Typhoon của Saudi Arabia sử dụng.

AMRAAM là loại tên lửa tầm trung sử dụng radar chủ động "bắn và quên". Phạm vi dài nhất từng được ghi nhận cho một vụ tiêu diệt của AMRAAM là 45km, do một chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đạt được trước máy bay phản lực của Không quân Syria vào tháng 3.2020.

Nếu Saudi Arabia tiến hành việc mua bán, đó sẽ là một vận may cho hãng Raytheon. Tướng quân đội Lloyd Austin đã nghỉ hưu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm để ngồi vào ghế hội đồng quản trị của nhà sản xuất tên lửa có trụ sở tại Massachusetts, trước khi Tổng thống Joe Biden đề cử ông làm Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên của Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa khỏi Saudi Arabia và các nước Trung Đông

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ đang rút các hệ thống phòng thủ tên lửa và các khí tài quân sự khác cũng như quân nhân khỏi Saudi Arabia và các nước khác ở Trung Đông trong quá trình sắp xếp lại lực lượng.

Mỹ thông qua việc bán tên lửa dẫn đường chính xác cho Israel

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua việc bán tên lửa dẫn đường chính xác trị giá 735 triệu USD cho Israel.

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm của ông Biden với Quốc vương Saudi Arabia

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa khỏi Saudi Arabia và các nước Trung Đông

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ đang rút các hệ thống phòng thủ tên lửa và các khí tài quân sự khác cũng như quân nhân khỏi Saudi Arabia và các nước khác ở Trung Đông trong quá trình sắp xếp lại lực lượng.

Mỹ thông qua việc bán tên lửa dẫn đường chính xác cho Israel

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua việc bán tên lửa dẫn đường chính xác trị giá 735 triệu USD cho Israel.

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm của ông Biden với Quốc vương Saudi Arabia

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia.