Đại dịch COVID-19 ở Mỹ có thực sự kết thúc vào tháng 4?

Thanh Hà |

Cựu ủy viên cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb cho biết, ước tính về khả năng miễn dịch cộng đồng COVID-19 của Mỹ vào tháng 4 là quá táo bạo nhưng đúng hướng.

Tiến sĩ Scott Gottlieb chia sẻ với CNBC hôm 22.2 rằng, ông tin tưởng các ca COVID-19 ở Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong mùa xuân và mùa hè, cho phép người Mỹ nới lỏng một số biện pháp phòng ngừa đại dịch.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với “Squawk Box”, cựu ủy viên cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ không hoàn toàn đồng tình với quan điểm trong bài viết trên tạp chí Wall Street Journal rằng Mỹ sẽ có miễn dịch cộng đồng trước tháng 4. Bài viết do Tiến sĩ Marty Makary - giáo sư Trường Y Đại học Johns Hopkins viết và đã tạo ra cuộc thảo luận kể từ khi xuất bản hôm 18.2.

Tiến sĩ Makary lưu ý, số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ đã giảm 77% trong 6 tuần qua và sự sụt giảm này, theo quan điểm của ông, phần lớn là nhờ vào mức độ miễn dịch tự nhiên trong dân số Mỹ "gần như chắc chắn" cao hơn hầu hết kết quả từ các nghiên cứu kháng thể. Ông Makary viết, khoảng 55% người dân ở Mỹ có khả năng miễn dịch tự nhiên từ việc lây nhiễm COVID-19 trước đó.

Khi xem xét những yếu tố trên cùng với tốc độ tiêm chủng ở Mỹ, chuyên gia Makary viết: "Tôi hy vọng COVID-19 sẽ gần như biến mất vào tháng 4, cho phép người Mỹ tiếp tục cuộc sống bình thường".

Trao đổi về ý kiến này, tiến sĩ Gottlieb nói rằng, ông không "nhất thiết đồng ý" với một số con số mà đồng nghiệp Makary đã sử dụng để củng cố lập luận. Tuy nhiên, ông nói thêm: "Tôi nghĩ quan điểm là đúng".

Tiến sĩ Gottlieb tin là khoảng 120 triệu người - tức khoảng 36% dân số Mỹ - đã bị nhiễm SARS-CoV-2 trong suốt đại dịch.

Sau khi tính toán dữ liệu tiêm chủng, ông Gottlieb ước tính khoảng 40% người dân Mỹ hiện có kháng thể từ lây nhiễm trước đó hoặc tiêm chủng và tỉ lệ này sẽ tăng lên khi nhiều người được tiêm chủng hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, 43,6 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 của Moderna và Pfizer kể từ khi những vaccine 2 liều tiêm này được cấp phép sử dụng khẩn cấp hồi tháng 12.

“Khi đạt đến 40% hoặc 50% dân số có một số dạng miễn dịch bảo vệ thì vẫn chưa có miễn dịch cộng đồng nhưng đủ miễn dịch trong dân cư để virus không thể lây truyền dễ dàng" - tiến sĩ Gottlieb nói.

Chuyên gia người Mỹ cho rằng, khi chuyển sang thời tiết ấm áp, khi Mỹ tiêm chủng cho nhiều người dân "mức độ lây nhiễm sẽ giảm đáng kể trong suốt mùa xuân và mùa hè".

Với sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn, một số vùng của Mỹ có tỉ lệ lây nhiễm cao hơn trong mùa hè năm nay so với trước, ông Gottlieb nhận định. "Nhưng tôi không nghĩ rằng nó thay đổi quỹ đạo tổng thể" - ông nói.

Tiến sĩ Gottlieb nhấn mạnh, ông tin rằng sự phục hồi của Mỹ sau đại dịch sẽ không phải là một "tiến triển tuyến tính", trong đó nguy cơ COVID-19 giảm đều đặn tháng này qua tháng khác. Ông cảnh báo những tháng mùa đông có thể khó khăn hơn vì đây là mầm bệnh đường hô hấp.

“Một khi sang mùa đông năm 2021, 2022, chúng ta sẽ cần phải có những biện pháp phòng ngừa nhất định. Tôi nghĩ nếu có một khoảng thời gian bình thường trong 12 tháng tới, thì có thể sẽ là vào mùa xuân và mùa hè này" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vợ trùm ma túy khét tiếng Mexico El Chapo bị bắt tại sân bay Mỹ

Hải Anh |

Mỹ đã bắt giữ vợ của trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman vào ngày 22.2 tại sân bay quốc tế Dulles ngay bên ngoài Washington.

Mỹ: Từ đầu dịch số người chết vì COVID-19 lên trên 500.000 người

Bảo Trân (TH) |

Ngày Chủ nhật, 21.1.2021, Mỹ đối mặt với một cuộc kiểm đếm không thể tưởng tượng được: 500.000 người chết vì COVID-19 tính khi bùng phát. Tính tới thời điểm hiện tại, con số này đã lên đến 511.133.

Chuyên gia nhận định bất ngờ về thời điểm đại dịch COVID-19 biến mất ở Mỹ

Phương Linh |

Giáo sư Marty Makary đánh giá, nước Mỹ sẽ hết dịch vào tháng 4, cho phép người Mỹ quay trở lại cuộc sống bình thường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vợ trùm ma túy khét tiếng Mexico El Chapo bị bắt tại sân bay Mỹ

Hải Anh |

Mỹ đã bắt giữ vợ của trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman vào ngày 22.2 tại sân bay quốc tế Dulles ngay bên ngoài Washington.

Mỹ: Từ đầu dịch số người chết vì COVID-19 lên trên 500.000 người

Bảo Trân (TH) |

Ngày Chủ nhật, 21.1.2021, Mỹ đối mặt với một cuộc kiểm đếm không thể tưởng tượng được: 500.000 người chết vì COVID-19 tính khi bùng phát. Tính tới thời điểm hiện tại, con số này đã lên đến 511.133.

Chuyên gia nhận định bất ngờ về thời điểm đại dịch COVID-19 biến mất ở Mỹ

Phương Linh |

Giáo sư Marty Makary đánh giá, nước Mỹ sẽ hết dịch vào tháng 4, cho phép người Mỹ quay trở lại cuộc sống bình thường.