Công ty Mỹ cắt giảm tiền quyên góp ủng hộ chính trị gia sau vụ Điện Capitol

Bảo Châu |

Mười tập đoàn lớn ở Mỹ đã cắt giảm hơn 90% tiền quyên góp cho các ứng viên chức vụ liên bang, sau sự kiện Điện Capitol ngày 6.1.

Reuters cho hay, các ủy ban hành động chính trị của 10 tập đoàn lớn ở Mỹ, trong đó có các tên tuổi nổi bật như Microsoft Corp, Walmart Inc, AT&T Inc và Comcast Corp, đã không quyên góp cho bất kỳ nhân vật nào trong số 147 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ ông Donald Trump chỉ vài giờ sau khi xảy ra cuộc tấn công bạo loạn ở Điện Capitol.

Tiết lộ với Ủy ban Bầu cử Liên bang trước thời hạn nộp hồ sơ ngày 20.2 cho thấy nhóm các ủy ban hành động chính trị của 10 công ty lớn nói trên đã quyên góp được 13.000 USD cho các ứng cử viên vào tháng 1.2021, kể từ vụ bạo loạn 6.1.

Số tiền quyên góp trong tháng 1 chưa bằng 1/10 so với khoảng 190.000 USD mà nhóm này đã trao cho các ứng cử viên vào tháng 1.2017 và quá nhỏ so với khoảng 10 triệu USD quyên góp cho các ứng cử viên trong mùa bầu cử 2019-2020. 147 nhà lập pháp bỏ phiếu để lật đổ chiến thắng của Tổng thống Joe Biden đã nhận được hơn 2 triệu USD từ 10 ủy ban hành động bầu cử trong chu kỳ chính trị hai năm qua.

Chỉ có các ủy ban vận động bầu cử liên quan tới hai công ty - gồm General Electric Co và American Express Co - đã báo cáo khoản hỗ trợ mới cho các ứng cử viên liên bang vào tháng 1.2021.

American Express ủng hộ 5.000 USD cho thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thune của tiểu bang Nam Dakota, trong khi General Electric cũng trao 5.000 USD cho hạ nghị sĩ Adam Kinzinger của tiểu bang Illinois - một nhà phê bình Trump nổi tiếng của Đảng Cộng hòa - và 1.000 USD cho hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rick Larsen của Washington.

Các khoản quyên góp, ủng hộ chính trị thường chững lại trong những tháng ngay sau cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ và tiền từ các ủy ban hành động chính trị của các công ty chỉ là một phần nhỏ trong số tổng số tiền tài trợ huy động được từ các chiến dịch chính trị.

Tuy nhiên, sự giảm sút ủng hộ của các công ty vào tháng 1.2021 cho thấy sự khởi đầu chậm hơn ở góc độ tài chính chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Thông thường, các ủy ban hành động bầu cử của các công ty không thể quyên góp tiền từ ngân sách công ty nhưng sẽ đóng vai trò như một kênh dẫn các khoản đóng góp từ các nhà quản lý và cổ đông.

Các ủy ban liên kết với Best Buy, State Street Corp, Dow Inc và Nike Inc đã không báo cáo khoản quyên góp mới nào cho các ứng cử viên trong tháng 1.2021.

Trong khi có hơn 1.000 ủy ban hành động bầu cử được liên kết với các công ty của Mỹ, 10 công ty lớn được Reuters xem xét nêu trên đã đưa ra tuyên bố công khai và rõ ràng rằng họ sẽ giảm bớt các khoản đóng góp sau cuộc tấn công kinh hoàng ngày 6.1.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tròn 1 tháng tại nhiệm

Ngọc Vân |

Hơn 50% người Mỹ được hỏi ủng hộ hiệu suất công việc của Tổng thống Joe Biden trong tháng đầu tiên tại nhiệm.

Hé lộ phát biểu công khai đầu tiên của ông Trump từ khi rời Nhà Trắng

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​có bài phát biểu bế mạc Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Cộng hòa (CPAC) ở Orlando, Florida vào cuối tuần tới.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tròn 1 tháng tại nhiệm

Ngọc Vân |

Hơn 50% người Mỹ được hỏi ủng hộ hiệu suất công việc của Tổng thống Joe Biden trong tháng đầu tiên tại nhiệm.

Hé lộ phát biểu công khai đầu tiên của ông Trump từ khi rời Nhà Trắng

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​có bài phát biểu bế mạc Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Cộng hòa (CPAC) ở Orlando, Florida vào cuối tuần tới.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.