Cuộc tổng tuyển cử quyết định tương lai Thái Lan

Khánh Minh |

Ngày 14.5, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quyết định tương lai của đất nước, liệu đất nước sẽ trải qua những thay đổi căn bản hay duy trì hiện trạng?.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ittiporn Boonpracong cho biết, cuộc bầu cử lần này nhằm "thể hiện sức mạnh của bầu cử sạch, không mua bán phiếu bầu".

Mỗi cử tri đủ điều kiện sẽ bỏ hai lá phiếu - một lá phiếu bầu nghị sĩ quốc hội và một lá phiếu bầu chọn đảng lãnh đạo đất nước.

Các nhà quan sát cho biết, cử tri Thái Lan sẽ lựa chọn giữa sự lãnh đạo của giới thượng lưu hoặc sự lãnh đạo của những người trao quyền cho công dân và giúp đỡ những người sống trong nghèo đói.

Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha kêu gọi cử tri chọn đảng Quốc gia Thái Thống nhất (UTN) để ông có thể tiếp tục công việc từ năm 2014, khi ông lật đổ chính quyền đảng Pheu Thai trong một cuộc đảo chính.

Đảng đối lập chính Pheu Thai - ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử - đang tìm cách trở lại nắm quyền và hứa hẹn sẽ vực dậy nền kinh tế và sinh kế bằng một loạt chính sách tăng lương và kích thích nền kinh tế, bao gồm quà tặng 10.000 baht (gần 7 triệu đồng) được gửi vào ví điện tử của mọi người Thái từ 16 tuổi trở lên.

“Chúng tôi đang ở giai đoạn quan trọng. Nếu nhìn vào tất cả các dữ liệu kinh tế, chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng tôi cần một chính phủ thống nhất, một chính phủ có thể làm việc ngay lập tức” - một trong những ứng cử viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai, ông Srettha Thavisin, 60 tuổi, nói với tờ The Straits Times.

Cựu trùm bất động sản là một trong ba ứng cử viên được đảng Pheu Thai đề cử tranh chức thủ tướng. Hai người còn lại là Chaikasem Nitisiri, 74 tuổi và Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Đảng Pheu Thai kêu gọi cử tri ủng hộ để đảng này giành chiến thắng “long trời lở đất”. Để thành lập chính phủ, một đảng hoặc một nhóm đảng sẽ cần giành được ít nhất 251 trong số 500 ghế Hạ viện.

Để trở thành Thủ tướng, một ứng cử viên phải giành được hơn một nửa sự ủng hộ của Quốc hội, bao gồm 500 nghị sĩ Hạ viện được bầu và 250 nghị sĩ Thượng viện do chính quyền bổ nhiệm.

Mặc dù các đảng liên kết với cựu Thủ tướng Thaksin đã giành được nhiều ghế nhất trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 2001, nhà phân tích chính trị, tiến sĩ Punchada Sirivunnabood cho biết, đảng Pheu Thai sẽ khó đạt được mục tiêu giành chiến thắng áp đảo và thành lập chính phủ một đảng. Bà chỉ ra, nhiều khả năng kết quả sẽ đòi hỏi phải thành lập một chính phủ liên minh.

Đảng Pheu Thai không chỉ đối đầu với các nhóm bảo thủ như đảng Bhumjaithai, Palang Pracharath và UTN, mà cũng đang tranh cử với đồng minh đối lập Move Forward (MFP).

Đảng MFP tiến bộ đã giành được đông đảo sự ủng hộ của cử tri và một số cuộc khảo sát công khai cho thấy, tỉ lệ tín nhiệm của lãnh đạo MFP, ông Pita Limjaroenrat, hiện đã vượt qua ứng viên hàng đầu của đảng Pheu Thai, bà Paetongtarn, để trở thành ứng cử viên được công chúng ưa chuộng cho chức thủ tướng.

Trong số các cam kết trong chiến dịch tranh cử của MFP có việc chấm dứt nghĩa vụ quân sự bắt buộc, phá bỏ các công ty độc quyền lớn đang thống trị nền kinh tế và viết lại Hiến pháp do quân đội hậu thuẫn.

Nhưng các phe bảo thủ đã nắm lấy điều này khi vận động tranh cử, đáng chú ý nhất là đảng UTN của ông Prayut, đang cảnh báo cử tri rằng họ phải bảo vệ  trật tự xã hội hiện có.

"Tôi ước biến vùng đất này thành vùng đất của hòa bình, an toàn và mọi người sống hòa thuận. Chúng tôi không muốn sự thay đổi làm đảo lộn quốc gia” - Thủ tướng Prayut nói với những người ủng hộ hôm 12.5.

Tiến sĩ Punchada nhận định, mặc dù UTN đang tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ các thế hệ cũ.

Bà cảnh báo, kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 14.5 sẽ không phải là dấu chấm hết cho cuộc chiến chính trị và có thể mất vài tuần hoặc vài tháng trước khi kết quả chính thức được công bố và chính phủ cũng như thủ tướng được xác nhận.

Sau các cuộc bỏ phiếu, tùy thuộc vào kết quả đạt được, các đảng sẽ bắt đầu đàm phán về vai trò và ghế trong chính phủ liên minh tương lai.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cử tri phải tự mình đi bỏ phiếu bãi nhiệm, không được nhờ người khác thay

Vương Trần |

Cử tri phải tự mình đi bỏ phiếu bãi nhiệm, không được nhờ người khác bỏ phiếu thay; khi bỏ phiếu bãi nhiệm phải xuất trình thẻ cử tri.

Đề xuất phương án xác định kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đang xin ý kiến về 2 phương án xác định kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bị đình chỉ chức vụ

Thanh Hà |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bỏ phiếu với tỉ lệ 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống về lệnh đình chỉ chức vụ với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Myanmar tại trận tranh hạng 3 SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

Kể cả khi U22 Việt Nam không giành huy chương đồng SEA Games 32, điều được quan tâm nhất là cách họ đứng dậy.

Gặp "nữ thần" vừa giành HCV môn Kun Khmer ở SEA Games 32

Trần Lâm |

Phú Thọ - Triệu Thị Phương Thủy - nữ vận động viên giành Huy chương vàng (HCV) môn Kun Khmer tại SEA Games 32 trở về quê hương xã Thượng Long, huyện Yên Lập với sự hân hoan, chào đón của bà con xóm làng.

Rào cản thuốc morphin giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Nguyễn Ly |

Đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả tinh thần. Thuốc morphin là thuốc giảm đau đặc hiệu giúp bệnh nhân ung thư giảm đau, nhưng vì quy định và những suy nghĩ tồn tại nhiều năm qua đã khiến không ít bệnh nhân đến lúc ra đi vẫn chịu sự đau đớn.

Cử tri phải tự mình đi bỏ phiếu bãi nhiệm, không được nhờ người khác thay

Vương Trần |

Cử tri phải tự mình đi bỏ phiếu bãi nhiệm, không được nhờ người khác bỏ phiếu thay; khi bỏ phiếu bãi nhiệm phải xuất trình thẻ cử tri.

Đề xuất phương án xác định kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đang xin ý kiến về 2 phương án xác định kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bị đình chỉ chức vụ

Thanh Hà |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bỏ phiếu với tỉ lệ 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống về lệnh đình chỉ chức vụ với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.