Cử tri Ninh Thuận kiến nghị hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Phương Linh |

Sáng 28.4, tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu Quốc hội gồm: Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; bà Chamaléa Thị Thủy - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận lắng nghe ý kiến của cử tri. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận lắng nghe ý kiến của cử tri. Ảnh: Phương Linh

Thông tin đến cử tri, đại biểu Chamaléa Thị Thủy cho biết: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 8 dự án Luật và 2 dự thảo Nghị quyết gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã; Luật phòng thủ dân sự… Quốc hội cũng cho ý kiến về 8 dự án Luật, trong đó có Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đông đảo cử tri tại huyện Thuận Bắc đã có những ý kiến, kiến nghị sát thực, thẳng thắn gửi đến các Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phương Linh
Đông đảo cử tri tại huyện Thuận Bắc đã có những ý kiến, kiến nghị sát thực, thẳng thắn gửi đến các Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phương Linh

Đồng thời, Quốc hội xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng từ Yang Bay - Tà Ngụ (Khánh Hòa) kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707.

Cử tri xã Lợi Hải đã gửi đến các Đại biểu Quốc hội 11 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung về quy hoạch sử dụng đất đai, đường giao thông, bổ sung nguồn nước, Bảo hiểm Y tế cho người dân…

Cử tri kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh cần có chính sách tiếp tục hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho hộ cận nghèo là người đồng bào. Ảnh: Phương Linh
Cử tri kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh cần có chính sách tiếp tục hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho hộ cận nghèo là người đồng bào. Ảnh: Phương Linh

Có 3/11 ý kiến của cử tri xã Lợi Hải gửi đến các Đại biểu Quốc hội về việc hỗ trợ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người dân là đồng bào thuộc diện hộ cận nghèo, hộ khó khăn.

Bởi với đặc thù xã 80% dân số là đồng bào, trước đây được hỗ trợ về BHYT, sau khi xã lên nông thôn mới thì nhiều hộ không còn được hưởng chính sách này, nhất là hộ cận nghèo. Trong khi thực tiễn đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ cho người dân.

“Bảo hiểm Y tế cần có, từ khi lên nông thôn mới thì chuyển thành hộ cận nghèo nên không được hỗ trợ nữa, nhiều người không dám đi khám bệnh vì chi phí quá cao. Cần Quốc hội, tỉnh quan tâm” - một cử tri xã Lợi Hải kiến nghị.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trần Quốc Nam thông tin: “Về BHYT từ 2 năm trước, tỉnh đã có nhiều cuộc họp tìm giải pháp để tháo gỡ vấn đề này. Năm 2022 đã cân đối được nguồn để hỗ trợ bà con. Tuy nhiên, năm 2023, ngân sách gặp nhiều khó khăn, vì vậy, tỉnh cũng đang rà soát lại các đối tượng để cân nhắc nguồn kinh phí. Với 6 tháng hỗ trợ BHYT cho bà con, tỉnh sẽ cần khoảng 22 tỉ đồng...”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Không có hộ khẩu ở Hà Nội có mua bảo hiểm y tế được không?

Hà Anh |

Chị Lê Thị Bình (Nam Định) hỏi: Hiện tại tôi đã ra trường và đi làm ở Hà Nội. Do không có hộ khẩu ở Hà Nội, nhưng tôi muốn mua bảo hiểm y tế (BHYT) ở Hà Nội có được không và cần những thủ tục giấy tờ gì?

Đề xuất chi gần 2.000 tỉ đồng cho 56,9 km đường kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng

PHẠM ĐÔNG |

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng khoảng 1.929,882 tỉ đồng cho 56,9 km đường cấp III miền núi.

Đề xuất quy định hạch toán thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Quy định về thu, hạch toán thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế được đề xuất tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế...

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Ám ảnh cảnh tàu xe về quê dịp lễ

Trang Hà |

Trẻ con say xe, người lớn vật vờ ám ảnh. Đường về quê ngày lễ với mật độ giao thông dày đặc, tàu xe lèn chặt đúng là bộ phim "kinh dị" như giới trẻ thường nói vui.

Báo động sụt giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng các mũi vaccine thiết yếu ở trẻ

Thùy Linh |

Việt Nam cũng đã trải qua sự sụt giảm liên tục về tỉ lệ tiêm chủng ở trẻ em nhiều nhất kể từ khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia được thành lập. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số lượng trẻ em chưa được tiêm chủng cao nhất trên toàn thế giới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 29.4 đến 9.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.4 - 9.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hành khách không thể về quê nghỉ lễ vì sự tắc trách của nhà xe

HỮU CHÁNH |

Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.

Không có hộ khẩu ở Hà Nội có mua bảo hiểm y tế được không?

Hà Anh |

Chị Lê Thị Bình (Nam Định) hỏi: Hiện tại tôi đã ra trường và đi làm ở Hà Nội. Do không có hộ khẩu ở Hà Nội, nhưng tôi muốn mua bảo hiểm y tế (BHYT) ở Hà Nội có được không và cần những thủ tục giấy tờ gì?

Đề xuất chi gần 2.000 tỉ đồng cho 56,9 km đường kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng

PHẠM ĐÔNG |

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng khoảng 1.929,882 tỉ đồng cho 56,9 km đường cấp III miền núi.

Đề xuất quy định hạch toán thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Quy định về thu, hạch toán thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế được đề xuất tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế...