Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu báo cáo tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn còn xảy ra khá phổ biến tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình, Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành công văn chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về sự việc.

Nội dung Báo Lao Động phản ánh được dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm

Theo đó, chiều qua (3.4), Tỉnh ủy Thái Bình có công văn số 1762-CV/TU gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh này, yêu cầu báo cáo tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh. Công văn do ông Trần Quốc Huy - Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình - ký.

"Ngày 2.4.2024, Báo Lao Động có bài phản ánh tình trạng vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế tại BVĐK tỉnh Thái Bình, theo đó nội dung phản ánh liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh, được dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương làm rõ vấn đề nêu trên, đồng thời có giải pháp thiết thực, kịp thời trong việc đảm bảo quyền lợi của người bệnh, nhất là người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10.4.2024", trích nội dung công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Bình.

Xếp hàng cả bên ngoài, cả bên trong nhà thuốc BVĐK tỉnh Thái Bình. Ảnh chụp trưa 1.4 do bạn đọc cung cấp.
Xếp hàng cả bên ngoài, cả bên trong nhà thuốc BVĐK tỉnh Thái Bình. Ảnh chụp trưa 1.4 do bạn đọc cung cấp.

Trước đó, ngày 2.4, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Người dân bức xúc khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế”, phản ánh ý kiến của một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc thời gian này tại BVĐK tỉnh Thái Bình, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn chưa được giải quyết.

Người bệnh cho biết, dù có tham gia BHYT đầy đủ nhưng khi đến thăm khám, điều trị tại BVĐK tỉnh Thái Bình, ngoài một chiếc giường nhỏ hai người nằm chen chúc, tráo đầu đuôi thì gần như cái gì cũng phải đi ra ngoài mua.

Từ thuốc đến kim tiêm, dây truyền, băng dính... người bệnh đều phải tự mua. Nếu như trước đây, người nhà bệnh nhân xuống nhà thuốc bệnh viện sẽ mua được cả thuốc và kim tiêm, nhưng đợt này, sau khi xếp hàng đợi mãi mới mua được thuốc thì nhà thuốc bệnh viện cho biết không còn kim tiêm, người nhà bệnh nhân lại phải đi bộ ra các quầy thuốc phía bên ngoài bệnh viện mới mua được.

Vậy nhưng, người nhà bệnh nhân cho biết, nếu muốn tự ra quầy thuốc bên ngoài để mua thuốc và tiện mua cả kim tiêm luôn thì lại không được, vì tên thuốc không đúng theo đơn được bác sĩ chỉ định kê mua.

Người bệnh lớn tuổi nằm, ngồi chen chúc nhau tại Khoa Lão khoa, BVĐK tỉnh Thái Bình trưa 2.4. Ảnh: Trung Du
Người bệnh lớn tuổi nằm, ngồi chen chúc nhau tại Khoa Lão khoa, BVĐK tỉnh Thái Bình trưa 2.4. Ảnh: Trung Du

Cần phải có những giải pháp thực sự thiết thực, kịp thời

Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, đến hết tháng 3.2024, các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tập trung cấp địa phương đã hoàn thành các đợt mua sắm, tổ chức mua sắm với 252 danh mục, trong đó đã lựa chọn được 218 danh mục trúng thầu, còn 32 danh mục không trúng thầu.

Đối với các gói thầu do các cơ sở y tế thực hiện, tính đến thời điểm ngày 28.3 đã lựa chọn được 6.378/7.981 danh mục trúng thầu. Còn một số gói thầu đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Quá trình đấu thầu mua sắm vẫn còn khó khăn, vướng mắc, bất cập như: Hệ thống văn bản quy định pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm gồm nhiều văn bản, gây khó khăn cho việc áp dụng, thực hiện; một số danh mục thuốc có số lượng ít, giá trị nhỏ khi tổ chức không có nhà thầu tham dự; một số gói thầu đã trúng thầu nhưng quá trình cung ứng không bảo đảm tiến độ, số lượng thuốc; việc triển khai xây dựng nhu cầu, kế hoạch sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế của một số đơn vị y tế còn chậm…

Tại một cuộc họp diễn ra cuối tháng 3.2024, bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - đề nghị Sở Y tế, các cơ sở y tế họp thống nhất lại việc lựa chọn phương án triển khai mua sắm giai đoạn tới cho phù hợp. Khi đề xuất phương án phải kèm theo danh mục, kế hoạch, biện pháp thực hiện.

Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, các cơ sở y tế phải chủ động có những giải pháp bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng nhấn mạnh, với những tồn tại, vướng mắc do nguyên nhân chủ quan, ngành Y tế cần khẩn trương khắc phục. Liên quan đến những vướng mắc do văn bản của Trung ương, ngành Y tế cần có kiến nghị cụ thể để có hướng dẫn xử lý.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Người dân bức xúc khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo phản ánh của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thời gian này tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn diễn ra khá phổ biến. Người dân mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có giải pháp cụ thể, thiết thực để nhanh chóng khắc phục thực trạng này.

Lý do khiến Chủ tịch tỉnh Thái Bình phê bình Giám đốc Sở Y tế bằng văn bản

NAM HỒNG |

Thái Bình - Ngày 11.3, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký văn bản số 827/UBND-KGVX về việc phê bình ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình vì mắc một số lỗi trong công tác quản lý, điều hành.

BVĐK tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã, đang diễn ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đi mua từ cây kim, sợi chỉ, bông gạc hay bơm tiêm, dây truyền... ở nhà thuốc trong bệnh viện.

Chưa xử lý dứt điểm nhà hàng "vua cá hồi" xây trái phép trên đất rừng phòng hộ

Vân Trường |

Lạng Sơn - Một nhà hàng được xây dựng trên đất rừng phòng hộ với diện tích hàng trăm mét vuông, đã 3 lần bị lập biên bản vi phạm nhưng đến nay chưa bị xử lý dứt điểm.

Bất an vì hàng xóm đào hố, đổ chai lọ nghi chứa hóa chất xuống ngay gần nhà

Tô Thế |

Phản ánh đến PV báo Lao Động, một hộ dân tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, gia đình đang rất lo lắng bởi mới đây, một hộ dân khác cùng thôn đã dùng xe tải, chở khối lượng lớn chai lọ nghi chứa hóa chất đổ xuống một hố đất, cách giếng nước của gia đình mình chỉ khoảng 10 mét.

Sở Du lịch lên tiếng về dự án nghìn tỉ ở Huế chưa đủ điều kiện vẫn bán vé

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế lên tiếng về Dự án Khu du lịch suối Voi chưa đủ điều kiện vẫn bán vé "chui".

Thành cổ đá ong hơn 200 tuổi sở hữu kiến trúc quân sự độc nhất Việt Nam

Linh Boo |

Thành cổ Sơn Tây là địa điểm giàu giá trị văn hóa, lịch sử, với nét kiến trúc độc đáo, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

Hiện trạng gói thầu số 2 của dự án nhằm hồi sinh dòng sông Tô Lịch

NGỌC THÙY |

Gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đến nay đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng.

Người dân bức xúc khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo phản ánh của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thời gian này tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn diễn ra khá phổ biến. Người dân mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có giải pháp cụ thể, thiết thực để nhanh chóng khắc phục thực trạng này.

Lý do khiến Chủ tịch tỉnh Thái Bình phê bình Giám đốc Sở Y tế bằng văn bản

NAM HỒNG |

Thái Bình - Ngày 11.3, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký văn bản số 827/UBND-KGVX về việc phê bình ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình vì mắc một số lỗi trong công tác quản lý, điều hành.

BVĐK tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã, đang diễn ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đi mua từ cây kim, sợi chỉ, bông gạc hay bơm tiêm, dây truyền... ở nhà thuốc trong bệnh viện.