Có những nguồn tin cho rằng, trước đó thì chưa, nhưng mới đây, phía Iran đã bắt đầu phóng tên lửa vào một số mục tiêu của Israel ở cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng trái phép. Những diễn biến này được coi là bằng chứng về căng thẳng và đối địch giữa Israel và Iran đang leo thang, cũng như nguy cơ bùng phát chiến tranh giữa 2 nước này cũng gia tăng theo. Việc Mỹ rút khỏi thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran được nhìn nhận như đổ thêm dầu vào ngọn lửa xung đột này.
Những diễn biến này gây lo ngại sâu sắc và quyết sách kia của phía Mỹ làm cho tình hình an ninh trở nên còn phức tạp và nguy hiểm hơn. Điều chắc chắn là, quyết sách ấy chỉ làm xung khắc giữa Israel và Iran thêm quyết liệt chứ không phải ngược lại. Bi hài kịch đối với Israel là chính phủ nước này hối thúc chính phủ Mỹ huỷ bỏ thoả thuận kia vì lo ngại về an ninh, nhưng rồi khi Mỹ huỷ bỏ thoả thuận thì Israel còn bị bất an hơn.
Mức độ xung đột giữa 2 nước này sẽ còn tiếp tục gia tăng bởi Iran bắt đầu trả đũa Israel và phía Israel sẽ coi đó là cớ để đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm hất Iran ra khỏi Syria. Chừng nào Iran còn duy trì thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân, chừng đó xung đột trực tiếp hoặc gián tiếp giữa 2 nước này còn hạn chế ở Syria và Yemen, tức là sẽ không có chiến tranh trực diện đúng theo nghĩa đen của ngôn từ.
Nhưng, nếu Iran không thực thi thoả thuận kia nữa và nối lại chương trình hạt nhân thì tình huống sẽ trở nên hoàn toàn khác và nguy cơ xảy ra chiến tranh sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khả năng xảy ra chiến tranh giữa 2 bên chỉ rất nhỏ, bởi cả 2 phía đều biết rằng, không chỉ sẽ chẳng có bên nào thắng, mà còn cả rất khó tránh khỏi bị sa lầy vào chiến tranh.