Chuyến thăm củng cố quan hệ thương mại Nga - Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 23-24.5. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nga có cuộc hội đàm ngày 24.5 tại Thủ đô Bắc Kinh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Thương mại, kinh tế là trọng tâm

Theo TASS, trong khuôn khổ hội đàm giữa Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, những nội dung được trao đổi gồm thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế, đặc biệt tập trung vào công nghiệp, năng lượng, công nghiệp vận tải và nông nghiệp. Các thỏa thuận song phương cũng được ký kết sau cuộc gặp.

Trước đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin đến Thượng Hải vào cuối ngày 22.5 và được Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov và Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui đón tại sân bay, theo Reuters.

Trong ngày 23.5, ông Mishustin dự diễn đàn doanh nghiệp Nga - Trung Quốc tại Thượng Hải, tới thăm một viện nghiên cứu hóa dầu và có cuộc trao đổi với đại diện của giới doanh nghiệp Nga.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi thư chúc mừng diễn đàn doanh nghiệp ngày 23.5, trong đó cho biết, diễn đàn đóng vai trò là bước quan trọng để thực hiện sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo hai nước, và Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác thương mại với Nga, cũng như thúc đẩy quy mô, chất lượng hợp tác song phương.

Mục tiêu 200 tỉ USD

Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Nga - Trung Quốc ở Thượng Hải, Thủ tướng Mikhail Mishustin hi vọng thương mại song phương sẽ đạt 200 tỉ USD trong năm nay, theo Sputnik. Năm 2022, thương mại hai chiều Trung Quốc và Nga đạt mức cao kỷ lục 190,27 tỉ USD.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại hai nước đã tăng 38,7% trong quý I năm nay và hợp tác năng lượng tiếp tục là yếu tố ổn định chính cho quan hệ song phương.

Trong bối cảnh trừng phạt của phương Tây, Nga đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch kinh tế sang phía đông. Mặt khác, thị trường rộng lớn và sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc mang lại lợi nhuận cho thế giới và Nga cũng không ngoại lệ, Li Xin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải - chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu.

Tại diễn đàn, ông Mishustin đã đề cập đến nhiều lĩnh vực cần hợp tác hơn nữa, từ hợp tác năng lượng đến nông nghiệp, tài chính và công nghiệp. Thủ tướng Nga lưu ý, hợp tác năng lượng với Trung Quốc vẫn là ưu tiên vô điều kiện với Nga và việc cung cấp khí đốt, than đá đã tăng đều đặn. Ngoài năng lượng truyền thống, Nga cũng đang chuẩn bị các dự án mới với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Ông Mishustin cũng cho hay, Nga và Trung Quốc cần tích cực hơn trong việc hợp lí hóa khả năng tiếp cận thị trường nông sản của nhau và hợp tác để tăng cường an ninh lương thực. Thủ tướng Nga nhấn mạnh, thương mại nông sản song phương đang phát triển với tốc độ nhanh hơn. Năm ngoái, thương mại các sản phẩm nông nghiệp tăng 42% lên hơn 7 tỉ USD.

Về hợp tác tài chính, Thủ tướng Mishustin cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác tài chính song phương thông qua thanh toán bằng đồng nội tệ để củng cố chủ quyền kinh tế. Ông lưu ý, thanh toán bằng đồng nội tệ song phương đã tăng lên gần 2/3 tổng số thanh toán của năm 2022, tăng từ mức khoảng 25% trong năm 2021.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Quan hệ Nga - Trung Quốc "vươn tới những ranh giới mới"

Thanh Hà |

Ngày 22.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Nga và mối quan hệ song phương Nga - Trung Quốc đã đạt tới những ranh giới mới.

Khai trương tuyến đường đặc biệt nối Nga - Trung Quốc

Khánh Minh |

Tuyến đường duy nhất và lớn nhất nối Nga - Trung Quốc qua sông Hắc Long Giang đã được thông xe hôm 3.1.

Lý do tuần làm việc 4 ngày chưa thể áp dụng ngay

Thanh Hà |

Tuần làm việc 4 ngày đang gây được tiếng vang nhưng vẫn gặp trở ngại trong áp dụng rộng rãi.

Cho sầu riêng “tắm” nước tăng lực, chuyên gia nói chưa có cơ sở khoa học

PHONG LINH |

Nhiều nhà vườn miền Tây truyền tai nhau việc nhúng sầu riêng vào nước tăng lực sẽ giúp trái chín nhanh, chín đều và ngọt béo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc làm trên vẫn chưa có cơ sở khoa học.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Quan hệ Nga - Trung Quốc "vươn tới những ranh giới mới"

Thanh Hà |

Ngày 22.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Nga và mối quan hệ song phương Nga - Trung Quốc đã đạt tới những ranh giới mới.

Khai trương tuyến đường đặc biệt nối Nga - Trung Quốc

Khánh Minh |

Tuyến đường duy nhất và lớn nhất nối Nga - Trung Quốc qua sông Hắc Long Giang đã được thông xe hôm 3.1.