Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Năm học 2023 - 2024, sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11 sẽ được đưa vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các địa phương thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 và phải hoàn thành 4 tháng trước ngày khai giảng năm học mới. Điều này có nghĩa, trước ngày 5.5, các địa phương phải hoàn tất việc chọn sách và báo cáo danh mục sách giáo khoa lựa chọn về Bộ GDĐT, cũng như gửi số lượng sách được chọn về các đơn vị xuất bản để kịp thời tổ chức in ấn, phát hành sách giáo khoa cho năm học mới.

Đến thời điểm hiện tại, dù đã quá 20 ngày so với mốc thời gian 5.5 theo quy định của Bộ GDĐT, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11. Điều này khiến cả phụ huynh học sinh, giáo viên và cả các đơn vị xuất bản đều ở thế bị động.

Phú Yên là một trong số những địa phương chưa công bố danh mục sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11.

Ông Ngô Ngọc Thư - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Yên - cho biết, đơn vị đã thực hiện theo đúng quy trình chọn sách giáo khoa mà Bộ GDĐT quy định. Danh sách này đã được gửi lên UBND từ rất lâu.

"Tỉnh thẩm tra, ra quyết định muộn. Sở GDĐT cũng không thể can thiệp. Chúng tôi bị động vì Bộ GDĐT hiện nay đã giao quyền cho UBND tỉnh. Chúng tôi ý kiến, nhưng tỉnh không đối thoại, không phản hồi nên không biết lí do vì sao chậm công bố danh mục sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11" - ông Thư nói.

Sách giáo khoa mới lớp 11 (bản mẫu). Ảnh: Vân Trang
Sách giáo khoa mới lớp 11 (bản mẫu). Ảnh: Vân Trang

Vị lãnh đạo này cho rằng, quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới hiện nay còn nhiều bất cập. Cụ thể, quá trình lựa chọn sách giáo khoa được Sở GDĐT thực hiện minh bạch, công khai, tôn trọng ý kiến cơ sở. Cơ sở nghiên cứu, lựa chọn bộ sách phù hợp, gửi lên sở. Hội đồng cấp tỉnh tôn trọng ý kiến, tạo điều kiện cho cơ sở được lựa chọn bộ sách phù hợp với nguyện vọng. Danh sách này đã được trình lên UBND tỉnh từ rất lâu, nhưng chưa nhận được phản hồi. 

"Nếu Bộ GDĐT không giao quyền lựa chọn, quyết định cuối cùng cho sở thì cần chỉ đạo sâu, thúc nhắc UBND các tỉnh" - ông Thư đề xuất.

Không riêng Phú Yên, nhiều tỉnh thành khác cũng chậm trễ trong việc công bố danh mục sách giáo khoa mới.

Ngày 25.5, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An xác nhận với Lao Động, tỉnh này chưa công bố danh mục sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11. Cũng như Phú Yên, việc chọn sách ở địa phương này đang vướng ở khâu cuối cùng trong quy trình lựa chọn. Kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng đã được Sở GDĐT trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có phản hồi.

Hay tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25.5 - quá thời hạn quy định 20 ngày, UBND tỉnh mới công bố trên cổng thông tin danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 27.4, Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố danh mục sách giáo khoa mới lớp 4. Như vậy, sách giáo khoa mới lớp 11 vẫn chưa được chọn lựa xong.

Việc chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới đang khiến giáo viên và cơ sở giáo dục lo khó đảm bảo tiến độ tập huấn, hướng dẫn giáo viên sử dụng sách mới - một khâu không thể xem nhẹ để đảm bảo dạy và học theo chương trình, sách giáo khoa mới thành công.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11

Vân Hà |

Việc tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định để sách giáo khoa phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Quá chậm trễ chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 - nhà trường lo lắng, phụ huynh sốt ruột

Đặng Chung - Tường Vân |

Ngay khi năm học cũ kết thúc, các trường phải bắt tay vào công tác chuẩn bị cho năm học mới, nhất là việc thông tin đến phụ huynh học sinh về sách giáo khoa (SGK). Tuy nhiên, với cả học sinh, phụ huynh và giáo viên lúc này đều đang lo lắng, sốt ruột vì thiếu thông tin về SGK, đặc biệt là thông tin các bộ sách lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bán sách giáo khoa trong trường học phải minh bạch mới được ủng hộ

Vân Trang |

Chưa hết năm học, nhiều nhà trường đã rục rịch yêu cầu phụ huynh đăng kí mua sách giáo khoa tại trường.

Nổ bình gas tại quán mỳ cay ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tác Lũy - Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) xác nhận, sáng nay (27.5) trên địa bàn xảy ra vụ nổ bình gas tại quán ăn.

Người dân lội qua hầm chui ngập nước để qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Tại km210, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh thi công chưa hoàn tất và nước ngập ven đường, ngập hầm chui khiến người dân bức xúc và phản ánh đến Báo Lao Động. Nhiều người muốn qua cao tốc để vào thăm ruộng, đi rẫy phải cởi đồ, lội nước ngập hơn nửa người, thậm chí còn đánh cược tính mạng của mình. Còn những người không dám lội thì phải đi đường vòng xa hơn nhiều kilomet.

Sĩ tử rộ trào lưu ôn thi trên TikTok

NHÓM PV |

Bước vào mùa thi cử, trên các nền tảng MXH xuất hiện rất nhiều những video dạy học và chia sẻ các mẹo ôn thi hay làm bài hiệu quả. Theo đó, đa số các bạn học sinh nhận định các video dạy học ngắn trên nền tảng TikTok có cách truyền tải hấp dẫn, nội dung cô đọng và dễ ghi nhớ. Thế nhưng việc học và ôn thi qua nền tảng này cũng đang gây ra nhiều tranh cãi.

Rủi ro khi loạt doanh nghiệp vài tháng tuổi muốn làm dự án nghìn tỉ đồng

Quang Dân |

Trên thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp chỉ vài tháng tuổi muốn làm các dự án bất động sản có quy mô vài nghìn tỉ đồng tại các địa phương trên cả nước. Vấn đề này được dư luận hết sức quan tâm, bởi đứng về phương diện kinh nghiệm, hay năng lực của những công ty này vẫn là dấu hỏi.

Viện dưỡng lão Đà Nẵng bị đòi nhà, thu giấy phép vẫn cố thu tiền khách

THUỲ TRANG |

Bị đòi lại cơ sở hơn 1 tháng nay và bị thu hồi giấy phép hoạt động từ giữa tháng 5 nhưng Viện dưỡng lão Từ Tâm chi nhánh Đà Nẵng vẫn giới thiệu dịch vụ, thu tiền vài chục triệu đồng với khách hàng.

Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11

Vân Hà |

Việc tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định để sách giáo khoa phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Quá chậm trễ chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 - nhà trường lo lắng, phụ huynh sốt ruột

Đặng Chung - Tường Vân |

Ngay khi năm học cũ kết thúc, các trường phải bắt tay vào công tác chuẩn bị cho năm học mới, nhất là việc thông tin đến phụ huynh học sinh về sách giáo khoa (SGK). Tuy nhiên, với cả học sinh, phụ huynh và giáo viên lúc này đều đang lo lắng, sốt ruột vì thiếu thông tin về SGK, đặc biệt là thông tin các bộ sách lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bán sách giáo khoa trong trường học phải minh bạch mới được ủng hộ

Vân Trang |

Chưa hết năm học, nhiều nhà trường đã rục rịch yêu cầu phụ huynh đăng kí mua sách giáo khoa tại trường.