Chuyến thăm chiến lược của Tổng thống Indonesia tới Australia

Song Minh |

Ngay trước khi lên đường thăm Australia hôm 3.7 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Indonesia - Australia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã mạnh dạn khẳng định rằng, chuyến thăm hai ngày của ông tới quốc gia láng giềng là "chuyến đi chiến lược".

Tờ Jakarta Post cho hay, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Pandjaitan và Phó Tổng thống Ma'ruf Amin - cả hai người gần đây đã gặp những người đồng cấp Australia để chuẩn bị cho hội nghị tuần này.
Cụ thể, đã có rất nhiều cuộc thảo luận xung quanh việc Indonesia muốn hợp tác với Australia để thực hiện ước mơ trở thành trung tâm sản xuất pin của khu vực và cuối cùng là trở thành trung tâm sản xuất xe điện để cạnh tranh với các chuỗi cung ứng toàn cầu khác.
Cả hai quốc gia đều có trữ lượng lớn niken và các khoáng chất quan trọng khác cho pin xe điện, nhưng Indonesia lại thiếu lithium. Jakarta khá thẳng thắn với đề xuất của mình: Australia sẽ có một thị trường tiềm năng khổng lồ mới về lithium ngay gần nhà, cũng như cơ hội đầu tư vào một nền kinh tế được dự đoán sẽ trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vài thập kỷ tới.
Đổi lại, Indonesia sẽ có phương tiện và thị trường để phát triển ngành công nghiệp khoáng sản quan trọng, hi vọng sẽ đưa đất nước tiến gần hơn đến quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững, đặc biệt nếu các tiêu chuẩn hiện tại của Chính phủ Australia vẫn được giữ nguyên và được thông qua.
"Hai nước có tiềm năng hợp tác lớn. Australia là một trong những nhà sản xuất lithium lớn nhất, chúng tôi sẽ có cơ hội cung cấp lithium cho Indonesia. Tất nhiên, Australia cũng có thể rất muốn nhập khẩu xe điện từ nước láng giềng.
Hiện tại, phải mất nhiều thời gian để có được một chiếc xe điện ở Australia, vì vậy hợp tác với Indonesia có thể là một giải pháp mà Australia đang tìm kiếm” - ABC dẫn lời Giáo sư Caitlin Byrne - Đại học Griffith nói.
Giới phân tích nhận định, đây có thể là một trong những thỏa thuận sinh lợi nhất mà bất kì hai quốc gia khai thác than nào có thể thực hiện trong thời đại ngày nay, đặc biệt nếu thỏa thuận phù hợp với các cam kết về khí hậu toàn cầu và mang lại cho hai nước quyền tự chủ, cũng như đòn bẩy kinh tế lớn hơn với các đối tác trực tiếp của họ.
Trong khi các nhà lãnh đạo hai nước coi nhau như bạn bè, vấn đề quốc phòng và an ninh vẫn là một điểm khó khăn giữa hai quốc gia.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, chủ đề an ninh khu vực sẽ được nêu ra với lãnh đạo Indonesia. Các quan chức Indonesia và Australia đang đàm phán về một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới có thể mở đường cho các cuộc tập trận quân sự chung.
Tuy nhiên, ngay cả khi Indonesia không yên tâm về hiệp ước phòng thủ AUKUS của Australia với Mỹ và Anh, sự bất an ở Jakarta đã được xoa dịu và đặt sang một bên. Hai bên nhận thấy có rất nhiều cơ hội để nắm bắt nếu cùng nghiêm túc thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Indonesia - Australia (CEPA) và thiết lập quan hệ văn hóa, giao lưu nhân dân chặt chẽ hơn.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến Australia trong bối cảnh ông giành được sự tự tin mới trên trường quốc tế sau khi chủ trì thành công hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất (G20) vào thời điểm có nhiều bất ổn địa chính trị. Với sự ủng hộ mạnh mẽ của Australia đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia, hai quốc gia có thể sẽ đạt được tầm cao mới trong mối quan hệ chiến lược.
Giáo sư Caitlin Byrne của Đại học Griffith cho biết, mặc dù Indonesia và Australia tiếp cận vấn đề an ninh với những quan điểm khác nhau, nhưng bà tin rằng hai nước sẽ có một số bước đi tích cực có thể củng cố an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho hai nước, khu vực và thế giới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Indonesia gieo mây tạo mưa, củng cố phòng cháy để ứng phó El Nino

Thanh Hà |

Trên bầu trời Sumatra, Indonesia, máy bay gieo mây đang nỗ lực tạo mưa ngay cả trong những tháng ẩm ướt để bổ sung nước cho các con đập và giữ ẩm cho những vùng đất than bùn dễ cháy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 25.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Hải Anh |

Tại cuộc tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại song phương trong lĩnh vực gạo cho 4 năm tới; tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư.

Cận cảnh tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội do tư nhân xây dựng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục 4 dự án được vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội gây sự chú ý của dư luận. Có thêm nguồn vốn trong lúc này sẽ tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng thực hiện dự án.

Vẻ đẹp hoang sơ của cù lao Câu ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Cù lao Câu là đảo nhỏ thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Với vẻ đẹp hoang sơ, nơi đây ngày càng thu hút du khách.

Ông Medvedev đề xuất cách kết thúc xung đột Ukraina trong vài ngày

Song Minh |

Ông Dmitry Medvedev tuyên bố, xung đột Nga - Ukraina sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu Mỹ và các đồng minh ngừng gửi vũ khí cho Kiev.

Trả lại bản năng sinh tồn, voi nhà ở Đắk Lắk vui vẻ dạo bước giữa rừng xanh

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, ngày càng có nhiều voi nhà được tháo bỏ xiềng xích, trở về môi trường rừng xanh vốn dĩ là không gian quen thuộc của chúng.

Viên chức dân số làm đủ việc ở vùng biên và phút hụt hẫng khi bị “bỏ rơi”

HƯNG THƠ |

Bình thường, viên chức dân số công tác ở các xã biên giới ở tỉnh Quảng Trị phụ trách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng khi có dịch COVID-19, họ được phân công làm đủ việc như các cán bộ ở trạm y tế. Không nề hà, họ chung vai cùng phòng chống dịch. Đến lúc có chế độ, họ lại bị đẩy ra ngoài, nên ai cũng hụt hẫng.

Indonesia gieo mây tạo mưa, củng cố phòng cháy để ứng phó El Nino

Thanh Hà |

Trên bầu trời Sumatra, Indonesia, máy bay gieo mây đang nỗ lực tạo mưa ngay cả trong những tháng ẩm ướt để bổ sung nước cho các con đập và giữ ẩm cho những vùng đất than bùn dễ cháy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 25.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Hải Anh |

Tại cuộc tiếp kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại song phương trong lĩnh vực gạo cho 4 năm tới; tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư.