Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 25.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Theo TTXVN, tại điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng Ngài Tổng thống về những thành tựu to lớn, nhiều mặt của Indonesia trong đó có việc phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, những hoạt động đối ngoại tích cực của Indonesia và những nỗ lực trong việc đảm nhiệm trọng trách là Chủ tịch G-20 năm 2022.

Tổng Bí thư trao đổi về một số những thuận lợi đi cùng những diễn biến phức tạp trong môi trường chính trị, an ninh và kinh tế quốc tế, khu vực.

Tổng Bí thư cũng thông tin về đường lối phát triển, chính sách đối ngoại của Việt Nam, trong đó khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và quan hệ gắn bó, truyền thống giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, nhắc lại kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư đến Indonesia vào năm 2017.

Trong bối cảnh hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số phương hướng lớn để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

Tổng Bí thư đề nghị tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị thông qua gặp gỡ và tiếp xúc cấp cao, nâng cao quan hệ Đảng là nền tảng chính trị quan trọng cho quan hệ giữa hai nước, mở rộng quan hệ Chính phủ, Quốc hội, các địa phương và giao lưu nhân dân, thực hiện các thỏa thuận, phát huy các cơ chế và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó có việc phát triển thương mại cân bằng, tích cực tranh thủ tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề khu vực, quốc tế, trong đó có vấn để Biển Đông và hợp tác tại ASEAN cũng như tại các diễn đàn quốc tế khác.

Tổng thống Indonesia bày tỏ vui mừng có dịp trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam vào năm 2018, chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển quan hệ hai nước trong các lĩnh vực hợp tác, nổi bật gần đây là quan hệ thương mại.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi điện đàm.

Nhất trí về các trao đổi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các phương hướng phát triển quan hệ giữa hai nước, Tổng thống Indonesia đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Indonesia tại Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác khác nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia (2013 - 2023) để tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Tổng thống Joko Widodo đã thông tin với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Indonesia gần đây, về quá trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, về những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Indonesia đối với khu vực và thế giới, về nỗ lực của chính phủ Indonesia tổ chức Hội nghị cấp cao Nhóm G-20 trong năm nay, chuẩn bị đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2023.

Chia sẻ các ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình quốc tế và khu vực, vai trò trung tâm của ASEAN, Tổng thống Joko Widodo đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2023.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ song phương tốt đẹp và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các định hướng mà hai bên đã đề ra.

Thủ tướng Việt Nam-Italia điện đàm vụ lô hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Thanh Hà |

Thủ tướng Mario Draghi khẳng định, Italia rất quan tâm đến vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo. Italia đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra xét xử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ

Thanh Hà |

Chiều 15.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Thủ tướng Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ Narendra Modi.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ song phương tốt đẹp và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các định hướng mà hai bên đã đề ra.

Thủ tướng Việt Nam-Italia điện đàm vụ lô hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Thanh Hà |

Thủ tướng Mario Draghi khẳng định, Italia rất quan tâm đến vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo. Italia đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra xét xử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ

Thanh Hà |

Chiều 15.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Thủ tướng Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ Narendra Modi.