Chuyên gia nói về tần suất thăm Trung Quốc "chưa từng thấy" của ông Kim Jong-un

Hạ Anh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm 2 ngày tới Bắc Kinh bắt đầu từ 19.6.

AP nhận định, chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh, được kỳ vọng là cách để làm nổi bật vai trò quan trọng của Trung Quốc trong nỗ lực của Mỹ nhằm khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "đang gây nhiều tác động từ hậu trường", Bonnie Glaser - cố vấn cấp cao về Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nói. Theo ông Glaser, ông Kim Jong-un sẽ trực tiếp thông báo với ông Tập Cận Bình về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Chuyên gia CSIS cho rằng, với Trung Quốc, ưu tiên là đảm bảo vai trò của Bắc Kinh trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa ước hòa bình nào và tạo ra một môi trường trên bán đảo Triều Tiên mà sự hiện diện của quân đội Mỹ là không còn cần thiết.

Trong các chuyến thăm trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc không công bố về chuyến thăm cho đến khi ông Kim Jong-un trở về. Các nhà phân tích cho biết, Bắc Kinh dường như đang cố gắng bình thường hóa những chuyến thăm này.

Cheng Xiaohe - Phó giáo sư trường Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Renmin, Bắc Kinh - cho hay, không giống những chuyến thăm trước đó, lần này, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV thông tin về chuyến thăm trước khi ông Kim Jong-un xuất phát.

"Đây là một sự cải tiến. Điều này cho thấy Trung Quốc đang hướng tới một hướng đi có lợi và bình thường hơn trong quan hệ với Triều Tiên", ông Cheng nói, đồng thời nhấn mạnh tần suất thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un là "chưa từng thấy".

Yang Mu-jin - Giáo sư Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, cho biết những chuyến thăm liên tục của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh trong năm nay cho thấy mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai nước do việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng đã được dỡ bỏ hoàn toàn.

"Tôi tin rằng, nó cho thấy liên minh "máu thịt" giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã được khôi phục hoàn toàn", Giáo sư Yang nói.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại lớn giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang, làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và đưa hai bên tới gần hơn với một cuộc chiến thương mại tiềm tàng.

AP nhận định, một cuộc chiến thương mại tiềm tàng với Mỹ có thể khiến Trung Quốc hạn chế sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên.

"Chiến tranh thương mại toàn diện tiềm tàng sẽ khiến hợp tác Trung - Mỹ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên phức tạp hơn. Sẽ có một dấu hỏi lớn về việc liệu Trung Quốc và Mỹ có tiếp tục sự hợp tác này", phó giáo sư Cheng nói.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ra tuyên bố bất thường về chuyến thăm lần 3 của ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Chính phủ Trung Quốc hôm 19.6 cho biết, chuyến thăm đang diễn ra của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường "liên lạc chiến lược" giữa hai nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã đặt chân tới Bắc Kinh

Hạ Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm hai ngày đến Bắc Kinh bắt đầu từ hôm nay (19.6).

Ngoại trưởng Mỹ muốn đi Triều Tiên lần 3 giữa hoài nghi về lời hứa ông Kim Jong-un

thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe hy vọng sẽ gặp ông Kim Jong-un lần 3 để bổ sung thêm chi tiết về cam kết giải trừ hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trung Quốc ra tuyên bố bất thường về chuyến thăm lần 3 của ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Chính phủ Trung Quốc hôm 19.6 cho biết, chuyến thăm đang diễn ra của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường "liên lạc chiến lược" giữa hai nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã đặt chân tới Bắc Kinh

Hạ Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm hai ngày đến Bắc Kinh bắt đầu từ hôm nay (19.6).

Ngoại trưởng Mỹ muốn đi Triều Tiên lần 3 giữa hoài nghi về lời hứa ông Kim Jong-un

thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe hy vọng sẽ gặp ông Kim Jong-un lần 3 để bổ sung thêm chi tiết về cam kết giải trừ hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên.