Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã đặt chân tới Bắc Kinh

Hạ Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm hai ngày đến Bắc Kinh bắt đầu từ hôm nay (19.6).

Theo hãng tin Yonhap, các nguồn tin hàng không cho biết, máy bay An-148 của Air Koryo cất cánh ở Bình Nhưỡng vào sáng 19.6 và hạ cánh tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 9h30 sáng. Nguồn tin không xác nhận liệu lãnh đạo Triều Tiên có trên máy bay hay không.

Một chiếc máy bay chở hàng khác của Triều Tiên cũng hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh vào khoảng 8h40 sáng. Chiếc máy bay này được cho là giống với chiếc được sử dụng để mang hành lý và các thiết bị cần thiết khác cho chuyến đi của ông Kim Jong-un đến Singapore cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

Theo AP, an ninh đã được thắt chặt sáng 19.6 tại sân bay Bắc Kinh, nơi lực lượng chức năng chặn truyền thông chụp ảnh.

Một đoàn xe không có cờ, bao gồm ôtô, xe buýt nhỏ, xe máy và một chiếc limousine kéo dài có biểu tượng bằng vàng được nhìn thấy rời sân bay. Truyền thông nhà nước Trung Quốc không tiết lộ ông Kim Jong-un đã đến Bắc Kinh chưa.

Các con đường gần nhà khách quốc gia Diaoyutai, nơi các quan chức cao cấp Trung Quốc gặp các lãnh đạo thăm, bị đóng cửa vào sáng 19.6 và một đoàn xe với xe máy hộ tống được nhìn thấy trong khu tổ hợp này.

Một chiếc xe cảnh sát và nhiều xe khác vây quanh khu nhà khách nơi ông Kim Jong-un lưu trú trong chuyến thăm đầu tiên đến Bắc Kinh đầu năm nay.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh đột phá của ông với Tổng thống Donald Trump tại Singapore tuần trước.

Ông Kim Jong-un đã có 2 chuyến thăm tới Trung Quốc thời gian gần đây. Sau hội nghị thượng đỉnh với ông Donald Trump, ông Kim Jong-un được dự đoán sẽ gặp lãnh đạo Trung Quốc để thảo luận về tiến trình dừng các chương trình tên lửa, vũ khí hạt nhân để đổi lấy các ưu đãi kinh tế.

Trong hai chuyến thăm trước, Trung Quốc không thông báo về các chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên cho đến khi ông Kim Jong-un trở về nhà.

Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore đã dẫn đến một thông báo bất ngờ về việc Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự với đồng minh Hàn Quốc, mục tiêu mà Bắc Kinh và Bình Nhưỡng theo đuổi.

Động thái này được xem là có khả năng làm suy giảm khả năng phòng thủ và quan hệ ngoại giao giữa các đồng minh của Mỹ ở châu Á, đồng thời củng cố năng lực của các đối thủ như Trung Quốc và Nga.

Binh sĩ Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc kể từ Chiến tranh Triều Tiên, trong khi Trung Quốc chiến đấu cùng chiến tuyến với Triều Tiên, cho tới khi cuộc chiến kết thúc năm 1953.

Hiện có hơn 28.000 quân Mỹ đóng trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận quân sự lớn sắp tới giữa với Mỹ và Hàn Quốc mang tên Ulchi Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do Ulchi). Cuộc tập trận này năm ngoái tổ chức trong 11 ngày vào tháng 8 và có khoảng 17.500 lính Mỹ.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ muốn đi Triều Tiên lần 3 giữa hoài nghi về lời hứa ông Kim Jong-un

thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe hy vọng sẽ gặp ông Kim Jong-un lần 3 để bổ sung thêm chi tiết về cam kết giải trừ hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un "vấn an" Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ 3 trong năm

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sớm gặp Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ 3 để bàn về hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Mỹ - Triều Tiên diễn biến tích cực sau hội nghị thượng đỉnh

NGẠC NGƯ |

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un ngày 12.6 vừa qua ở Singapore với kết quả là thoả thuận giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đã tạo nên bước ngoặt lịch sử cho mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Ngoại trưởng Mỹ muốn đi Triều Tiên lần 3 giữa hoài nghi về lời hứa ông Kim Jong-un

thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe hy vọng sẽ gặp ông Kim Jong-un lần 3 để bổ sung thêm chi tiết về cam kết giải trừ hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un "vấn an" Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ 3 trong năm

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sớm gặp Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ 3 để bàn về hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Mỹ - Triều Tiên diễn biến tích cực sau hội nghị thượng đỉnh

NGẠC NGƯ |

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un ngày 12.6 vừa qua ở Singapore với kết quả là thoả thuận giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đã tạo nên bước ngoặt lịch sử cho mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.