Daily Mail dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Anh cho hay, trừ khi thế giới hành động, Châu Âu có thể phải hứng chịu các đợt nóng kinh hoàng từ năm 2100.
Giáo sư Peter Stott từ Cơ quan Khí tượng Anh nói với BBC: "Những sự kiện cực đoan này đang ngày càng gia tăng".
Các đợt nắng nóng được đặt tên lần đầu tiên ở Italy vào năm 2017, gọi là Lucifero, khi một đợt nắng nóng với nhiệt độ trên 40 độ C quét qua miền nam Châu Âu.
Tháng 8.2021, Italia báo cáo nhiệt độ cao kỷ lục ở Châu Âu là 48,8 độ C.
Giáo sư Stott cho hay, có thể khẳng định, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo khoa học, giảm phát thải khí nhà kính càng nhanh thì càng có thể tránh được những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu.
Phân tích mới được đưa ra khi các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách từ khắp nơi trên thế giới đang cùng nhau đàm phán tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland.
Các nhà khoa học cho biết, toàn cầu cần phải đặt ra mục tiêu chung là đạt được "net-zero" vào năm 2050, nhằm ngăn nhiệt độ tăng trên 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp và ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.