Chưa thấy triển vọng về việc Mỹ và EU khắc phục được xung khắc lợi ích

Ngạc Ngư |

Cuộc gặp cấp cao vừa qua giữa Mỹ và EU kết thúc với việc thông qua một bản tuyên bố chung. Nhìn vào bề ngoài của những sự kiện ngoại giao như thế này thì việc hai bên nhất trí thông qua tuyên bố chung được hiểu là cuộc gặp đã thành công. Thực chất lại không hẳn như vậy.

Cuộc gặp cấp cao này bất ngờ trở nên quan trọng hơn đối với cả hai bên bởi tình hình chiến sự đang leo thang mức độ quyết liệt giữa lực lượng Hamas và Israel ở Trung Đông trong khi xung đột ở Ukraina giữa Nga và Ukraina tiếp tục dai dẳng.
Cả hai xung đột này hiện chưa biết đến khi nào mới có thể kết thúc và sẽ kết thúc như thế nào, kết thúc bằng chiến thắng quân sự của một trong hai bên tham chiến hay bằng giải pháp chính trị hoà bình. Mỹ và EU có cùng lợi ích và chủ đích với việc ủng hộ Israel và Ukraina.
Tuy nhiên, xung đột càng kéo dài thì cả hai càng phải đổ nhiều tiền của và vũ khí cho Israel và Ukraina, phải trả giá ngày càng thêm đắt về chính trị, tài chính và quân sự. Bối cảnh tình hình đặc biệt này thúc ép Mỹ và EU phải tăng cường thống nhất quan điểm và phối hợp hành động trong mọi vấn đề động chạm đến lợi ích chiến lược của họ.
Trên chương trình nghị sự của lần gặp cấp cao giữa Mỹ và EU này đương nhiên không chỉ có chuyện xung đột ở Ukraina và Trung Đông mà còn có chuyện quan điểm chính sách của từng bên đối với Nga và Trung Quốc, đặc biệt chuyện quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai bên.
Kết quả của cuộc gặp được thể hiện trong bản tuyên bố chung và nhìn vào đấy thì thấy nó xác nhận thực trạng lâu nay của mối quan hệ song phương này là chính và nhiều hơn là định hướng và tạo bước chuyển mới.
Chuyện thống nhất quan điểm và phối hợp hành động liên quan đến chiến sự ở Ukraina và ở khu vực Trung Đông, liên quan đến Nga và Trung Quốc gần như không khó khăn gì đối với cả hai bên. Hai bên trên thực tế có chút khác biệt quan điểm về cách thức xử lý quan hệ của từng bên với Trung Quốc nhưng không đến mức sâu sắc và không thể khắc phục được.
Như đã từng được thể hiện công khai trước đấy, Mỹ và EU ở lần gặp cấp cao này khẳng định sự hậu thuẫn dành cho Israel và gia tăng mức độ lên án Hamas, đồng thời chủ ý tỏ ra cân bằng chút ít với việc nhắc nhở Israel lưu ý tới việc đảm bảo an toàn và cứu trợ nhân đạo cho người dân ở dải Gaza khi tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hamas.
Giống như từ trước đến nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các vị lãnh đạo EU trấn an tinh thần Ukraina bằng việc quả quyết khẳng định chống lưng cho Ukraina dài lâu như cần thiết, có nghĩa là sát cánh với Ukraina đến cùng và giúp Ukraina giành chiến thắng bằng mọi giá.
Mỹ và EU thể hiện cùng quan điểm và cách tiếp cận về Trung Quốc là vừa đối phó vừa hợp tác, đối phó như có thể và hợp tác khi cần thiết, chẳng hạn như hợp tác về chống biến đổi khí hậu Trái đất và đối phó trong các vấn đề liên quan đến an ninh biển. Cả đối với Nga, Mỹ và EU cũng thể hiện công khai "tuy hai mà một".
Cả trên phương diện hợp tác kinh tế, thương mại song phương vốn khá trắc trở trong thời gian gần đây, thực trạng quan hệ giữa Mỹ và EU sau lần gặp gỡ cấp cao này cũng vẫn như trước.
Hai bên không đạt được thỏa thuận mới về Mỹ xoá bỏ thuế quan bảo hộ đối với hàng xuất khẩu của EU và EU mở cửa thị trường sâu rộng hơn nữa cho giới kinh tế Mỹ.
Thế mới thấy đồng thuận lợi ích dễ được phô trương bao nhiêu thì xung khắc lợi ích khó được khắc phục bấy nhiêu trong mối quan hệ song phương này. Hiện không thấy có triển vọng thực tế nào về kịch bản Mỹ và EU sớm khắc phục được xung khắc lợi ích này.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

Quý An (theo Bloomberg) |

Các nhà kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ 2024, đồng thời dự đoán thêm về mức độ suy thoái.

Người biểu tình xông vào Điện Capitol Mỹ đòi chấm dứt chiến sự Gaza

Song Minh |

Hàng trăm người biểu tình xông vào Điện Capitol yêu cầu Mỹ thúc đẩy Israel và Hamas ngừng bắn ở Dải Gaza.

Ukraina lần đầu sử dụng tên lửa mới của Mỹ

Anh Vũ |

Lực lượng Ukraina đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp

Bên trong công trường cầu vượt đường sắt đầu tiên của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, trên công trường nhà thầu đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Đề nghị tặng Huân chương cho Giám đốc, Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Trong tuần qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội cùng một số cá nhân được Bộ Công an đề nghị tặng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Xét xử Thảo "lụi" và đàn em vụ án Hủy hoại tài sản

PHẠM DUY |

Bình Thuận - An ninh được thắt chặt quanh Toà án Nhân dân TP Phan Thiết - nơi diễn ra phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thảo (biệt danh Thảo “lụi”) cùng các đồng phạm trong vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Sau 13 năm, Công ty Sông Đà - Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trải qua gần 13 năm, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được địa phương giao hơn 7,9ha (hơn 79.000m2) đất ban đầu thì nay đã chuyển nhượng 2,4ha (24.000m2). Việc chuyển nhượng dự án bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

Nhận lại tượng Nữ thần Durga từ nước ngoài và câu hỏi cho quản lý di sản văn hóa

Trung Hiếu |

Cho đến khi Văn phòng Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ (HSI) phối hợp cùng Cảnh sát London phát hiện và trao trả lại, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta, cũng như Quảng Nam là nơi xuất xứ của cổ vật mới hay, tượng đồng nữ thần Durga đã bị kẻ gian đánh cắp từ năm 2008, và rao bán trót lọt ở nước ngoài.

Chuyên gia nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

Quý An (theo Bloomberg) |

Các nhà kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ 2024, đồng thời dự đoán thêm về mức độ suy thoái.

Người biểu tình xông vào Điện Capitol Mỹ đòi chấm dứt chiến sự Gaza

Song Minh |

Hàng trăm người biểu tình xông vào Điện Capitol yêu cầu Mỹ thúc đẩy Israel và Hamas ngừng bắn ở Dải Gaza.

Ukraina lần đầu sử dụng tên lửa mới của Mỹ

Anh Vũ |

Lực lượng Ukraina đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp