Israel khước từ chuyến thăm của Tổng thống Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn đến thăm Israel, tuy nhiên Israel thông báo với Tổng thống Ukraina rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thăm nước này.

Theo Ynet - tờ báo của Israel, Tổng thống Zelensky được thông báo đây “không phải thời điểm thích hợp” để thực hiện chuyến thăm. Tổng thống Ukraina được cho là muốn tới Israel cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ý định đến thăm Israel của ông Zelensky "để thể hiện tình đoàn kết” được tờ Axios đưa tin đầu tiên hôm 11.10. Tờ báo cho biết chuyến đi sẽ tăng cường "sự ủng hộ quốc tế cho cuộc phản công của Israel chống lại Hamas ở Gaza".

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraina hoàn toàn ủng hộ Israel ngay sau cuộc tấn công bất ngờ do Hamas phát động vào sáng sớm ngày 7.10. Ông Zelensky đã vận động quốc tế ủng hộ rộng rãi hơn cho Israel, nhấn mạnh rằng điều đó là cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại.

“Đây là lý do tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo đến thăm Israel và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người dân. Tôi không nói về bất kỳ tổ chức nào, mà về sự hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công” - nhà lãnh đạo Ukraina nói vào tuần trước.

Đồng thời, ông Zelensky dường như than phiền rằng sự leo thang mới ở Trung Đông đã lấy đi sự chú ý với Kiev, khi cuộc xung đột Ukraina biến mất khỏi truyền thông phương Tây và nhường chỗ cho Israel.

“Nếu sự chú ý của quốc tế chuyển hướng khỏi Ukraina, bằng cách này hay cách khác, điều đó sẽ gây ra hậu quả. Số phận của Ukraina phụ thuộc vào sự đoàn kết của phần còn lại của thế giới” - ông Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với France 2 hôm 10.10.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Kiev thừa nhận phương Tây mệt mỏi với Ukraina

Khánh Minh |

Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraina Sergey Marchenko, các nhà tài trợ của Kiev ngày càng bị phân tâm bởi các vấn đề trong nước và căng thẳng ở Trung Đông.

Ước tính thiệt hại kinh tế nếu xảy ra xung đột Israel - Iran

Song Minh |

Trong trường hợp xấu nhất nếu xảy ra xung đột giữa Israel và Iran, thế giới sẽ rơi vào suy thoái và mất 1 nghìn tỉ USD GDP.

Nga tuyên bố nắm thế chủ động trong cuộc phản công của Ukraina

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 13.10 rằng, cuộc phản công kéo dài 4 tháng của lực lượng Ukraina đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào.

Bê tông Duyên Hải phớt lờ yêu cầu dừng sản xuất của cơ quan chức năng Lào Cai

Tiến Nguyễn |

Trong khi đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn bê tông và gạch không nung chất lượng cao”, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải (Công ty Duyên Hải) đã có hành vi vi phạm hành chính, bị huyện Bảo Thắng ra quyết định xử phạt, yêu cầu dừng sản xuất… nhưng công ty không chấp hành.

Tổ chức ăn bán trú, cần trách nhiệm thay vì gây khó cho phụ huynh

Vân Trang |

Phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) đồng loạt cho rằng, khi nhà trường đã tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh, cần trách nhiệm thay vì "thách thức" phụ huynh bằng cách đóng cửa bếp ăn khi có ý kiến phản ánh.

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Vương Trần |

Định mức biên chế sự nghiệp lạc hậu, ban hành từ lâu (trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) nhưng chưa được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sửa đổi, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo (chiếm tỷ trọng gần 80% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Ra quân xử lý tình trạng "giăng thiên la địa võng”bẫy chim trời ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước tình trạng nhiều người dân ở một số xã ven biển của TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) “giăng thiên la địa võng” đánh bẫy chim trời, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý và ngăn chặn tình trạng trên.

Nợ thuế, một doanh nghiệp bị đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

QUANG ĐẠI |

Nợ thuế kéo dài với số tiền hơn 11 tỉ đồng, Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng (địa chỉ trụ sở tại TP Vinh) bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị thu hồi giấy phép.

Kiev thừa nhận phương Tây mệt mỏi với Ukraina

Khánh Minh |

Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraina Sergey Marchenko, các nhà tài trợ của Kiev ngày càng bị phân tâm bởi các vấn đề trong nước và căng thẳng ở Trung Đông.

Ước tính thiệt hại kinh tế nếu xảy ra xung đột Israel - Iran

Song Minh |

Trong trường hợp xấu nhất nếu xảy ra xung đột giữa Israel và Iran, thế giới sẽ rơi vào suy thoái và mất 1 nghìn tỉ USD GDP.

Nga tuyên bố nắm thế chủ động trong cuộc phản công của Ukraina

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 13.10 rằng, cuộc phản công kéo dài 4 tháng của lực lượng Ukraina đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào.