Chôn cất tập thể các nạn nhân động đất, sóng thần Indonesia

Song Minh |

Tang lễ tập thể hơn 1.200 nạn nhân động đất, sóng thần Indonesia được bắt đầu hôm nay (1.10) trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn bệnh tật lây lan.

"Số người chết dự kiến còn gia tăng" - CNA dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết. "Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu chôn cất hàng loạt các nạn nhân để tránh lây lan bệnh tật".

 
 
Lực lượng cứu hộ trên đảo Sulewasi đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát trong hoàn cảnh thiếu thốn thiết bị. Chỉ riêng trong đống đổ nát của một khách sạn ở thành phố Palu có ít nhất 60 người. Các nhân viên cứu hộ cho biết, họ nghe thấy tiếng nói và tiếng khóc trẻ con dưới đống đổ nát.

Trong một bài đăng trên Twitter, phát ngôn viên Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia cảnh báo cư dân cảnh giác với những tin đồn trên mạng xã hội về sóng thần và động đất tiếp theo.

Tính đến ngày 30.9 có ít nhất 1.200 người thiệt mạng. Ảnh: kozpost
Tính đến ngày 30.9, có ít nhất 1.200 người thiệt mạng. Ảnh: kozpost
Những người may mắn sống sót đang đối mặt với đêm thứ ba liên tiếp sống cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều người quay sang cướp bóc các cửa hàng bán đồ thiết yếu như thực phẩm, nước, nhiên liệu.

Chiều 30.9, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến khu vực bị thiệt hại, thúc giục "nỗ lực ngày đêm" cứu sống tất cả những ai cần được cứu.

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho hay, số người chết cuối cùng có thể lên đến hàng nghìn vì nhiều khu vực vẫn chưa tiếp cận được.

Một người đàn ông cầm di ảnh của người thân. Ảnh: Getty Images
Một người đàn ông cầm di ảnh của người thân. Ảnh: Getty Images
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Flycam: Toàn cảnh tan hoang sau thảm hoạ động đất, sóng thần ở Indonesia

An Bình |

Tính đến ngày 30.9, số người thiệt mạng được xác nhận sau thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia lên đến 1.200 người. Dù vậy, Phó Tổng thống Jusuf Kalla cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng.

Hàng trăm tù nhân vượt ngục sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia

Phong Lâm |

Nhiều tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù ở tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia sau trận động đất kinh hoàng 

Số người chết ở Indonesia tăng vọt lên hơn 800, hàng trăm dư chấn động đất liên tiếp xảy ra

H.Liên |

Straits Times đưa tin chiều 30.9, số người thiệt mạng sau trận động đất 7,5 độ richter hôm 28.9 ở Indonesia đã lên tới 832 người.

Thi thể nạn nhân sóng thần Indonesia ngổn ngang trên đường

Ngọc Vân |

Ít nhất 48 người thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần ở Palu, Indonesia hôm 28.9.

Cận cảnh trận sóng thần kinh hoàng làm chết ít nhất 48 người Indonesia

Song Minh |

Trận động đất mạnh 7.7 độ richter hôm 28.9 gây ra sóng thần ở thành phố Palu, đảo Sulawesi của Indonesia làm ít nhất 48 người thiệt mạng.

Nóng: Động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Một trận động đất cường độ 7,7 độ richter xảy ra gần đảo Sulawesi, Indonesia chiều 28.9, gây ra cảnh báo sóng thần.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Flycam: Toàn cảnh tan hoang sau thảm hoạ động đất, sóng thần ở Indonesia

An Bình |

Tính đến ngày 30.9, số người thiệt mạng được xác nhận sau thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia lên đến 1.200 người. Dù vậy, Phó Tổng thống Jusuf Kalla cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng.

Hàng trăm tù nhân vượt ngục sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia

Phong Lâm |

Nhiều tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù ở tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia sau trận động đất kinh hoàng 

Số người chết ở Indonesia tăng vọt lên hơn 800, hàng trăm dư chấn động đất liên tiếp xảy ra

H.Liên |

Straits Times đưa tin chiều 30.9, số người thiệt mạng sau trận động đất 7,5 độ richter hôm 28.9 ở Indonesia đã lên tới 832 người.

Thi thể nạn nhân sóng thần Indonesia ngổn ngang trên đường

Ngọc Vân |

Ít nhất 48 người thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần ở Palu, Indonesia hôm 28.9.

Cận cảnh trận sóng thần kinh hoàng làm chết ít nhất 48 người Indonesia

Song Minh |

Trận động đất mạnh 7.7 độ richter hôm 28.9 gây ra sóng thần ở thành phố Palu, đảo Sulawesi của Indonesia làm ít nhất 48 người thiệt mạng.

Nóng: Động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Một trận động đất cường độ 7,7 độ richter xảy ra gần đảo Sulawesi, Indonesia chiều 28.9, gây ra cảnh báo sóng thần.