Số người chết vì thảm họa kép ở Indonesia vượt quá 1.200 người

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận các nạn nhân của trận động đất, sóng thần Indonesia vẫn đang bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát hai ngày sau thảm họa. Số người chết vẫn đang tiếp tục tăng lên. 

Chủ nhật (30.9), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã trực tiếp tới trấn an các nạn nhân của động đất, sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi. 

Tính đến 30.9, số người chết trong trận động đất 7,4 độ richter và sóng thần cao 3m hôm 27.9 đã lên tới 1.200 người, theo Straits Times. 

Con số dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được Donggala do tới ngày 30.9, tuyến đường dẫn đến khu vực này vẫn bị hỏng và thông tin liên lạc không kết nối được. 

Donggala, cách Palu - thủ phủ tỉnh Trung Sulawesi khoảng 30 phút lái xe, là nơi gần tâm chấn của trận động đất và chính quyền Indoensia đang lo ngại những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Theo cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia BNPB, khoảng 16.700 người đã phải đi sơ tán vì động đất, khoảng 2,4 triệu người ở Donggala và Palu sẽ cần viện trợ nhân đạo.

"Nhiên liệu, nước sạch, nhân viên y tế, lều, điện, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu khác là hết sức cần thiết" - phát ngôn viên BNPB Sutopo Purwo Nugroho cho biết tại một cuộc họp báo ở Jakarta ngày 30.9. 

Cũng theo ông Sutopo, hơn 200 cơn dư chấn đã được ghi nhận từ ngày 28.9.

Thảm họa mới nhất ở Indonesia xảy ra sau khi động đất tàn phá Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara, nằm ở phía nam Sulawesi hồi tháng 7 và tháng 8. Hiện các nỗ lực cứu trợ vẫn đang tiếp tục tại Lombok. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm tù nhân vượt ngục sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia

Phong Lâm |

Nhiều tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù ở tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia sau trận động đất kinh hoàng 

Số người chết ở Indonesia tăng vọt lên hơn 800, hàng trăm dư chấn động đất liên tiếp xảy ra

H.Liên |

Straits Times đưa tin chiều 30.9, số người thiệt mạng sau trận động đất 7,5 độ richter hôm 28.9 ở Indonesia đã lên tới 832 người.

Người hùng trẻ tuổi giúp chuyến bay cuối cùng thoát khỏi động đất, sóng thần Indonesia

Thanh Hà |

Một nhân viên kiểm soát không lưu người Indonesia ở lại làm nhiệm vụ bất chấp động đất rung lắc dữ dội để đảm bảo chuyến máy bay cuối cùng cất cánh cánh an toàn, thoát khỏi một thảm họa tồi tệ khác trong trận động đất ngày 28.9.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng trăm tù nhân vượt ngục sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia

Phong Lâm |

Nhiều tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù ở tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia sau trận động đất kinh hoàng 

Số người chết ở Indonesia tăng vọt lên hơn 800, hàng trăm dư chấn động đất liên tiếp xảy ra

H.Liên |

Straits Times đưa tin chiều 30.9, số người thiệt mạng sau trận động đất 7,5 độ richter hôm 28.9 ở Indonesia đã lên tới 832 người.

Người hùng trẻ tuổi giúp chuyến bay cuối cùng thoát khỏi động đất, sóng thần Indonesia

Thanh Hà |

Một nhân viên kiểm soát không lưu người Indonesia ở lại làm nhiệm vụ bất chấp động đất rung lắc dữ dội để đảm bảo chuyến máy bay cuối cùng cất cánh cánh an toàn, thoát khỏi một thảm họa tồi tệ khác trong trận động đất ngày 28.9.