Chính khách Bosnia phản hồi Mỹ về đường ống dẫn khí chiến lược ở châu Âu

Thanh Hà |

Lãnh đạo đảng người Croat ở Bosnia, ông Dragan Covic, đã bác bỏ những lời chỉ trích từ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc cản trở dự án xây dựng đường ống dẫn khí của Bosnia với Croatia.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã kêu gọi các nhà lập pháp người Croat ở Bosnia ngừng trì hoãn việc xây dựng đường ống dẫn khí South Interconnection đưa khí đốt từ một kho cảng LNG trên đảo Krk của Croatia đến Bosnia.

Đường ống dẫn khí South Interconnection được xem là một giải pháp giúp Bosnia có năng lượng thay thế khí đốt Nga.

Bosnia không có nguồn khí đốt nhưng nó lại chiếm 8% năng lượng tiêu thụ của nước này, với thủ đô Sarajevo là nơi tiêu thụ lớn nhất.

Bosnia chỉ dựa vào nguồn cung khí đốt Nga nhận được từ Serbia thông qua đường ống dẫn khí TurkStream.

Ý tưởng đa dạng hóa nguồn cung khí đốt đã được nêu ra trong nhiều năm ở Bosnia.

Dự án đường ống dẫn khí South Interconnection được Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu hỗ trợ nhưng bị đình trệ do những vấn đề trong nội bộ Bosnia.

Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cáo buộc ông Dragan Covic, lãnh đạo HDZ - đảng người Croat lớn nhất ở Bosnia - khiến dự án bị ngưng trệ khi biến việc thành lập một nhà điều hành hệ thống truyền tải do người Croat kiểm soát trở thành điều kiện để thông qua dự án. Nhà điều hành dự án này đã sẵn có là công ty BH Gas do người Bosniak kiểm soát đặt tại Sarajevo.

Ông Dragan Covic đã bác bỏ những lời chỉ trích từ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông nhấn mạnh đang bảo vệ những lợi ích của người Croat ở Bosnia.

“Nếu chúng tôi có BH Gas, chúng ta cũng sẽ có công ty South Interconnection. Chúng tôi không thể cho phép ai đó có chiến lược hoặc chính trị đối lập quản lý nguồn năng lượng quan trọng như vậy" - Reuters dẫn lời ông Covic.

Cuộc xung đột năm 1993 - 1994 kết thúc bằng thỏa thuận thành lập Liên bang Bosnia - Herzegovina. Người Bosniak và người Croat điều hành các công ty đại chúng riêng rẽ theo sắc tộc dù các công ty này thuộc sở hữu của chính phủ liên bang.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đường ống dẫn khí mới Nga - Trung Quốc phát sinh nhiều vấn đề

Linh Nhi |

Đường ống dẫn khí mới Power of Siberia 2 giữa Nga và Trung Quốc đang bị mắc kẹt vì vấn đề giá cũng như phương thức thanh toán.

Mỹ can thiệp xử lý tranh chấp đường ống dẫn khí quan trọng ở châu Âu

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các nhà lập pháp người Croat ở Bosnia ngừng trì hoãn luật xây đường ống dẫn khí đốt với Croatia.

Tung tích nghi phạm chính làm đứt đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Trong vụ đường ống dẫn khí Balticconnector, Phần Lan nghi thủ phạm là tàu Newnew Polar Bear mang cờ Trung Quốc. Lãnh đạo 2 nước đã trao đổi trực tiếp về hợp tác điều tra.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Đường ống dẫn khí mới Nga - Trung Quốc phát sinh nhiều vấn đề

Linh Nhi |

Đường ống dẫn khí mới Power of Siberia 2 giữa Nga và Trung Quốc đang bị mắc kẹt vì vấn đề giá cũng như phương thức thanh toán.

Mỹ can thiệp xử lý tranh chấp đường ống dẫn khí quan trọng ở châu Âu

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các nhà lập pháp người Croat ở Bosnia ngừng trì hoãn luật xây đường ống dẫn khí đốt với Croatia.

Tung tích nghi phạm chính làm đứt đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Trong vụ đường ống dẫn khí Balticconnector, Phần Lan nghi thủ phạm là tàu Newnew Polar Bear mang cờ Trung Quốc. Lãnh đạo 2 nước đã trao đổi trực tiếp về hợp tác điều tra.