Đường ống dẫn khí quan trọng của Nga - Trung Quốc ghi dấu mốc 4 năm vận hành

Thanh Hà |

Dự án đường ống dẫn khí tuyến phía đông Nga - Trung Quốc đã vận chuyển hơn 50 tỉ mét khối khí đốt trong 4 năm vận hành, PipeChina thông tin.

Thời báo Hoàn cầu ngày 3.12 dẫn thông tin từ công ty PipeChina cho hay, từ ngày 1.1 đến 2.12 năm nay, đường ống dẫn khí tuyến phía đông Nga - Trung Quốc đã vận chuyển hơn 20 tỉ mét khối khí đốt.

Từ công suất vận chuyển hàng năm ban đầu là 5 tỉ mét khối, lượng khí đốt được vận chuyển qua đường ống này đã tăng dần lên qua các năm và dự kiến còn tăng thêm nữa vào năm 2024.

Thời báo Hoàn cầu cho hay, hiện tại, đường ống dẫn khí đốt tuyến phía đông Nga - Trung Quốc là đường ống dẫn khí đốt trên đất liền duy nhất giữa 2 nước. Đây là đường ống dẫn khí đốt đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga và cũng là đường ống dẫn khí đốt xuyên biên giới đầu tiên ở phía đông bắc Trung Quốc.

Với tổng chiều dài 5.111 km, tuyến đường ống phía đông của Trung Quốc đi qua 8 tỉnh và 1 đô thị, từ tỉnh Hắc Long Giang ở phía bắc đến Thượng Hải ở phía đông. Đường ống bao gồm 3.371 km đường ống được xây mới và 1.740 km đường ống đã được đưa vào sử dụng trước đó.

Đường ống dẫn khí tuyến phía đông Nga - Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình đài CGTN
Đường ống dẫn khí tuyến phía đông Nga - Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình đài CGTN

Song Kui - chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế khu vực Trung Quốc - Nga - cho hay, khi ngày càng nhiều thành phố của Trung Quốc chuyển sang sử dụng khí đốt và giảm than đá, dầu mỏ, thì nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh.

Ông Song cho hay, dù thương mại Nga - Trung Quốc tăng nhanh trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp và sản phẩm cơ điện, nhưng hợp tác năng lượng vẫn là trọng tâm trong hợp tác kinh tế và thương mại song phương trong những năm tới.

Ông nhấn mạnh, hợp tác Nga - Trung Quốc về khí đốt là điểm sáng trong hợp tác năng lượng song phương.

Giao dịch năng lượng Nga - Trung Quốc được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro thanh toán ngoại hối và giảm chi phí giao dịch của các bên tham gia thị trường.

Tháng trước, hãng tin Sputnik News của Nga đưa tin, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và PipeChina về việc thiết kế và xây dựng một đoạn đường ống dẫn khí ở Viễn Đông Nga.

Đường ống dẫn khí mới này sẽ được sử dụng để vận chuyển khí đốt Nga từ thành phố Dalnerechensk của Nga đến Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Theo tờ Izvestia của Nga, năm nay, xuất khẩu năng lượng của Nga sang Trung Quốc tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với Thời báo Hoàn cầu hồi tuần trước, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov lưu ý, năng lượng là “đầu máy” của hợp tác kinh tế và thương mại Nga - Trung.

Đại sứ Nga nhấn mạnh, hợp tác Nga - Trung không chỉ giới hạn ở thương mại nguyên liệu thô mà còn liên quan đến cùng thực hiện các dự án công nghiệp và cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Ông Song Kui chỉ ra, khi đường ống dẫn khí được xây dựng dẫn tới các thành phố của Trung Quốc ở đồng bằng sông Dương Tử và cuối cùng là tới Thượng Hải, nhu cầu về khí đốt Nga chắc chắn tăng thêm.

Chuyên gia người Trung Quốc nhấn mạnh, hợp tác năng lượng Trung Quốc - Nga đang phát triển để bao trùm toàn bộ chuỗi công nghiệp, trong đó các doanh nghiệp Nga đang xem xét tham gia trong hoạt động thăm dò cũng như trong lĩnh vực bán lẻ, như vận hành mạng lưới trạm xăng ở Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phần Lan yêu cầu lên tàu nghi làm hỏng đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Phần Lan sẽ yêu cầu cho các nhà điều tra nước này lên tàu NewNew Polar Bear - con tàu có mỏ neo nghi làm hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector vào tháng 10.

Đường ống dẫn khí liên tiếp vỡ, hàng chục nước củng cố quân sự ở Baltic

Thanh Hà |

Tình hình an ninh được nhìn nhận là rất nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc cần triển khai nhiều khí tài quân sự hơn ở vùng biển phía đông châu Âu.

Mỏ neo nặng 6.000kg bị kéo lê 180km trong vụ đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Trong cuộc điều tra vụ hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector, các nhà điều tra Phần Lan lưu ý, thủy thủ đoàn của con tàu tình nghi có thể nhận ra khi một mỏ neo bị kéo lê dưới đáy biển hàng trăm km.

5 tọa độ có thể săn băng tuyết khi không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

Tân Văn |

Ngoài đỉnh Fansipan, miền Bắc còn có nhiều điểm đến hút khách săn băng tuyết mỗi đợt không khí lạnh như Y Tý, đèo Ô Quý Hồ (Lào Cai), đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng)...

Tuyên Quang chỉ đạo khẩn sau clip cô giáo bị nhóm nam học sinh dồn vào góc lớp

Việt Bắc |

Sau khi xuất hiện clip trên trang mạng xã hội về vụ việc nhóm nam học sinh tại Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương) dồn một nữ giáo viên vào góc lớp để lăng mạ, xúc phạm, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra chỉ đạo khẩn.

Công an thông tin vụ nam thanh niên đâm chết 2 nữ sinh cấp 3 ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Trưa 5.12, công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin ban đầu vụ án Giết người xảy ra ngày 4.12.2023 tại phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Vương Trần |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 đột phá trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, được nêu rõ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Hà Nội nêu loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt xảy ra cục bộ tại một số quận, huyện; kỷ luật, kỷ cương đã được tăng cường nhưng có nơi, có lúc còn chưa nghiêm...

Phần Lan yêu cầu lên tàu nghi làm hỏng đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Phần Lan sẽ yêu cầu cho các nhà điều tra nước này lên tàu NewNew Polar Bear - con tàu có mỏ neo nghi làm hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector vào tháng 10.

Đường ống dẫn khí liên tiếp vỡ, hàng chục nước củng cố quân sự ở Baltic

Thanh Hà |

Tình hình an ninh được nhìn nhận là rất nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc cần triển khai nhiều khí tài quân sự hơn ở vùng biển phía đông châu Âu.

Mỏ neo nặng 6.000kg bị kéo lê 180km trong vụ đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Trong cuộc điều tra vụ hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector, các nhà điều tra Phần Lan lưu ý, thủy thủ đoàn của con tàu tình nghi có thể nhận ra khi một mỏ neo bị kéo lê dưới đáy biển hàng trăm km.