Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết: “Theo điều tra sơ bộ, 44 người từ 18 hộ gia đình đã bị chôn vùi".

Cũng theo CCTV, vụ sạt lở đất mới nhất ở Trung Quốc xảy ra lúc 5h51 sáng 22.1, giờ địa phương, tại huyện Trấn Hùng, phía đông bắc tỉnh Vân Nam.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã thông tin, có 47 người bị chôn vùi trong vụ sạt lở đất xảy ra ở tỉnh Vân Nam sáng 22.1.

Thảm họa xảy ra tại làng Liangshui, thành phố Chiêu Thông lúc 5h51 sáng 22.1.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ cùng 33 xe cứu hỏa và 10 máy bốc xếp đã được huy động để tìm kiếm những người mất tích sau vụ sạt lở đất.

AP cho biết, vụ sạt lở đất ở tỉnh Vân Nam chôn vùi 44 người và buộc 200 người khác phải sơ tán. Thảm họa xảy ra tại làng Liangshui, thuộc thị trấn Tangfang, huyện Trấn Hùng. Các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân trong 18 ngôi nhà.

Hiện chưa có báo cáo ngay về các trường hợp tử vong hoặc thương tích trong thảm họa.

Nguyên nhân vụ sạt lở đất vẫn chưa được xác định dù các bức ảnh từ hiện trường cho thấy ở đó có tuyết rơi.

Trung Quốc đang trong đợt không khí lạnh mạnh với nhiều vùng trong cả nước ghi nhận tình trạng giá rét, băng tuyết.

Vụ sạt lở đất xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi trận động đất mạnh nhất Trung Quốc trong vòng 9 năm xảy ra ở khu vực hẻo lánh giữa tỉnh Cam Túc và Thanh Hải.

Ít nhất 149 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra vào ngày 18.12.2023. Gần 1.000 người bị thương và hơn 14.000 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời điểm kết thúc không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Thu Ánh |

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu, gây mưa, băng giá và gió mạnh trong nhiều ngày.

Đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ Trung Quốc giảm tới 16 độ C

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đón đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên của năm 2024 với nhiệt độ giảm đột ngột tới 16 độ C.

Đại học hàng đầu Trung Quốc công bố dữ liệu việc làm, bác tin đồn thất thiệt

Thanh Hà |

Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Trung Quốc đã công bố một báo cáo việc làm cho khóa 2023, tiết lộ 8% sinh viên của khóa này đang đi du học, qua đó bác tin đồn lan truyền từ lâu rằng, 80% sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa đã ra nước ngoài.

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Nạn nhân xe khách ở Đà Nẵng đang về quê ăn Tết, tự cứu nhau lúc xe lật

Thùy Trang |

Nhiều nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực tại Đà Nẵng đang về quê ăn Tết thì gặp nạn. Thời điểm chưa có cứu hộ, họ tự cứu lẫn nhau rồi trèo lên đường.

Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Dự báo thời điểm kết thúc không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc

Thu Ánh |

Không khí lạnh mạnh từ Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm sâu, gây mưa, băng giá và gió mạnh trong nhiều ngày.

Đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ Trung Quốc giảm tới 16 độ C

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đón đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên của năm 2024 với nhiệt độ giảm đột ngột tới 16 độ C.

Đại học hàng đầu Trung Quốc công bố dữ liệu việc làm, bác tin đồn thất thiệt

Thanh Hà |

Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Trung Quốc đã công bố một báo cáo việc làm cho khóa 2023, tiết lộ 8% sinh viên của khóa này đang đi du học, qua đó bác tin đồn lan truyền từ lâu rằng, 80% sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa đã ra nước ngoài.