Mỹ tìm giải pháp hỗ trợ nền kinh tế để đối phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ có các bước đi lớn để thúc đẩy nền kinh tế chống lại tác động của dịch COVID-19 và sẽ trao đổi về cắt giảm thuế quỹ lương với các thượng nghị sĩ Cộng hòa vào ngày 10.3, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ không cung cấp chi tiết nhưng tiết lộ một cuộc họp báo thông tin sẽ được tổ chức vào ngày 10.3 (tức 11.3 theo giờ Việt Nam).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer - hai nhà lãnh đạo Dân chủ hàng đầu trong Quốc hội Mỹ chia sẻ với báo giới rằng, bất kỳ cắt giảm thuế quỹ lương nào cũng nên được giới hạn ở những người bị tác động bởi virus. Họ cũng cho biết đang xây dựng luật mới, trên cơ sở ngân sách 8,3 triệu USD đối phó với virus SARS-CoV-2 được ban bố tuần trước và có thể sẵn sàng để đưa ra giới thiệu trong tuần này.

Trong số các đề xuất có thể bao gồm đảm bảo nguồn cung cấp nước được duy trì cho người dân kể cả khi họ không thể thanh toán hóa đơn do hệ quả của cuộc khủng hoảng, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép y tế và cung cấp thực phẩm cho trẻ em - đối tượng dựa vào chương trình dinh dưỡng học đường nếu các trường học đóng cửa.

Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, chính quyền đang tham khảo ý kiến Quốc hội về việc cung cấp tiền nghỉ ốm cho người lao động.

Những động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng được công bố trong bối cảnh các thị trường chứng khoán sụt giảm và quan chức y tế của nước này đang kêu gọi người dân tránh các du thuyền, tránh di chuyển đường hàng không và tránh tụ họp đông ở nơi công cộng.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang lên kế hoạch để trao đổi trong những ngày tới với lãnh đạo của các ngân hàng, bệnh viện và ngành bảo hiểm y tế.

Việc cắt giảm thuế quỹ lương có thể khuyến khích chi tiêu của người tiêu dùng và giúp các hộ gia đình gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản thuê nhà và thế chấp đúng hạn hoặc hóa đơn y tế nếu nếu giờ làm của các thành viên trong gia đình giảm do dịch COVID-10.

Các động thái này được đẩy mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 đã khiến ít nhất 605 ca nhiễm virus được xác nhận ở Mỹ, theo Đại học Johns Hopkins. Có thêm 3 ca tử vong ở bang Washington, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này lên 25 ca.

Tại Florida, các quan chức y tế bang cho biết, tất cả mọi người trở về từ Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc và Italia phải cách ly trong 14 ngày trong khi du khách từ các quốc gia khác có ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên theo dõi sức khỏe.

Có 34 bang của Mỹ và quận Columbia đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) về các ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Bang Louisiana là bang mới nhất ghi nhận ca nhiễm virus đầu tiên vào ngày 9.3. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca thứ 34 nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam trở về từ Mỹ

L.Hà |

Chiều 10.3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 34 tại Việt Nam.

Hai ca dương tính với COVID-19 dự hội nghị cùng Phó Tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Hai người dương tính với COVID-19 đã dự hội nghị của nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel ở Washington, Mỹ - sự kiện có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và hàng chục nghị sĩ khác tham dự.

Tổng thống Trump lên tiếng sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump trấn an “không có lý do để hoảng sợ” trong khi COVID-19 đã khiến bệnh nhân đầu tiên tử vong ở Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ca thứ 34 nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam trở về từ Mỹ

L.Hà |

Chiều 10.3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 34 tại Việt Nam.

Hai ca dương tính với COVID-19 dự hội nghị cùng Phó Tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Hai người dương tính với COVID-19 đã dự hội nghị của nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel ở Washington, Mỹ - sự kiện có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và hàng chục nghị sĩ khác tham dự.

Tổng thống Trump lên tiếng sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump trấn an “không có lý do để hoảng sợ” trong khi COVID-19 đã khiến bệnh nhân đầu tiên tử vong ở Mỹ.