Theo Reuters, đường ống dẫn khí dài 182km sẽ là chỗ dựa cho Bulgaria - quốc gia đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt với giá cả phải chăng kể từ cuối tháng 4, khi Gazprom của Nga cắt giao hàng do Sofia từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Nga giảm cung cấp khí đốt cho Châu Âu sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraina, khiến các nước EU phải tranh giành nguồn cung thay thế trong bối cảnh giá cả tăng cao.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong lễ khai trương đường ống ở Sofia hôm 1.10: "Đường ống mới là người thay đổi cuộc chơi cho Bulgaria và an ninh năng lượng của Châu Âu. Điều đó có nghĩa là tự do. Tự do và không phụ thuộc vào khí đốt Nga”.
Buổi lễ khai trương có sự tham dự của lãnh đạo Bulgaria, Hy Lạp, Azerbaijan, Romania, Serbia và Bắc Macedonia.
“Ở Bulgaria và khắp Châu Âu, mọi người đang cảm nhận hậu quả của cuộc xung đột Nga - Ukraina. Nhưng nhờ những dự án như thế này, Châu Âu sẽ có đủ khí đốt cho mùa đông" - bà von der Leyen nói.
Đường ống Interconnector Hy Lạp-Bulgaria (IGB) sẽ vận chuyển 1 tỉ mét khối khí đốt từ Azerbaijan đến Bulgaria.
Với công suất ban đầu là 3 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm và dự định sau này sẽ nâng lên 5 tỉ mét khối, đường ống IGB có thể cung cấp khí đốt không phải của Nga cho các nước láng giềng Serbia, Bắc Macedonia, Romania và xa hơn nữa tới Moldova và Ukraina.
Đường ống IGB sẽ dẫn khí đốt từ thành phố Komotini, miền bắc Hy Lạp đến Stara Zagora ở Bulgaria. IGB được liên kết với một đường ống khác - một phần của Hành lang khí đốt phía Nam vận chuyển khí đốt từ Azerbaijan đến Châu Âu.
Ngày 30.9, các nhà khai thác khí đốt ở Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia đã đề xuất tăng khí đốt từ Azerbaijan qua mạng lưới của họ đến trung tâm Châu Âu.
Đường ống trị giá 235 triệu USD nằm dưới sự điều hành của liên doanh giữa công ty năng lượng nhà nước Bulgaria BEH, công ty khí đốt DEPA của Hy Lạp và Edison của Italia.