CEO Mercedes-Benz: Nền kinh tế Đức không thể thiếu Trung Quốc

Khánh Minh |

Cắt đứt quan hệ với Trung Quốc sẽ khiến phần lớn ngành công nghiệp của Đức gặp rủi ro - Giám đốc điều hành nhà sản xuất ôtô hạng sang Mercedes-Benz cảnh báo hôm 30.4.

Ông Ola Kaellenius, CEO Mercedes-Benz, đã được tờ báo Bild am Sonntag của Đức phỏng vấn sau khi trở về từ chuyến công tác tới Trung Quốc, thị trường lớn nhất và quan trọng nhất của nhà sản xuất ôtô Đức.

Ngày càng có nhiều lo ngại ở Đức và EU nói chung về sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc - một trong những đối tác thương mại hàng đầu và là nhà cung cấp nguyên liệu thô quan trọng nhất cho quá trình chuyển đổi xanh.

Ông Kaellenius nói: “Những nhân vật chính trong nền kinh tế toàn cầu - Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc - gắn bó chặt chẽ với nhau đến mức việc tách khỏi Trung Quốc là "ảo tưởng và cũng không mong muốn".

Trung Quốc có thị trường ôtô lớn nhất thế giới và các nhà sản xuất ôtô Đức phụ thuộc rất nhiều vào thị trường này. Các cổ đông chính của Mercedes-Benz là Tập đoàn BAIC Trung Quốc và Chủ tịch Geely Li Shufu. Theo Reuters, năm 2022, Trung Quốc chiếm 18% doanh thu và 37% doanh số bán ôtô của Mercedes-Benz.

Khi được hỏi liệu Mercedes-Benz có thể ngừng kinh doanh tại Trung Quốc hay không, nếu căng thẳng chính trị xung quanh Đài Loan leo thang như đã xảy ra với Nga sau khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina, ông chủ của Mercedes-Benz trả lời: “Điều đó là không thể tưởng tượng được đối với gần như toàn bộ ngành công nghiệp Đức”.

Châu Âu phụ thuộc vào 98% nguyên tố đất hiếm của Trung Quốc, được sử dụng trong sản xuất năng lượng gió, lưu trữ hydro và pin. Châu Âu cũng nhận được 97% lượng lithium cho pin từ nước này.

Trung Quốc có vị trí thống lĩnh trong việc xử lý đất hiếm, với khoảng 60% lượng lithium của thế giới được tinh chế ở quốc gia Đông Á này. EU cũng nhập khẩu 80% tấm pin mặt trời từ Trung Quốc.

Ông Kaellenius cho biết, ngành công nghiệp của Đức phải trở nên “kiên cường hơn” và “độc lập hơn với từng quốc gia”, chẳng hạn như khi nói đến pin lithium.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng trước cho biết EU không thể tách rời khỏi Trung Quốc, nhưng cần giảm thiểu rủi ro và “tái cân bằng” các mối quan hệ kinh tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại kịch bản giống Nord Stream, Đức có kế hoạch mới

Ngọc Vân |

Lo ngại một cuộc tấn công giống vụ Nord Stream, Đức có kế hoạch tăng cường LNG.

Động thái đáng chú ý của nhà sản xuất khí đốt lớn nhất châu Âu

Ngọc Vân |

Nhà sản xuất khí đốt lớn nhất châu Âu chuẩn bị quốc hữu hóa mạng lưới đường ống dẫn khí đốt.

EU xây dựng chính sách đối ngoại mới về Nga và Trung Quốc

Khánh Minh |

EU sẽ đánh giá các quốc gia dựa trên mối quan hệ của họ với Nga và Trung Quốc.

Tương lai của Mỹ ảnh hưởng kinh tế toàn cầu

Khánh Minh |

Vai trò của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu đã thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

U17 Việt Nam bị chia điểm trong ngày ra quân giải U17 châu Á 2023

MINH PHONG |

Dù có được thế trận tốt hơn nhưng U17 Việt Nam chỉ có thể mang về 1 điểm trong ngày ra quân giải U17 châu Á, sau khi bị đối thủ U17 Ấn Độ cầm chân với tỉ số 1-1.

Sạt lở đất khi thi công trên đèo Prenn, 2 người gặp nạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Quá trình thi công tại dự án mở rộng đèo Prenn đã xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Tin 20h: Người dân trắng đêm lập lán canh giữ đất lâm nghiệp bị xâm phạm

Nhóm PV |

Tin 20h: Làm rõ nguyên nhân tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Bình Dương; Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn; Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ.

Hàng loạt học viên đậu tốt nghiệp lái xe ôtô, nhưng không được thi sát hạch

HƯNG THƠ |

Thi tốt nghiệp bằng lái ôtô B1 tại Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị) và có kết quả đậu từ tháng 2.2023, nhưng đến nay các học viên vẫn chưa được thi sát hạch vì nhà trường nói không đủ điều kiện dự thi?

Lo ngại kịch bản giống Nord Stream, Đức có kế hoạch mới

Ngọc Vân |

Lo ngại một cuộc tấn công giống vụ Nord Stream, Đức có kế hoạch tăng cường LNG.

Động thái đáng chú ý của nhà sản xuất khí đốt lớn nhất châu Âu

Ngọc Vân |

Nhà sản xuất khí đốt lớn nhất châu Âu chuẩn bị quốc hữu hóa mạng lưới đường ống dẫn khí đốt.

EU xây dựng chính sách đối ngoại mới về Nga và Trung Quốc

Khánh Minh |

EU sẽ đánh giá các quốc gia dựa trên mối quan hệ của họ với Nga và Trung Quốc.