Cảnh báo về môi trường sau đại dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng chóng mặt trong năm nay khi nền kinh tế thế giới đang trải qua sự phục hồi lớn sau đại dịch COVID-19.

CNN cho hay, khi các quốc gia trên thế giới đóng cửa vào năm ngoái và mọi người được yêu cầu ở nhà để hạn chế lây nhiễm COVID-19, lượng khí thải đã giảm đáng kể.

Nhưng bất kì lợi ích về khí hậu nào từ đại dịch đều chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính rằng, nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 4,6% vào năm 2021, vượt mức của năm 2019, do nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng ở các nền kinh tế đang phát triển và các thị trường mới nổi.

Trong một báo cáo mới, IEA ước tính lượng khí thải CO2 từ việc sử dụng năng lượng đang trên đà tăng vọt 1,5 tỉ tấn vào năm 2021, do tiêu thụ than đá ở Châu Á và đặc biệt là ở Trung Quốc, vượt quá tốc độ tăng trưởng của các nguồn tái tạo.

Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm 50% tăng trưởng sử dụng than toàn cầu. Mỹ và Châu Âu cũng đang tăng lên nhưng dự kiến sẽ ở "dưới mức khủng hoảng".

Đây sẽ là mức tăng phát thải liên quan đến năng lượng hàng năm lớn thứ hai trong lịch sử.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol phát biểu: "Đây là một cảnh báo thảm khốc rằng sự phục hồi kinh tế từ cuộc khủng hoảng do COVID-19 hiện đang là mối đe dọa đối với sự bền vững về khí hậu của chúng ta. Trừ khi các chính phủ trên toàn thế giới tiến hành cắt giảm lượng khí thải một cách nhanh chóng, nếu không chúng ta có khả năng phải đối mặt với một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn vào năm 2022".

Nhà máy nhiệt điện than của tập đoàn năng lượng RWE ở Neurath, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP
Nhà máy nhiệt điện than của tập đoàn năng lượng RWE ở Neurath, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP

Đầu tuần này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi các nước phát triển loại bỏ dần việc sử dụng than đá vào năm 2030 và chấm dứt việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than.

Cuối tuần này, 40 nhà lãnh đạo thế giới sẽ cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày về khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

49 hành khách từ Ấn Độ mắc COVID-19, Hong Kong cấm bay khẩn cấp

Bảo Châu |

Ít nhất 49 hành khách trên chuyến bay từ New Delhi tới Hong Kong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

“Vết sẹo” COVID-19 khi kinh tế thế giới phục hồi

Hải Anh |

Các gói hỗ trợ trị giá hàng nghìn tỉ USD trong cuộc khủng hoảng và sự xuất hiện của vaccine COVID-19 đã thúc đẩy sự phục hồi nhanh hơn dự đoán nhưng những hệ lụy khi giáo dục bị ảnh hưởng, mất việc làm, nợ công và gia tăng bất bình đẳng chủng tộc, giới tính, thế hệ và khu vực địa lý sẽ để lại những vết sẹo lâu dài, hầu hết là ở các quốc gia nghèo nhất.

COVID-19 bùng phát kỉ lục, Ấn Độ đóng cửa thủ đô

Hà Huyền |

Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa thủ đô New Delhi trong vòng 6 ngày để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

49 hành khách từ Ấn Độ mắc COVID-19, Hong Kong cấm bay khẩn cấp

Bảo Châu |

Ít nhất 49 hành khách trên chuyến bay từ New Delhi tới Hong Kong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

“Vết sẹo” COVID-19 khi kinh tế thế giới phục hồi

Hải Anh |

Các gói hỗ trợ trị giá hàng nghìn tỉ USD trong cuộc khủng hoảng và sự xuất hiện của vaccine COVID-19 đã thúc đẩy sự phục hồi nhanh hơn dự đoán nhưng những hệ lụy khi giáo dục bị ảnh hưởng, mất việc làm, nợ công và gia tăng bất bình đẳng chủng tộc, giới tính, thế hệ và khu vực địa lý sẽ để lại những vết sẹo lâu dài, hầu hết là ở các quốc gia nghèo nhất.

COVID-19 bùng phát kỉ lục, Ấn Độ đóng cửa thủ đô

Hà Huyền |

Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa thủ đô New Delhi trong vòng 6 ngày để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19.