Trung Quốc có thể giảm mạnh dân số trong 5 năm tới

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, số ca sinh của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới 10 triệu mỗi năm trong 5 năm tới.

Số ca sinh của Trung Quốc giảm xuống dưới 10 triệu mỗi năm trong vòng 5 năm tới nếu chính phủ không nhanh chóng bãi bỏ chính sách giới hạn gia đình có hai con, một chuyên gia Trung Quốc cảnh báo.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, số trẻ sinh ra ở Trung Quốc giảm 580.000 trẻ xuống còn 14,65 triệu vào năm 2019 và tỉ lệ sinh nở 10,48 phần nghìn là mức thấp nhất kể từ năm 1949. Nước này vẫn chưa tiết lộ một con số cụ thể của năm ngoái, dù họ thường công bố giữ liệu vào tháng Hai hàng năm.

Một chuyên gia khác ở thành phố Thâm Quyến, miền nam nước này, cho biết ông dự kiến số trẻ sơ sinh vào năm 2020 là từ 10 triệu đến 14 triệu, và có thể giảm xuống dưới 10 triệu vào năm tới.

Mặc dù Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ vào năm 2016, nhưng các cặp vợ chồng trẻ không còn muốn sinh nhiều con hơn do chi phí chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở ngày càng tăng. Cộng với đó là bất ổn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra càng đè nặng lên các quyết định có con.

Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố kết quả của cuộc điều tra dân số kéo dài một thập kỷ, khác với dự tính ban đầu là sẽ công bố kết quả vào đầu tháng Tư.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nghệ khảo cổ Trung Quốc phát hiện sửng sốt về người cổ đại tuyệt chủng

Song Minh |

Giới khảo cổ Trung Quốc sử dụng công nghệ mới nhất để tìm hiểu cuộc sống của người cổ đại, dựa trên một hóa thạch xương hàm được tìm thấy trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng.

Trung Quốc quyết tâm gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo

Hà Huyền |

Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) sẽ tìm cách nâng sản lượng điện từ các nhà máy năng lượng mặt trời và gió từ mức 9,7% năm 2020 lên khoảng 11% tổng lượng điện tiêu thụ của cả nước vào năm 2021.

Trung Quốc tính đưa trạm vũ trụ của riêng mình vào quỹ đạo

Nguyễn Hạnh |

Các quan chức tình báo Mỹ đánh giá, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ phóng trạm vũ trụ của riêng mình vào quỹ đạo trái đất tầm thấp trước 2024, nhằm nỗ lực vượt Mỹ trở thành cường quốc vũ trụ.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư ngỏ tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất.

Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Công nghệ khảo cổ Trung Quốc phát hiện sửng sốt về người cổ đại tuyệt chủng

Song Minh |

Giới khảo cổ Trung Quốc sử dụng công nghệ mới nhất để tìm hiểu cuộc sống của người cổ đại, dựa trên một hóa thạch xương hàm được tìm thấy trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng.

Trung Quốc quyết tâm gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo

Hà Huyền |

Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) sẽ tìm cách nâng sản lượng điện từ các nhà máy năng lượng mặt trời và gió từ mức 9,7% năm 2020 lên khoảng 11% tổng lượng điện tiêu thụ của cả nước vào năm 2021.

Trung Quốc tính đưa trạm vũ trụ của riêng mình vào quỹ đạo

Nguyễn Hạnh |

Các quan chức tình báo Mỹ đánh giá, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ phóng trạm vũ trụ của riêng mình vào quỹ đạo trái đất tầm thấp trước 2024, nhằm nỗ lực vượt Mỹ trở thành cường quốc vũ trụ.